Quận Bắc Từ Liêm huy động sức mạnh toàn dân trong phòng chống tội phạm

Thứ Bảy, 20/06/2015, 11:17
Chiều 19/6, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; sơ kết 6 tháng đầu năm đánh giá kết quả công tác của các Ban chỉ đạo 138, Ban chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của quận Bắc Từ Liêm.

Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (2005-2015) quận Bắc Từ Liêm cho thấy, nhờ phát huy đồng bộ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, đã tạo nên sự chuyển biến rõ nét trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân tham gia phòng chống tội phạm và TNXH tại địa bàn.

Qua đó, tình hình ANCT và TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột biến bất ngờ, tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế. Theo đó, trong 10 năm, lực lượng Công an đã điều tra khám phá 6.143 vụ phạm pháp hình sự với 7.368 đối tượng; khám phá 202 vụ trọng án; phát hiện, bắt giữ 167 đối tượng truy nã…

 Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm của các Ban chỉ đạo 138; Ban Chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm của quận Bắc Từ Liêm đánh giá, đã làm tốt công tác tham mưu cho Quận ủy, UBND quận triển khai nhiều chương trình, kế hoạch công tác phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm; thực hiện hiệu quả công tác nắm tình hình các vấn đề liên quan công tác đảm bảo ANTT.

Nhờ đó, công tác điều tra khám phá các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường đạt tỷ lệ cao.

Tại Hội nghị, 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ban chỉ đạo 197 quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen; 4 tập thể và 6 cá nhân được giấy khen của Ban chỉ đạo phòng chống HIV/ AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm quận Bắc Từ Liêm tặng giấy khen.

Tâm Phạm
.
.