Sau danh hiệu cao quý, trách nhiệm nặng nề hơn!
Chúng tôi đã có dịp gặp gỡ Đại tá - PGS-TS Tạ Quốc Trị - Trường ĐH An ninh nhân dân, 1 trong 4 nhà giáo CAND đạt danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012. Trên gương mặt của ông còn ngập tràn niềm vui, tự hào và xúc động sau buổi dự lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tại Hà Nội, trong những câu chuyện về chuyện nghề, chuyện đời thì sôi nổi nhất vẫn là công tác nghiên cứu khoa học (NCKH).
Sau 36 năm công tác từ năm 1976, PGS-TS Tạ Quốc Trị - nguyên Trưởng bộ môn tâm lý Trường ĐH An ninh nhân dân, với những nỗ lực không ngừng đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú 2012. “Nhiều người nói với tôi là quá muộn. Nhưng với cá nhân tôi, danh hiệu cao quý không bao giờ là muộn. Từ trong thâm tâm, là cả một mong muốn từ rất lâu, kể cả trong những lúc tôi gặp trắc trở trên con đường phấn đấu, nhưng tôi nỗ lực vươn lên, được chọn lựa và cảm thấy mình đã rất xứng đáng với phần thưởng trao tặng”.
Ngoài việc chú trọng NCKH như bao nhà giáo CAND khác, là người trực tiếp hướng dẫn làm luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ cho nhiều giáo viên trong trường nhưng với đặc thù của bộ môn Tâm lý mà thầy Quốc Trị đeo đuổi bấy lâu, thầy rất coi trọng công tác giảng dạy và trau dồi đạo đức nhà giáo CAND. Thầy quan niệm: lòng tự trọng nhà giáo rất quan trọng, tự trọng từ chính ngay bài giảng khi lên lớp. Bài giảng muốn thu phục được học viên, trước hết phải thu phục được chính mình.
Theo PGS-TS Quốc Trị, môn Tâm lý trong ngành CAND đặc biệt có phần Tâm lý học nghiệp vụ làm cơ sở cho việc vận dụng, sử dụng nghiệp vụ tâm lý vào công tác, trong chiến thuật của công tác bảo vệ ANQG, trong đối phó phòng chống tội phạm quốc gia, nên nó là môn học vô cùng quan trọng. Vì vậy nó cần được đóng góp xây dựng phát triển lên mức độ cao hơn và ngày càng hoàn thiện hơn. Và hiện có rất nhiều vấn đề mới về môn tâm lý đã và đang được Tổ bộ môn của thầy “đột phá” nghiên cứu như: Cơ sở tâm lý dân tộc và hoạt động trinh sát chống phản động, “phát triển thêm những vấn đề bảo vệ an ninh kinh tế trong công tác bảo vệ nội bộ”, “cơ sở tâm lý tôn giáo chống phản động”…
Những nỗ lực của Tổ trưởng bộ môn và 9 đồng nghiệp trong tổ đã đưa bộ môn Tâm lý trở thành bộ môn đi đầu, xuất sắc nhất trong Trường ĐH An ninh nhân dân về thành tích NCKH và đào tạo chất lượng giáo viên trẻ. Nhưng PGS Quốc Trị cũng rất khiêm tốn khi chia sẻ niềm vui này: “Dù được công nhận nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những thành tích mà mình đã đạt được và luôn phấn đấu đưa ra những nghiên cứu sâu hơn”.
Cùng với 7 nhà giáo CAND năm nay đạt danh hiệu cao quý Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú, những người như Đại tá - PGS-TS Tạ Quốc Trị là tấm gương sáng cho những cho học viên và những đồng nghiệp về lòng say mê NCKH, trách nhiệm với nghề nghiệp của một nhà giáo CAND
