Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm:

Nỗ lực vì sự bình yên của nhân dân

Thứ Bảy, 19/10/2013, 08:40
Ngày 18/10, tại Hà Nội, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Báo Nhân dân; Truyền hình Công an nhân dân và Báo Công an nhân dân tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm. Dự Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hải Đường, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân dân; Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Chỉ đạo 327/BCA; Đại tá Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; đồng chí Kiêng Khăm, đại diện Cảnh sát Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam.

Dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục chức năng thuộc Bộ Công an và gần 100 đại biểu điển hình tiên tiến, đại diện cho lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm trên toàn quốc - những chiến sĩ không quản khó khăn, nguy hiểm truy bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã (ĐTTN), góp phần đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị điển hình tiên tiến nêu trên được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình ANTV với sự chỉ đạo nội dung của Trung tướng, nhà văn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục VI nêu rõ, mặc dù mới được thành lập từ tháng 2/2010, nhưng lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) đã đạt được những thành quả nhất định trong công tác tham mưu, chỉ đạo cũng như đấu tranh, truy bắt ĐTTN. Kết quả, trong hơn 3 năm qua, lực lượng CSTNTP toàn quốc đã bắt và vận động đầu thú trên 46.000 đối tượng, trong đó có trên 12.200 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm; phối hợp truy tìm tung tích nạn nhân, người mất tích, vật chứng liên quan đến các vụ án hình sự. Những nỗ lực, cống hiến, hy sinh của CBCS lực lượng CSTNTP đã góp phần tô thắm thêm lá cờ truyền thống của lực lượng CAND.        

Mở đầu buổi giao lưu, các đại biểu được nghe Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Trưởng phòng truy bắt ĐTTN về trật tự xã hội, Cục C52 - đơn vị mũi nhọn trong truy bắt ĐTTN đặc biệt nguy hiểm, chia sẻ bài học rút ra trong công tác, chiến đấu là mỗi CBCS không chỉ tinh thông nghiệp vụ, mưu trí, sáng tạo mà còn phải biết nâng cao tính hiệp đồng, phối hợp và dựa vào nhân dân mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đến từ Công an TP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng PC52 cho biết, xác định công tác truy nã tội phạm là yêu cầu cấp bách, từ ngày thành lập đến nay, toàn thành phố đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 3.038 ĐTTN. Trong đó, Phòng PC52 đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 245 ĐTTN... Với giọng nói chân chất, Trung tá Mai Thanh Giao, Đội trưởng, Phòng PC52 Công an tỉnh Đồng Nai chia sẻ với khán giả, có lúc anh và đồng đội đã cận kề trước họng súng kẻ thù. Đó là lần bắt ĐTTN Võ Hồng Điệp, đối tượng gây ra 12 vụ án và mang trên mình 5 lệnh truy nã. Ngày 29/5/2013, phát hiện Điệp về nhà, anh Giao và đồng đội áp sát nhà đối tượng kêu gọi đối tượng ra đầu thú nhưng hắn đã liều lĩnh khống chế chính vợ và con mới 16 tháng tuổi, cầm súng xả thẳng vào lực lượng truy bắt. Để đảm bảo an toàn cho vợ con Điệp, đồng chí Giao đã đối mặt với họng súng của ĐTTN, thuyết phục hắn thả vợ con. Khi lực lượng Công an đưa vợ con Điệp ra khỏi khu vực nguy hiểm, Điệp dùng súng bắn trả lực lượng Công an và trong cuộc đấu súng này, hắn đã thiệt mạng.

Đại tá Văn Ngọc Thi, Trưởng phòng PC52, Công an tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chỉ huy, chỉ đạo và phối hợp giữa các đơn vị trong công tác truy nã tội phạm. Đơn vị đã tham mưu, chỉ đạo CSTNTP toàn tỉnh truy bắt, vận động 1.090 ĐTTN ra đầu thú, trong đó có 367 ĐTTN nguy hiểm. Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng, vùng đất của những môn võ cổ truyền dân tộc, Thượng tá Nguyễn Hữu Lợi, Phó Trưởng phòng PC52 Công an tỉnh Bình Định chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của anh và đồng đội trong công tác vận động quần chúng tham gia truy nã, truy bắt tội phạm. Cá nhân đồng chí đã cảm hóa, thuyết phục, 25 quần chúng tốt cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan các quan hệ nơi đối tượng lẩn trốn giúp công tác xác minh truy bắt ĐTTN đạt hiệu quả. Năm 2013, đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen về thành tích đột xuất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Trong thành công chung của công tác truy bắt ĐTTN, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng chuyên trách, có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng như dân phòng, tự quản, Công an xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Công an xã Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác truy bắt và vận động ĐTTN ra đầu thú. Đồng chí Thiện đã vận động được ba ĐTTN ra đầu thú, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Đến với hội nghị, ông Nguyễn Nga, trú tại tỉnh Đắk Lắk chia sẻ nỗi đau khổ khi có con trai là Nguyễn Anh Sơn phạm tội cố ý gây thương tích rồi bỏ trốn. Được sự động viên, thuyết phục của các cán bộ PC52 Công an tỉnh Đắk Lắk, ông và gia đình đã nhận thức được việc làm sai trái của con mình. Bằng tình thương của người cha và sự giúp đỡ của cán bộ Công an, ông đã đưa con đến cơ quan điều tra đầu thú sau ba năm lẩn trốn...

Tham dự phần giao lưu giữa các điển hình tiên tiến tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52 đã chia sẻ những thuận lợi và khó khăn cũng như kết quả đã đạt được trong công tác truy bắt và vận động ĐTTN ra đầu thú. Kết quả truy bắt và vận động  ĐTTN ra đầu thú trong 3 năm qua không chỉ thể hiện tinh thần kiên quyết tiến công tội phạm, đem lại bình yên cho nhân dân mà còn thể hiện tính nhân văn cao cả trong thực thi pháp luật “đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại”. Đồng chí cho biết, nếu như năm 2010, tỷ lệ đối tượng ra đầu thú chỉ đạt 12% trong tổng số ĐTTN bị bắt, thì đến năm 2013, con số này đã tăng lên hơn 32%, đó là kết quả đáng khích lệ. Qua buổi giao lưu, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh cũng nhắn nhủ tới hơn các ĐTTN sớm nhận ra lỗi lầm và ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, sớm có cơ hội trở về với gia đình, xã hội và làm lại cuộc đời bởi nẻo đường thiện luôn mở cánh cửa cho mọi người lầm lỗi...

Anh Hiếu
.
.