Tăng cường công tác quản lý lao động là người ngoại tỉnh

Thứ Hai, 11/05/2020, 18:27
Với đặc thù là địa phương phát triển, thu hút rất nhiều lao động trong và ngoài nước tới công tác, làm việc, trong thời gian qua, Công an các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp quản lý di biến động nhân khẩu, nhất là tại các nhà trọ, phòng trọ, góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống dịch bệnh và đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội.


Điển hình như tại TP Hạ Long, hiện có hơn 1.700 nhà trọ trong khu dân cư, gần 200 lán trại và hơn 700 phòng chung cư cho thuê với tổng số trên 16 nghìn nhân khẩu từ các địa phương khác tạm trú. 

Theo đó, Công an TP Hạ Long đã yêu cầu các chủ nhà trọ thực hiện đúng nội quy, khai báo trung thực, chính xác nhân khẩu đến thuê trọ, yêu cầu lập danh sách kiểm tra tình hình sức khỏe, phạm vi di chuyển để báo cáo cho ban chỉ đạo của phường nắm bắt, cập nhật tình hình. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền cho chủ phòng trọ, người thuê trọ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và giữ vệ sinh chung tại nơi cư trú.

Để tăng cường kiểm tra cư trú, Thượng tá Đỗ Tuấn Ngọc, Phó trưởng Công TP Hạ Long cho biết đã xây dựng kế hoạch, triển khai các đoàn công tác gồm Cảnh sát hình sự, Cảnh sát hành chính, Cảnh sát khu vực, phối hợp với tổ dân, khu phố đi kiểm tra, kiểm soát tại các khu vực trên địa bàn các phường. 

Trong đó, đặc biệt tăng cường kiểm tra tại những điểm nóng, hay xảy ra tình trạng mất trật tự xã hội, nhằm xác định các đối tượng vãng lai đến thuê trọ với mục đích tranh thủ diễn biến phức tạp của dịch bệnh để gây ra các vụ phạm pháp, gây rối trật tự công cộng.

Công an TP Hạ Long kiểm tra nhân hộ khẩu tại các nhà trọ trên địa bàn.

Nhận thức rất rõ về việc quản lý nhân hộ khẩu không chỉ đảm bảo an ninh trật tự xã hội mà còn cho chính cơ sở kinh doanh của mình, anh Vũ Anh Phi, chủ dãy nhà trọ tại khu 6, phường Giếng Đáy (TP Hạ Long), cho biết đã phải thường xuyên trao đổi với người thuê trọ về việc đảm bảo giờ giấc quy định và có ý thức trong việc sinh hoạt, đi lại hằng ngày. Kể cả đến nay khi tình hình dịch COVID-19 đã có những chuyển biến tích cực, nhưng gia đình vẫn thường xuyên quản lý người ra vào và kiểm tra, nhắc nhở mọi người thực hiện các biện pháp ANTT.

Còn tại huyện Hải Hà, là địa phương có 5 xã nằm trong Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái và có Khu công nghiệp Texhong với khoảng 10 nghìn công nhân lao động cả trong và ngoài huyện đến làm việc, tạm trú trong tổng số 1.728 phòng của 251 nhà trọ. Để làm tốt công tác quản lý cư trú, đảm bảo trật tự xã hội, chính quyền và các lực lượng chức năng huyện Hải Hà luôn thực hiện triệt để các biện pháp quản lý, đảm bảo an ninh trên địa bàn, nhất là đối với việc quản lý nhân khẩu tại các khu trọ, nhà trọ.

Cụ thể,  Công an huyện Hải Hà đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với lực lượng công an xã, thường xuyên tuyên truyền các quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn đến chủ nhà trọ, người thuê trọ và nắm bắt, quản lý chặt tình hình ANTT trên địa bàn. Đồng thời, thường xuyên thực hiện rà soát các cơ sở cho thuê trọ, số người lao động thuê trọ để lập hồ sơ quản lý, nhất là tại những nơi tập trung đông người thuê trọ gần KCN Texhong, như thị trấn Quảng Hà, các xã Quảng Phong, Quảng Chính. Tới nay, qua kiểm tra và nắm bắt tình hình, 100% nhà trọ trên địa bàn đều có đủ hồ sơ quản lý với cam kết về an ninh, phòng chống cháy nổ, đa số người thuê trọ đều được đăng ký tạm trú, tạm vắng.

Cùng với đó, trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Công an huyện Hải Hà đã phối hợp chặt chẽ với bộ phận nhân sự của các công ty trong KCN Texhong, chủ các phòng trọ, lên danh sách số công nhân về nghỉ từ Tết và quay trở lại lao động, để rà soát và kịp thời khoanh vùng khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra.

V. Huy – M. Đức
.
.