Phòng Bảo vệ chính trị - Công an tỉnh Quảng Ngãi:

Sát cánh cùng ngư dân bảo vệ biển, đảo Tổ quốc

Thứ Ba, 23/12/2014, 10:29
Cùng với nhiều nhiệm vụ trọng trách khác trên mặt trận bảo vệ an ninh, Phòng Bảo vệ chính trị (BVCT), Công an tỉnh Quảng Ngãi luôn sát cánh cùng ngư dân góp phần bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Những ngày đầu tháng 12/2014, trước việc một số tàu cá ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) từ vùng biển Hoàng Sa trở về trình báo bị tàu nước ngoài tấn công, xua đuổi, đâm va, phá huỷ tài sản ngư lưới cụ gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng, CBCS Phòng BVCT, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phân công nhau đến gặp gỡ từng thuyền viên xác minh, thăm hỏi, động viên. Qua công tác nắm tình hình, đơn vị kịp thời tham mưu cấp trên phản kháng hành động của nước ngoài xâm hại đến ngư dân…

Đại tá Đặng Văn Thái, Trưởng phòng BVCT, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Thời gian qua, mặc dù tình hình trên biển Đông diễn biến phức tạp, bà con ngư dân vẫn ra khơi đánh bắt hải sản để phát triển kinh tế gia đình, góp phần bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển, đảo Tổ quốc. Trước mỗi chuyến ra khơi, cán bộ, chiến sỹ Phòng BVCT tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định và tình hình trên biển để ngư dân yên tâm, vững vàng hơn. Phòng BVCT chủ động tham mưu cho chính quyền địa phương, cùng các tổ, đội, nghiệp đoàn nghề cá hình thành mối liên kết, hỗ trợ nhau trong những chuyến ra khơi.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu: Nghiệp đoàn nghề cá Bình Châu là một trong số nghiệp đoàn nghề cá tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp chặt chẽ Phòng BVCT trong việc cung cấp trao đổi thông tin trên biển. Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền của lực lượng Biên phòng, Công an; trong đó có CBCS Phòng BVCT Công an tỉnh Quảng Ngãi, bà con ngư dân cam kết không còn vi phạm khai thác hải sản trên vùng biển của một số nước lân cận…
Thường xuyên gần gũi với ngư dân, CBCS Phòng Bảo vệ chính trị Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời nắm bắt tình hình an ninh, trật tự.

Đáng chú ý, nhờ sự góp phần trong công tác tuyên truyền của CBCS Phòng BVCT nên hiện nay người dân rất hoan nghênh chủ chương của Đảng và Chính phủ, ưu tiên đầu tư tàu có công suất lớn cho ngư dân đánh bắt xa bờ, nhằm mang lại hiệu quả, năng suất cao…”

Trong năm 2014, Phòng BVCT đã tổ chức hàng chục lượt tuyên truyền tại các xã ven biển về Luật Biển Việt Nam, Hiệp định phân định và Hiệp định hợp tác nghề cá Vịnh Bắc Bộ, các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về đường cơ sở, vùng nội thủy, lãnh hải, vùng biển chủ quyền của Việt Nam, vùng biển quốc tế...

Triển khai kế hoạch tìm kiếm, cứu nạn 10 tàu cá, với gần 100 ngư dân bị nạn trên biển; củng cố, xây dựng và đẩy mạnh hoạt động các phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thế trận an ninh nhân dân khu vực biên giới biển; phát huy vai trò các nghiệp đoàn nghề cá, tổ ngư dân đoàn kết sản xuất...

Đại tá Đặng Văn Thái cho biết thêm: Phòng BVCT đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp công an, trong đó đặc biệt quan tâm công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; giúp nhân dân nâng cao nhận thức và khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong công bảo vệ an ninh Tổ quốc nói chung và bảo vệ chủ quyền biển đảo nói riêng; góp phần tích cực trong việc củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân trên địa bàn tuyến biển đảo…

Thành Sự
.
.