Phòng Bảo vệ 180: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ
Trong cuộc kháng chiến cống Mỹ, cứu nước, kẻ địch luôn tìm mọi thủ đoạn thâm nhập đánh phá hòng tiêu diệt cơ quan đầu não của cách mạng miền Nam - Trung ương (TW) Cục miền Nam; nhằm bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo TW Cục miền Nam, bảo vệ các cơ quan TW Cục, bảo vệ căn cứ địa cách mạng; ngày 18/10/1956 lực lượng bảo vệ được thành lập, tiền thân của Phòng Bảo vệ 180 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngày nay.
![]() |
| Thường xuyên luyện tập võ thuật để phục vụ công tác và nâng cao sức khỏe. |
Vừa bảo vệ, vừa phối hợp với các lực lượng vũ trang chiến đấu đập tan âm mưu tiêu diệt căn cứ và TW Cục, CBCS Trung đoàn 180 với tinh thần "chỉ biết còn Đảng còn mình", mưu trí, quả cảm sẵn sàng chiến đấu, hy sinh. Từ khi thành lập đến lúc kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CBCS Trung đoàn 180 đã chiến đấu 413 trận lớn nhỏ, tiêu diệt và làm bị thương hơn 4.720 tên địch; bắn rơi và bắn cháy 29 máy bay lên thẳng, bắn cháy và phá hủy 76 xe tăng, xe bọc thép và nhiều xe quân sự khác; thu 2.321 súng các loại, trên 15 tấn đạn, 76 máy vô tuyến điện, nhiều tài liệu quan trọng và đồ dùng quân dụng của địch. Các địa danh: Lò Gò, Xa Mát, Cà Tum, Trại Bí, Cần Đăng, Trảng Bảy Bàu, Trảng Ba Chân, Trảng Ba Mặt, đường 13 Vàm Cỏ Đông, lộ 22 Trảng Dài, Xóm Giữa, Đồi Thơ, Đồng Banh, Giếng Thí, Suối Mây, Sông Bé, Mã Đà… còn in đậm bước chân và chiến công của CBCS Trung đoàn 180.
Một trong những trận đánh tiêu biểu viết nên trang sử hào hùng của Trung đoàn 180 là trận chống càn
Biết bao tấm gương CBCS Trung đoàn 180 sẵn sàng chiến đấu, hy sinh anh dũng. Tiêu biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) - liệt sĩ Phạm Thành Lượng, Anh hùng LLVTND Đoàn Phước Truyền... Hơn 500 CBCS ưu tú đã anh dũng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, kế tục và phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, CBCS Phòng Bảo vệ 180 đã không ngừng rèn luyện, nỗ lực phấn đấu vượt lên mọi khó khăn, đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới; không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cảnh vệ;. Đặc biệt là trong việc phòng ngừa và xử lý các tình huống phức tạp.
Sau ngày 30/4/1975 đến nay, Phòng Bảo vệ 180 phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, Công an địa phương và các lực lượng, bảo vệ tuyệt đối an toàn 31.835 cuộc lượt hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, 847 đoàn khách quốc tế cấp cao, 538 cuộc hội nghị mít tinh, các cuộc họp của Chính phủ và Trung ương, các hội nghị quốc tế quan trọng tổ chức tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
![]() |
| Về thăm Khu di tích Lịch sử-Văn hóa Ban An ninh TW Cục ở xã Tân Lập, huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) ngày 15/9/2011. |
Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và xây dựng lực lượng, Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Trung đoàn 180 cùng hai tiểu đoàn, một trung đội, hai cá nhân và nhiều phần thưởng cao quý khác như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công… Có được thành tích trên, Phòng Bảo vệ 180 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát kịp thời của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ và sự giúp đỡ các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài lực lượng Công an.
Đại tá Đào Quang Sử, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ cho biết: Trải qua 55 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành (1956 - 2011), trong chiến tranh chống Mỹ ác liệt cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng LLVTND, CBCS Phòng Bảo vệ 180 luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, quyết tâm đoàn kết một lòng không ngừng rèn luyện, phấn đấu, xây dựng Đảng bộ trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại"


