Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đắk Nông:

“Quả đấm thép” trong đấu tranh phòng chống tội phạm

Thứ Tư, 14/07/2021, 11:39
Với lòng quả cảm, sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, những năm qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đấu tranh, triệt phá hàng nghìn vụ án, luôn xứng đáng là “Qủa đấm thép” trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

“Bất kể ngày hay đêm, ngày nghỉ, ngày lễ, khi có vụ việc xảy ra là anh, em tức tốc lên đường làm nhiệm vụ để điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng, quyết không bị động, tất cả vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân ”, đó là chia sẻ của Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông khi nói về lực lượng của mình. Nhờ vậy, đã có không ít vụ trọng án được lực lượng Cảnh sát hình sự tiếp nhận, giải quyết trong thời gian rất ngắn, đem lại niềm tin trong Nhân dân.

Thừa ủy quyền của cấp trên, lãnh đạo Công an tỉnh trao Cờ thi đua Chính phủ cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông.

Đơn cử trong 2 ngày 3 và 7/7/2021, trên địa bàn huyện biên giới Đắk Song liên tiếp xảy ra 2 vụ giết người do nguyên nhân xã hội, làm 2 người chết và một số người bị thương. Mặc dù 2 vụ án xảy ra ở 2 xã biên giới lại vào đêm khuya rất khó khăn trong công tác điều tra, truy bắt đối tượng nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng Công an địa phương nhanh chóng điều tra, làm rõ 2 vụ án giết người trong thời gian rất ngắn, bắt, xử lý 7 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi giết người và cố ý gây thương tích, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Để “điểm mặt, chỉ tên” những tên tội phạm gian manh, lực lượng Cảnh sát hình sự phải vượt qua muôn vàn khó khăn để thu thập tài liệu, chứng cứ, lần tìm manh mối, lăn lộn đeo bám khắp các địa bàn, truy bắt đối tượng... 

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông triệt phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn.

“Đấu tranh với tội phạm nói chung đã là vất vả, khó khăn nhưng đấu tranh với tội phạm công nghệ cao lại càng khó khăn, vất vả hơn, vì đối tượng đấu tranh của lực lượng phòng, chống tội phạm về công nghệ cao không phải lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, thường có phương thức phạm tội, thủ đoạn tinh vi. Đặc biệt là trong bối cảnh phát triển của khoa học công nghệ, mạng internet,... cuộc chiến với các tội phạm  về công nghệ cao càng khó khăn, thách thức đầy cam go trong tình hình mới. Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên, chia sẻ kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Đội phòng chống tội phạm về công nghệ cao luôn đoàn kết, nỗ lực, vượt khó, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và kiến thức về công nghệ thông tin để chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này”. Thượng úy Nguyễn Viết Hiển- Cán bộ Đội phòng chống tội phạm về công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông chia sẻ.

Tiêu biểu như, vào tháng 3/2021, Đội phòng chống tội phạm về công nghệ cao Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện, đấu tranh, triệt phá 1 nhóm 5 đối tượng có yếu tố nước ngoài sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và mua bán trái phép tài khoản ngân hàng trên không gian mạng, chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng.

 Hay mới đây, vào tối ngày 8/7/2021, tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đội phòng chống tội phạm về công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá 1 đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô lớn, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 2 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động và máy tính bảng, 350 triệu đồng tiền mặt, thu giữ hơn 1000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc bằng cá độ bóng đá. đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình cá độ bóng đá này hoạt động với quy mô lớn, rất tinh vi, có nhiều thủ đoạn để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Số lượng người tham gia đánh bạc lớn với số tiền giao dịch đánh bạc trên 40 tỷ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Nông trao thưởng nóng cho Công an tỉnh Đắk Nông vì thành tích xuất sắc trong việc khám phá nhanh vụ đối tượng sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ gia đình nạn nhân bị tử nạn tại sự cố sạt lở ở Thủy điện Rào Trăng 3.

Để làm tốt công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với tội phạm hình sự, thời gian qua, cùng với việc chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác, với vai trò nòng cốt, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo toàn lực lượng Cảnh sát hình sự đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ, coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác quản lý hành chính, nắm người, nắm hộ để làm tốt công tác phòng ngừa gắn với đẩy mạnh đấu tranh, mở các đợt cao điểm tấn công, truy quét các loại tội phạm; tập trung rà soát các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời xác lập, đấu tranh với các ổ nhóm, đường dây tội phạm có tổ chức.. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đỗ Trọng Hoãn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, để có được những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị chức năng, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, cấp ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chú trọng đẩy mạnh việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn kết chặt chẽ với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. 

Từ đó phát huy được vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ trên lĩnh vực công tác. Cùng với đó, đơn vị còn chú trọng đổi mới toàn diện các mặt công tác, tập trung tấn công liên tục tội phạm, nhất là các đối tượng hình sự nguy hiểm, phấn đấu tội phạm hình sự giảm theo từng năm; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, sẵn sàng, nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

Với những thành tích đạt được, những năm qua Phòng Cảnh sát hình sự đã được các cấp, các ngành tặng nhiều phần thưởng cao quý, nhiều năm liền đơn vị được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc, nhiều lượt tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen”.

Minh Quỳnh
.
.