Nữ sinh viên Công an giành giải Nhất Olympic tiếng Anh toàn quốc

Thứ Hai, 16/11/2020, 11:44
Ngày 15/11, tại TP Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp cùng Trường Đại học ANND, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế AMES tổ chức Vòng chung kết Cuộc thi Olympic Tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ II, năm 2020. Vòng chung kết với sự tham gia tranh tài của 15 thí sinh xuất sắc nhất trên toàn quốc.

Các đại biểu và  thí sinh đoạt giải

Phát biểu tại Vòng chung kết Cuộc thi, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã gửi lời chúc đến tập thể cán bộ, giáo viên Trường Đại học ANND nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam và nhấn mạnh: Tiếng Anh không chỉ đơn thuần là một ngoại ngữ giúp thuận tiện trong giao tiếp mà đã trở thành một phương tiện không thể thiếu để thanh niên Việt Nam tiếp thu tiến bộ khoa học, kỹ thuật và tri thức toàn cầu. 

Đặc biệt, trong thời đại toàn cầu hoá, với tác động của Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Gần đây là ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19, tiếng Anh trở nên quan trọng trong việc kết nối xuyên biên giới, tạo ra những cơ hội mới và giúp thanh niên vượt qua thử thách để phát triển bản thân, cũng như góp mình cho sự phát triển của xã hội, đất nước….

Phần thi của một đội.

Sau khoảng 4 tháng thi đấu, vượt qua gần 50.000 thí sinh qua các vòng loại, 15 thí sinh xuất sắc nhất toàn quốc là các cán bộ trẻ tiêu biểu trên nhiều ngành nghề, lĩnh vực, địa phương đã cùng có mặt tại Đại học ANND tham gia vòng chung kết. 15 thí sinh vào vòng chung kết được chia thành 5 đội thi, mỗi đội gồm 3 thí sinh theo từng nhóm đối tượng (1 cán bộ đoàn, 1 công chức, viên chức, doanh nghiệp và 1 cán bộ thuộc lực lượng vũ trang).

Đại diện Đoàn lực lượng CAND có 3 thí sinh xuất sắc tham dự vòng chung kết gồm: Trung uý Nguyễn Trường Giang (Học viện CSND), Thiếu uý Hà Thị Huyền (Công an tỉnh Nghệ An), sinh viên Dương Thị Trà (Đại học ANND). Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Giới thiệu, trả lời câu hỏi kiến thức và tranh biện.

Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức đã trao giải cho các đội thi: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích. Trong đó, đội thi gồm: Thí sinh Dương Thị Trà, Nguyễn Đăng Quang (Tổng Cục thuế) và Hoàng Minh Hằng (Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất.

C.Vinh-C.Bình
.
.