Quảng Ninh: Nghĩa cử ấm áp tình đồng đội

Thứ Bảy, 10/05/2014, 13:55
Trong quá trình tiếp xúc, thăm hỏi động viên các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) tại các đơn vị nghiệp vụ, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh nhận thấy có nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn cần được chia sẻ, giúp đỡ. Sau khi bàn bạc, thống nhất, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã báo cáo, đề xuất việc triển khai chương trình tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng trong đoàn viên, hội viên.

Từ ngày 1/4/2013, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm mỗi ngày 1.000 đồng giúp đỡ những CBCS có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công an tỉnh đặt làm 32 thùng tiết kiệm theo mẫu chung có gắn logo của Đoàn, Hội và gửi cho các đơn vị. Đến nay, tại 32 phòng làm việc chung của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh, thùng tiết kiệm 1.000 đồng được đặt ở các vị trí trang trọng. Hằng ngày, mỗi đoàn viên, hội viên dành tối thiểu 1.000 đồng đóng góp xây dựng quỹ tiết kiệm. Nhiều phòng ban cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cũng hưởng ứng và tham gia. Cùng với việc kiểm tra, đôn đốc các cơ sở Đoàn, Hội triển khai nghiêm túc, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ cũng thường xuyên gặp lãnh đạo Công an các đơn vị để tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và vận động đảng viên trong đơn vị tham gia. Căn cứ tình hình thực tế, một số đơn vị đặt thêm thùng tiết kiệm ở những nơi CBCS làm việc, một số đơn vị sử dụng thêm lợn đất để tiết kiệm… Sau 3 tháng triển khai, các đoàn viên, hội viên tại các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiết kiệm được gần 70 triệu đồng.

Ủng hộ quỹ tiết kiệm 1.000 đồng/ngày giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Bằng các hình thức tuyên truyền sâu rộng, công tác triển khai tổ chức triển khai thực hiện phong phú, sáng tạo theo đặc thù của từng đơn vị nên các Chi đoàn, Hội Phụ nữ luôn đảm bảo được các yêu cầu đặt ra là: 1 đoàn viên, hội viên tự tiết kiệm 1.000 đồng/ngày; 7.000 đồng/tuần; 20.000 - 30.000 đồng/tháng và 250.000 – 300.000 đồng/năm. Đến nay, tổ số kinh phí tiết kiệm được là 230.000.000 đồng. Từ yêu cầu thực tế và mục đích ý nghĩa của chương trình, sau khi nắm bắt được những khó khăn chung của CBCS Tiểu đoàn CSCĐ, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ đã đề xuất trích 20.000.000 đồng  từ quỹ tiết kiệm ủng hộ xây dựng xây dựng cơ sở vật chất cho đơn vị này.

Từ việc triển khai chương trình, Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ tiếp tục đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh tổ chức đêm giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng xuân gắn với chương trình quyên góp ủng hộ kinh phí cho CBCS tiểu đoàn. Tại đêm giao lưu đã quyên góp được trên 100 triệu đồng. Sau một năm triển khai thực hiện, nhận thức và hành động của các đoàn viên, hội viên đã được nâng lên. Các CBCS hầu như không bỏ phí một nghìn đồng nào trong chi tiêu cá nhân. Ngoài việc bỏ tiền tiết kiệm tại đơn vị, khi sang đơn vị khác làm việc, liên hệ công tác, mỗi CBCS đều tự giác kiểm tra tiền lẻ trong ví để bỏ vào thùng của đơn vị đó.

Do thùng tiết kiệm đặt ở nơi dễ nhìn thấy, dễ thực hiện nên khách và nhân dân đến liên hệ công tác đều chủ động bỏ tiền lẻ vào thùng như một hành động chung sức. Đến nay, chương trình tiết kiệm đã lan tỏa đến Đoàn thanh niên Công an các địa phương như: Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên (thuộc cụm thi đua số 3 Thanh niên Công an 8 tỉnh miền núi phía Bắc). Đầu năm 2014, học tập chương trình của Đoàn thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh, Tỉnh đoàn Quảng Ninh triển khai tiết kiệm 1.000 đồng/ngày trong đoàn viên toàn tỉnh để “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Quảng Ninh”.

Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tá Nguyễn Hùng Cường, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, thông qua chương trình mỗi đoàn viên, hội viên đóng góp một phần chung tay, chia sẻ giảm thiểu khó khăn của những đồng đội. Chương trình là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Chương trình đã thu hút được các đoàn viên, hội viên tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Quảng Ninh. Qua đó, ý thức thực hành tiết kiệm của các CBCS được duy trì tốt, phát huy hiệu quả hằng ngày, hằng giờ và mọi lúc, mọi nơi. Trong quá trình triển khai, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các lãnh đạo Công an các địa phương mong muốn chương trình triển khai đến đoàn viên, hội viên tại cơ sở.

Từ những kết quả trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình, Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh đang đề xuất triển khai chương trình đến công an các địa phương trong tỉnh. Đồng thời, tổ chức thành lập quỹ 1.000 đồng chung tay cùng đồng đội Công an Quảng Ninh và giao cho Ban thường vụ Hội Phụ nữ Công an tỉnh quản lý theo quy định, dự thảo quy chế sử dụng nguồn kinh phí trên theo nội dung chương trình đã được duyệt. Trong thời gian tới, Đoàn và Hội sẽ phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh rà soát, đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh cho phép trích quỹ hỗ trợ xây dựng nhà cho CBCS có hoàn cảnh khó khăn

Đăng Hùng
.
.