PC14 Công an TP Cần Thơ phá thành công 9 vụ trọng án

Thứ Hai, 12/10/2009, 11:16
Từ giữa tháng 7 đến cuối tháng 9, trên địa bàn TP Cần Thơ liên tiếp xảy ra nhiều vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, thậm chí có ngày xảy ra 3 vụ giết người. Khi nhận được tin, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Phòng PC14 Công an TP Cần Thơ đã hết sức nỗ lực, kết hợp với Công an các địa phương điều tra, khám phá "nóng" 9 vụ trọng án (đạt 100%) bắt giữ 41 đối tượng…

Đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) Công an TP Cần Thơ thấy ai cũng tất bật với công việc. Người đi lấy lời khai, người  xuống địa phương xác minh đối tượng, người đi bắt truy nã, người làm báo cáo gửi lãnh đạo…

Cán bộ, chiến sỹ Phòng PC14 trong 1 cuộc họp chuyên án với Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ. Ảnh: S.H.

Chỉ trong một ngày 29/8, có đến 3 vụ án mạng xảy ra, Phòng PC14 đã huy động tất cả lực lượng đến hiện trường nắm tình hình, điều tra phá án. Mới 2h sáng, nhận được tin báo của Công an quận Cái Răng, có vụ giết người chưa rõ nguyên nhân và chưa rõ đối tượng gây án. Sau khi nắm tình hình, tổ công tác xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Công (ngụ phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), do mâu thuẫn trong lúc nhậu nên đã bị một đối tượng tên Anh dùng dao đâm chết. Sau khi gây án, Anh đã bỏ trốn.

Tổ công tác lập tức lấy lời khai các nhân chứng, xác minh 40 đối tượng nghi vấn mang tên Anh và  những đối tượng có đặc điểm nhận dạng gần giống tên Anh, theo mô tả của nhân chứng. Qua công tác sàng lọc đối tượng và được sự hỗ trợ tích cực của Công an địa phương, đến 9h sáng cùng ngày các trinh sát Phòng PC14 đã xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Phúc Anh (22 tuổi, ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều). Đối tượng này thường bỏ nhà sống lang thang, hiện không có mặt tại địa phương. Phòng PC14 đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Phúc Anh.

Các trinh sát chưa kịp nghỉ ngơi thì 22h, lại nhận được tin báo ở quận Bình Thủy xảy ra vụ giết người chưa rõ đối tượng cũng như hung khí gây án, nạn nhân là Cao Xuân Phương bị chém 7 nhát. Thượng tá Lê Văn Lương - Phó Trưởng phòng PC14 trực tiếp chỉ đạo, phân công một tổ công tác xuống hiện trường, tham gia đoàn khám nghiệm…

Hơn một giờ sau, Công an quận Ninh Kiều lại báo tin có một vụ dùng mã tấu giết người ở đường Tầm Vu, nạn nhân là Võ Minh Trường, bị chém nhiều nhát vào người chết ngay tại chỗ. Tiếp tục một vụ trọng án chưa xác định được đối tượng. Trung tá Đặng Công Chức, Đội trưởng đội hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân đang tham gia khám nghiệm tử thi của vụ Bình Thủy lại được điều động tham gia vụ khám nghiệm tử thi quận Ninh Kiều. Còn các trinh sát, điều tra viên phải chia nhau liên tục đến các hiện trường thu thập chứng cứ.

Tại Bình Thủy, các trinh sát, điều tra viên lập tức lấy lời khai những người dân chứng kiến, lên danh sách các đối tượng nghi vấn, sàng lọc, kết hợp với nhiều biện pháp nghiệp vụ. Ngay trong đêm, Phòng PC14 phối hợp với Công an địa phương bắt giữ 5 đối tượng gây án.

Trong khi đó, tại Ninh Kiều, các trinh sát phối hợp với Công an quận Ninh Kiều xác minh, sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, các nhóm tội phạm trên địa bàn... Đến 9h ngày 30/8, Phòng PC14 đã ra lệnh bắt khẩn cấp Cao Thanh Triều (ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy) và Nguyễn Huy Đông (ngụ phường Bình Thủy, quận Bình Thủy)…

Mệt nhoài sau hơn một ngày điều tra, phá án, nhưng các CBCS phải tiếp tục tập trung lấy lời khai các đối tượng. Ban đầu Triều, Đông không thừa nhận liên quan đến vụ chém người bằng mã tấu tại Ninh Kiều. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì đấu tranh, thuyết phục các đối tượng mới khai nhận hành vi phạm tội. 

Ba vụ án liên tiếp xảy ra trong một ngày, Phòng PC14 làm việc liên tục, thu thập tài liệu, lời khai, xác minh sàng lọc đối tượng, nhanh chóng thu giữ hung khí gây án để làm cơ sở phá án. Các CBCS làm việc không ngơi nghỉ, thức trắng đêm chỉ mong nhanh chóng bắt được đối tượng. Các anh phải túc trực tại cơ quan, gần một tuần không về nhà để làm các thủ tục lấy lời khai, truy bắt đối tượng và các thủ tục tố tụng cần thiết…

Trung tá Đặng Công Chức bộc bạch: "Trong vòng chưa đầy 3 tháng, trọng án liên tiếp xảy ra, chúng tôi phải "quay" liên tục để đảm bảo tiến độ điều tra theo đúng quy định tố tụng. Đã vậy, nhiều gia đình bị hại cứ tới hỏi, chúng tôi phải dành thời gian tiếp, giải thích, tuy rất mất thời gian nhưng phần nào giải tỏa bức xúc cho người dân".

Thời gian qua, dù số vụ án hình sự xảy ra dồn dập, địa bàn lại rộng, nhưng CBCS Phòng PC14 Công an TP Cần Thơ đã nhanh chóng, kịp thời tiếp cận hiện trường. Lực lượng Công an cơ sở phát huy tính tích cực, nhạy bén, kiểm soát được tình hình, nắm bắt được nguồn tin, đối tượng, nhóm đối tượng, bảo vệ tốt hiện trường giúp công tác phá án đạt kết quả.

Ngoài ra, Phòng PC14 còn phát động tốt phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm, nhờ đó nhiều người dân cung cấp những thông tin, tài liệu liên quan vụ án, về đối tượng gây án, đối tượng bỏ trốn... để lực lượng Công an  kịp thời truy bắt. Với những thành tích đã đạt được, vừa qua Phòng PC14 Công an TP Cần Thơ được Bộ Công an tặng Bằng khen

Đức Văn - S.H.
.
.