Văn phòng Interpol Việt Nam và Cục Cảnh sát truy nã:

Phối hợp săn lùng các đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài

Thứ Ba, 22/05/2012, 22:13
Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) và Cục Cảnh sát truy nã (C52) vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại tá Đặng Xuân Khang, Chánh Văn phòng C55, cho biết hoạt động phối hợp của 2 đơn vị đã đi vào chiều sâu, chặt chẽ, gắn bó mang lại hiệu quả cao.

Cách đây 1 năm, Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) và Cục Cảnh sát truy nã (C52) đã ký Quy chế phối hợp trong công tác truy nã tội phạm có yếu tố nước ngoài. Tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp vừa diễn ra tại Hà Nội, Đại tá Đặng Xuân Khang, Chánh Văn phòng C55, cho biết hoạt động phối hợp của 2 đơn vị đã đi vào chiều sâu, chặt chẽ, gắn bó mang lại hiệu quả cao. Minh chứng cụ thể là những cuộc phối hợp săn lùng, bắt giữ các đối tượng truy nã có yếu tố nước ngoài thời gian qua…

Trốn ra nước ngoài cũng không thoát

Một số đối tượng sau khi phạm tội trong nước đã tìm cách trốn ra nước ngoài với hy vọng tránh được sự “tầm nã” của các cơ quan thực thi pháp luật tại Việt Nam. Nhưng chúng không hiểu rằng, hiện C55 và C52 đã trở thành những cánh tay nối dài của lực lượng Cảnh sát Việt Nam trong việc truy bắt các đối tượng truy nã, ngay cả khi chúng lẩn trốn ra nước ngoài.

Hiện, C52 và C55 đã và đang phối hợp xác minh, truy bắt 13 đối tượng truy nã của Cảnh sát Việt Nam có thông tin lẩn trốn tại nước ngoài, trong đó chủ yếu là Trung Quốc và các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia, Thái Lan. Đây là các đối tượng truy nã của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát ma túy và Công an một số tỉnh…

Mới đây nhất, cuối tháng 3/2012, qua kênh hợp tác Interpol, Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Kim Dung, 42 tuổi, bị Cảnh sát Việt Nam truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau khi phạm tội tại Việt Nam, Dung đã bỏ trốn sang Trung Quốc, lang bạt ở nhiều vùng, miền của Trung Quốc suốt 6 năm qua.

Những ngày cuối năm 2011, các cán bộ của C55, C52 phối hợp với Công an TP Hải Phòng vừa hồi hộp, vừa bận rộn trong việc triển khai các biện pháp phối hợp với Công an Trung Quốc bắt giữ trùm xã hội đen Mai Đức Vượng. Sau khi cùng đồng bọn gây ra một loạt vụ án bịt mặt, chém người gây thương tích tại Hải Phòng và TP Đà Lạt (Lâm Đồng), Vượng và một số tên đàn em chạy trốn sang Trung Quốc.

Tại đây, hắn còn tiếp tục sai khiến một số tên đàn em ở Việt Nam dùng súng bắn bị thương anh Nguyễn Chí Kiên, 34 tuổi, trú tại đường Hai Bà Trưng, quận Lê Chân (Hải Phòng). Một vấn đề cực kỳ gấp rút đặt ra, đó là, khi Cảnh sát Việt Nam phát hiện thông tin Vượng và một đối tượng khác là Nguyễn Thành Thuận bị Công an TP Thâm Quyến tạm giữ vì nhập cảnh trái phép thì chỉ còn vài ngày là đến thời hạn chúng được thả tự do.

Ngay lập tức, thông tin chi tiết về các đối tượng như: ảnh, đặc điểm nhận dạng, lệnh truy nã... của các đối tượng đã được C55 chuyển cho Interpol Bắc Kinh. Nhờ những nỗ lực từ phía Cảnh sát Việt Nam nên Công an TP Thâm Quyến đã tiếp tục gia hạn tạm giữ 2 đối tượng Mai Đức Vượng và Nguyễn Thành Thuận, sau đó bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh)…

Cảnh sát Việt Nam tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã Lê Thị Kim Dung tại cửa khẩu Lào Cai.

Sa lưới khi phạm tội, trốn về Việt Nam

Theo báo cáo của C55, thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận và chuyển cho C52 thông tin về 18 đối tượng phạm tội ở nước ngoài lẩn trốn về Việt Nam. Các đối tượng truy nã này hầu hết đến từ các nước Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Thụy Điển, Bỉ, Trung Quốc...

Từ những thông tin đó, 1 năm qua, C55 phối hợp với C52 và Công an các đơn vị, địa phương bắt giữ được 12 đối tượng truy nã quốc tế của Cảnh sát các nước… Mới đây, Cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ và dẫn độ hai đối tượng người Thụy Điển phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là cặp vợ chồng Lundgren Nils Goeran Lennart và Eklund Mickelsson Sonja Birgitta, cùng 59 tuổi sang Bangkok, Thái Lan để bàn giao cho Cảnh sát Thụy Điển đưa về Stockholm. Sau khi gây ra hàng loạt vụ lừa đảo lớn tại Thụy Điển, chúng đã chạy trốn qua nhiều nước và bị bắt giữ khi đến Việt Nam. Cá biệt, trong 12 đối tượng bị bắt, có 1 đối tượng quốc tịch Việt Nam phạm tội tại nước ngoài, sau đó trốn về Việt Nam. Đó là đối tượng Đỗ Thanh Sơn, phạm tội giết người, từng gây xôn xao cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc…

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, việc các đối tượng truy nã trốn ra nước ngoài hoặc ngược lại chắc chắn sẽ còn diễn ra. Và cuộc săn lùng để bắt giữ các đối tượng đó, buộc chúng phải đền tội trước pháp luật của lực lượng Công an sẽ tiếp diễn. Nhưng kết quả qua một năm thực hiện Quy chế phối hợp, thời gian tới, công tác truy nã tội phạm có yếu tố nước ngoài của 2 lực lượng chắc chắn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả…

Hòa - Thủy
.
.