Rèn giũa bắt đầu từ nhà trường

Chủ Nhật, 03/04/2011, 15:07
Khi làm việc, ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ là yêu cầu bắt buộc của lực lượng vũ trang. Trong trường học CAND, vấn đề đó càng quan trọng hơn bởi ý thức kỷ luật, nếp sống văn hoá của người học viên sẽ là nền tảng cho tư cách, tác phong của người chiến sỹ Công an sau này.

Chuẩn "đầu ra"

Học viện Cảnh sát nhân dân (Học viện), nơi đã có truyền thống hơn 40 năm đào tạo ra các thế hệ Công an những ngày này đang có đợt chỉnh huấn, chỉnh quân lớn, siết lại điều lệnh và nếp sống văn hoá.

Ngay sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Học viện CSND đã xây dựng kế hoạch và triển khai đến mọi cán bộ, học viên. Xác định đây là cuộc chỉnh quân lớn, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viên đã đặt ra mục đích, yêu cầu cụ thể.

Để cuộc vận động đạt kết quả cao nhất, Học viện thành lập một ban chỉ đạo do GS.TS Nguyễn Như Thuật, Phó Giám đốc Học viện làm trưởng ban; thành lập đội điều lệnh chuyên trách; tăng cường công tác kiểm tra, trong đó có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện những vi phạm và đề xuất giải pháp xử lý, điều chỉnh. Xác định rõ đây là một chủ trương lớn, được thực hiện lâu dài trong toàn lực lượng nên Ban chỉ đạo cuộc vận động đưa ra những trọng tâm đột phá. Đó là việc nghiêm cấm uống rượu trong giờ làm việc và không uống rượu say; xây dựng nếp sống văn hóa, nhấn mạnh vai trò của giáo viên, học viên; nêu điển hình tiên tiến, phê bình nhắc nhở. Cụ thể, đội điều lệnh dùng camera, máy ảnh ghi hình, dán ảnh vi phạm ở bản tin nhà trường. Đồng thời, ghi tên người vi phạm chuyển cho giáo viên chủ nhiệm theo dõi, đánh giá ý thức của học viên, có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện cho biết: Để cuộc vận động có hiệu quả cao nhất, nhà trường tập trung vào 5 vấn đề chính. Đó là tổ chức tốt nhất việc quản lý cán bộ, quản lý học viên gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giáo viên, tăng cường trách nhiệm Bí thư chi bộ Đảng, phấn đấu để tỷ lệ học viên khi ra trường được kết nạp Đảng cao; chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, giảng dạy, học tập, nâng cao chất lượng dạy và học; thực hiện tốt các quy chế, điều lệnh nội vụ, gắn với phong trào "Nhà trường kỷ cương, nhà giáo gương mẫu, học viên tích cực"; nâng cao văn hóa ứng xử, chào hỏi trong toàn bộ cán bộ, học viên, tổ chức tập huấn, lập các diễn đàn về văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất để đáp ứng tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập, ăn ở cho cán bộ, giáo viên, học viên. Khi xác định được những vấn đề trọng tâm này, cán bộ, giáo viên, học viên sẽ biết để cùng thực hiện mục tiêu đề ra một cách có hiệu quả nhất.

Học viện CSND là một trong những trường đưa ra tiêu chí chuẩn đầu ra với các điều kiện: chuẩn nghiệp vụ với các môn chuyên ngành phải đạt 2/3 điểm khá, mỗi học viên còn phải có 5 kỹ năng với yêu cầu cao: ngoại ngữ, bắn súng; tin học; võ thuật (ngoài võ CAND còn học thêm một trong các môn võ Việt Nam, Taekwondo, Karatedo); lái xe ôtô. Ngoài việc đáp ứng các chuẩn này, ngay từ trên ghế nhà trường, học viên đã được "ba cùng với nhân dân". Đây là dịp để học viên học về cách giao tiếp, ứng xử, quan hệ với nhân dân để khi trở thành một chiến sỹ CAND thực thụ, các em thiết lập các mối quan hệ với nhân dân và nhận được sự giúp đỡ từ họ.

Học viên Học viện CSND trong giờ học võ thuật.

Nghiêm khắc xử lý vi phạm điều lệnh, nếp sống văn hoá

Chúng tôi có mặt tại Học viện và cảm nhận rõ, cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" được thực hiện nghiêm ngay từ cổng ra vào. Đó không chỉ là hai tấm pa nô cỡ lớn kêu gọi thực hiện cuộc vận động mà từ đồng chí trực ban đều rất chuẩn chỉ trong bộ quân phục CSND, tác phong đĩnh đạc, giao tiếp lịch sự với khách.

Trên đường dẫn chúng tôi đến khu hành chính, Đại úy Trần Nam Trung cho biết, mọi cán bộ, giáo viên của trường đều tuân thủ những quy định về điều lệnh đội ngũ như trang phục chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng…  Nhìn những đồng chí cán bộ, học viên nữ chúng tôi gặp trên đường cũng thấy rõ, việc chấp hành điều lệnh triệt để ngay ở cả mái tóc. Những mái tóc đen được buộc hoặc búi gọn ra sau gáy theo đúng chuẩn điều lệnh chứ không có những kiểu tóc thời trang nhuộm hấp đủ màu, uốn xoăn lõa xõa.

Tại giảng đường, các học viên thực hiện nghiêm túc điều lệnh. Trong khu ký túc xá, mỗi phòng đều tuân thủ quy định "chăn vuông, chiếu phẳng". Trên nóc tủ là dãy mũ kê pi xếp thẳng hàng tăm tắp.

Để biết cụ thể hơn về công việc mà Học viện CSND đã và đang làm, chúng tôi theo dõi đoạn ghi hình mà các cán bộ quản lý học viên ghi được. Đó là các hình ảnh: Một học viên lớp liên thông 24 "có mặt" ở quán ăn sáng lúc 7h48'; một học viên lớp tại chức ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm; quang cảnh lớp học (vừa học vừa làm) với những học viên không thắt cà vạt (hoặc thắt không đúng cách), không đeo biển hiệu, đi tất không đúng điều lệnh… Việc phát hiện, ghi hình những học viên chưa chấp hành nghiêm điều lệnh không chỉ kịp thời chấn chỉnh mà còn giúp lãnh đạo nhà trường, các khoa, phòng nắm bắt được tình hình thực tế để đưa ra biện pháp cụ thể.

Đại tá Trần Minh Chất, Trưởng phòng Quản lý học viên khẳng định: Mọi học viên đều phải có ý thức chấp hành nghiêm quy định về đội ngũ của ngành và nội quy của nhà trường. Để chấn chỉnh, chúng tôi phải tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và ghi hình những trường hợp vi phạm. Tùy từng trường hợp, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý như nhắc nhở, thông báo về đơn vị hoặc ra đề xuất Ban Giám đốc ra quyết định đuổi học.

Học viện CSND đã từng có khoảng thời gian để lại ấn tượng không tốt trong dư luận về nề nếp sinh hoạt, tư cách học viên. Đó là hiện tượng học viên "cắm" thẻ vay nợ, trốn học, lang thang quán xá cổng trường… Nhưng, với quyết tâm siết lại kỷ cương của Ban Giám đốc, thầy trò Học viện đã làm được sự đổi thay lớn những năm gần đây, thành công trong xây dựng "Nhà trường kỷ cương, thầy giáo mẫu mực, học viên tích cực". Hơn 1 vạn học viên và cán bộ giáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân đang nỗ lực rèn giũa để đào tạo ra những chiến sỹ Công an có bản lĩnh vững vàng, có tư cách tốt và có nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân:

Trong nhà trường CAND trước hết phải xây dựng được các tiêu chí sau:

Thứ nhất, đây phải là một đơn vị văn hoá.

Thứ hai, nhà trường phải bao gồm các thầy giáo mẫu mực.

Thứ ba, nhà trường phải có những sinh viên thanh lịch. Sinh viên ngoài có trình độ khoa học, nghề nghiệp còn phải là những người có văn hoá ứng xử cao, nói năng lịch sự, không nói tục, lễ phép với thầy cô giáo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy Công an: "Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép". Không thể có chuyện ra đời người cán bộ Công an kính trọng lễ phép với nhân dân nếu trong nhà trường các học viên Công an không lễ phép, không chào hỏi, không kính trọng thầy cô giáo. Nhưng để được sinh viên kính trọng, bắt buộc thầy giáo phải mẫu mực, có tư cách đạo đức và văn hoá ứng xử tốt.

Thiếu tá Lã Xuân Thỏa, Phó Trưởng phòng Công tác Chính trị

Cuộc vận động là dịp để chúng tôi tiếp tục duy trì và siết chặt hơn việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND. Chúng tôi cũng xác định, hưởng ứng cuộc vận động không thể đốt cháy giai đoạn được.

Chính vì vậy, chúng tôi đưa ra dự kiến chia cuộc vận động thành 3 giai đoạn với mục đích cuối cùng là duy trì tốt nhất việc thực hiện nghiêm điều lệnh CAND, hòa nhã, đúng mực trong giao tiếp, ứng xử và văn hóa trong nếp sống, nếp nghĩ. Khi ra trường, người chiến sỹ CAND có trình độ nghiệp vụ, có lối sống văn hóa tốt thì người đó phải được học tập, rèn luyện tốt khi học tập trong trường.

Học viên Nguyễn Hữu Dương, D34:  

Là một học viên đang ngồi trên ghế nhà trường, em ý thức rõ, hưởng ứng cuộc vận động không phải làm cái gì đó to tát mà nên bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ như giữ gìn trật tự nội vụ trong phòng ở; chấp hành nghiêm giờ học, giờ ăn, giờ chơi; trong cư xử với bạn bè nên đúng mực, hòa đồng; với thầy cô thì kính trọng lễ phép; với nhân dân thì hòa nhã…

Học viên Phạm Xuân Thiên, lớp B11, D36:

Lớp chúng em hưởng ứng cuộc vận động này bằng việc, mỗi học viên phải duy trì tốt nhất việc chấp hành nghiêm điều lệnh, trật tự nội vụ cũng như lễ phép với thầy cô, thân thiết với bạn bè.

Tối 31/3, lớp em tổ chức diễn đàn "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Trong buổi tọa đàm này, các bạn sẽ đưa ra các tham luận, các tình huống trong ứng xử. Em lấy ví dụ như tình huống, khi gặp thầy cô chào đúng điều lệnh không mũ để các bạn cùng thảo luận. Hay như tình huống, khi bạn đang thực hiện việc điều hành giao thông, bạn ứng xử thế nào khi người nước ngoài cần giúp đỡ…

Em tin rằng, qua đây mỗi bạn trong lớp sẽ rút ra cho mình những kinh nghiệm quý báu và rất có thể, những tình huống giả định này chúng em sẽ gặp trong thực tế công tác sau này.

Cao Hồng - Việt Hà
.
.