Nơi đào luyện những người lính tinh nhuệ

Thứ Bảy, 10/10/2009, 09:51
Nói đến Cảnh sát đặc nhiệm, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm không thể quên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Bộ Công an), cái nôi đào tạo chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm đang ngày đêm chiến đấu, chống lại các loại tội phạm, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Có lẽ nhiều người vẫn chưa quên vụ giải cứu an toàn con tin là một cháu bé người Nhật Bản diễn ra cách đây ít lâu tại Làng văn hóa Việt - Nhật, ở 14 Thụy Khuê, Hà Nội. Tiếp đó là vụ giải cứu an toàn một cháu bé tại một ngôi nhà cạnh QL2, thuộc xã Phúc Thắng, Mê Linh (Hà Nội) hoặc vụ giải cứu con tin cũng là một cháu bé tại ngôi nhà số 18 Phùng Hưng - Hà Đông…

Đây là 3 vụ điển hình của lực lượng Công an đấu tranh với một loại tội phạm mới, manh động, với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi là bắt cóc con tin. Lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã mưu trí, dũng cảm quên cả tính mạng của mình, để đảm bảo an toàn cho người bị hại và bắt được đối tượng.

Nói đến Cảnh sát đặc nhiệm, nhiều thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm không thể quên Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (Bộ Công an), cái nôi đào tạo chiến sỹ Cảnh sát đặc nhiệm đang ngày đêm chiến đấu, chống lại các loại tội phạm, mang lại bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Huấn luyện quân sự võ thuật.

Được thành lập từ năm 1990 với tên gọi Trường Đặc công Công an nhân dân, sau đó được đổi thành Trường Đặc nhiệm Công an nhân dân. Từ ngày 1/6/2006, Trường chính thức có tên là Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang (đóng tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) với quy mô đào tạo 1.500 học viên. Đào tạo đội ngũ cán bộ công an có trình độ trung cấp ngành Cảnh sát vũ trang gồm các chuyên ngành: Cảnh sát đặc nhiệm, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ và Hỗ trợ tư pháp, Huấn luyện viên quân sự võ thuật cho toàn lực lượng Công an nhân dân.

Chỉ tính từ năm 2006 đến nay, nhà trường đã tích cực chủ động, triển khai đào tạo - huấn luyện theo mô hình trường trung cấp, nghiên cứu xây dựng và trình Bộ Công an ký ban hành 60 chương trình đào tạo ngành Cảnh sát vũ trang. Triển khai chiêu sinh, tiếp nhận đào tạo 5 khóa với trên 4.000 học viên. Triển khai đào tạo 41 lớp giáo viên chống khủng bố cho Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia. Huấn luyện hơn 4.000 chiến sỹ phục vụ có thời hạn cho Công an các địa phương.

Hưởng ứng cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", toàn bộ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường luôn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy giỏi, học giỏi, phát huy sức sáng tạo trong giảng dạy và học tập. Kết quả có 99,98% học viên, chiến sỹ học tập đạt yêu cầu, trong đó có 33% đạt khá, giỏi trở lên. Trong các cuộc thi học viên giỏi cấp Bộ đã đạt được nhiều giải cao như: Giải nhất bắn súng, giải nhì pháp luật, giải nhì võ thuật…

Khóa K3 (2007-2009) vừa mới bế giảng là một ví dụ điển hình cho những cố gắng của nhà trường. Quá trình đào tạo khóa K3, trường chiêu sinh và đào tạo trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Song với tinh thần cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn của tập thể cán bộ, giáo viên, học viên toàn trường, khóa học K3 đã hoàn thành xuất sắc, với kết quả là 744 học viên (100%) được công nhận tốt nghiệp. Có 99 học viên được xếp loại tiên tiến toàn khóa. Khóa học K3 có 264 học viên (41,8%) được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, đạt tỷ lệ quần chúng vào Đảng thuộc loại cao nhất trong khối các trường Công an.

Với những thành tích đạt được, nhà trường được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho 3 đồng chí; Bộ trưởng Bộ Công an tặng 2 cờ Đơn vị thi đua xuất sắc, 3 bằng khen toàn diện, 5 bằng khen chuyên đề…

Đại tá Lê Văn Tứ, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: "Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng tập thể cán bộ, giảng viên luôn hết lòng vì học sinh thân yêu và hy vọng các học viên ra trường sẽ vững tin bước vào cuộc chiến đấu phòng, chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị và TTXH của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Nhà trường đang cố gắng hết sức mình để đào tạo cho lực lượng Công an nhân dân những cán bộ, chiến sỹ chính quy, tinh nhuệ và hiện đại"

Phan Hoạt
.
.