Những điều chưa biết về việc phối hợp truy bắt và vô hiệu hóa đối tượng phản động Nguyễn Hữu Chánh

Thứ Bảy, 22/10/2011, 11:35
Tháng 10/1998, qua làm việc với sĩ quan liên lạc của Cảnh sát Liên bang Australia tại Bangkok, Thái Lan, Văn phòng Interpol Việt Nam đã khai thác được một số thông tin có liên quan đến tổ chức phản động có tên gọi "Tổ chức Cách mạng Việt Nam tự do" (sau này đổi thành “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do”) do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu.

Vào thời điểm này, Nguyễn Hữu Chánh đã tập hợp được một lực lượng lớn (khoảng 300 người gồm sĩ quan ngụy quân ngụy quyền cũ, Việt kiều Australia, Pháp, Italia...) tại huyện Khlongwai, tỉnh Trạt, Thái Lan để chuẩn bị các hoạt động chống phá Việt Nam. Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ Công an triển khai ngay một số hoạt động nhằm phòng ngừa, ngăn chặn.

Tháng 5/1999, các đơn vị của Tổng cục An ninh đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam đề nghị truy nã quốc tế qua kênh Interpol đối với Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn về tội khủng bố và buôn lậu vũ khí.

Theo yêu cầu của Cảnh sát Việt Nam, ngày 15/6/1999, Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol đã phát lệnh truy nã đỏ số A- 431/6-1999 đối với Nguyễn Hữu Chánh (Lệnh truy nã này đã được Văn phòng Interpol Việt Nam đề nghị Ban Tổng thư ký Interpol gia hạn thêm 5 năm từ tháng 6/2004 đến tháng 6/2009).

Sau khi phát lệnh truy nã quốc tế đối với Nguyễn Hữu Chánh, Văn phòng Interpol Việt Nam thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an cùng với lực lượng Cảnh sát các nước truy tìm Nguyễn Hữu Chánh cũng như một số đối tượng trong tổ chức phản động “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do” đồng thời hợp tác với lực lượng thi hành pháp luật nước ngoài ngăn chặn và làm thất bại nhiều âm mưu khủng bố của tổ chức này.

Năm 2001, Nguyễn Hữu Chánh đã chỉ đạo tay chân là Võ Văn Đức, Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ, Trần Anh Tuấn thực hiện 2 vụ tấn công khủng bố nhằm vào Đại sứ quán Việt Nam tại Bangkok, Thái Lan và Manila, Philippines. Sau khi xảy ra vụ việc, các đơn vị của Tổng cục An ninh đã có công văn đề nghị Văn phòng Interpol truy nã quốc tế đối với đồng bọn của Nguyễn Hữu Chánh là John Nguyễn Nha Trang (tên gọi khác: Võ Văn Đức), Trần Anh Tuấn (tên gọi khác: Tony, Trần Nam Việt) và Phan Nguyễn Thanh Hiền Sỹ (tên gọi khác: Phan Nguyễn Thanh Huyền Sỹ và đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì những đối tượng này đã có hành vi khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan).

Văn phòng Interpol Việt Nam thường xuyên gửi điện yêu cầu Cảnh sát các nước ASEAN và Ban Tổng thư ký Interpol đề nghị các nước có liên quan phối hợp bắt giữ Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn đưa về Việt Nam xử lý. Liên quan đến vụ đối tượng Võ Văn Đức cùng đồng bọn đặt bom Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và Thái Lan, ngày 16/11/2001, Interpol Manila – Philippines đã điện thông báo về việc bắt giữ Võ Văn Đức và 2 đối tượng khác vì có kế hoạch khủng bố Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines.

Theo thông tin trao đổi của Cảnh sát Philippines, Võ Văn Đức (tay chân của Nguyễn Hữu Chánh) bị bắt tại Philippines cũng chính là đối tượng truy nã của Cảnh sát Thái Lan trong vụ đánh bom Đại Sứ quán Việt Nam tại Thái Lan ngày 19/6/2001. Theo tài liệu của Cảnh sát Philippines trao đổi với Văn phòng Interpol Việt Nam, đối tượng Võ Văn Đức mang nhiều tên gọi khác nhau như: Vu Van Doc, Nguyen Tan Vinh, Nguyễn Nha Trang, John Nha Trang Nguyen, Tom Quyền... Võ Văn Đức là thành viên của tổ chức “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do”, hoạt động theo kế hoạch và sự chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh.

Tháng 5/2002, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc thu thập các tài liệu liên quan đến vai trò chỉ đạo của Nguyễn Hữu Chánh trong các vụ đánh bom này, Văn phòng Interpol Việt Nam đã cùng với các cơ quan chức năng của Bộ Công an cử đoàn cán bộ sang Philippines để phối hợp với Cảnh sát nước này lấy lời khai của Võ Văn Đức và thu thập được một số tài liệu chứng cứ liên quan đến những hoạt động của Nguyễn Hữu Chánh.

Bên cạnh đó, vào ngày 26/5/2002, Tư lệnh Cảnh sát Philippines đã làm việc và bàn giao cho Cảnh sát Việt Nam nhiều tài liệu liên quan đến Nguyễn Hữu Chánh, Võ Văn Đức và tổ chức “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do”.

Do sự tấn công quyết liệt của các đơn vị nghiệp vụ trong nước và đặc biệt đang bị Tổ chức Interpol truy nã quốc tế nên sau đó Nguyễn Hữu Chánh cùng đồng bọn không có nhiều cơ hội để tiến hành các hoạt động khủng bố chống phá Việt Nam. Tuy nhiên, chúng vẫn bí mật cử người về Việt Nam nắm tình hình, khảo sát địa bàn để lập kế hoạch tấn công khủng bố, phá hoại Việt Nam.

Đặc biệt Nguyễn Hữu Chánh đã nhiều lần tổ chức các buổi tuyên truyền nhằm lôi kéo, củng cố lực lượng. Điển hình, sau khi cho ra mắt cái gọi là “đảng Dân tộc” vào ngày 17/8/2003 tại TP Westminster, bang California (Mỹ), Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn đã dự kiến từ ngày 15 đến 20/9/2003 sẽ sang Đức và một số nước khác như Bulgaria, Hungary, Italia, Thụy Sỹ… nhằm mục đích tuyên truyền, khuếch trương thanh thế của tổ chức “Chính phủ lâm thời Việt Nam tự do”.

Nắm được thông tin, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trong nước và cảnh sát CHLB Đức, Bulgaria, Italia, Thụy Sỹ… ngăn chặn kịp thời việc nhóm họp của các đối tượng phản động tại Đức. Một số tay chân của Nguyễn Hữu Chánh bị Cảnh sát CHLB Đức bắt giữ. Ông “trùm” phản động thoát nạn do sử dụng tên giả để nhập cảnh Đức. Tuy nhiên, qua vụ việc này, Nguyễn Hữu Chánh cũng như tổ chức phản động của y không còn nhiều ảnh hưởng tại Mỹ, thậm chí còn bị một số tổ chức phản động khác công kích mạnh mẽ.

Tháng 9/2004, Văn phòng Interpol Việt Nam tiếp tục nhận được thông tin cho biết Nguyễn Hữu Chánh sẽ tham gia hội nghị ra mắt của đảng Việt Tân (tổ chức phản động do Hoàng Cơ Minh thành lập) tại Berlin, Đức. Qua kênh hợp tác Interpol, Văn phòng Interpol Việt Nam đã đề nghị Cảnh sát CHLB Đức phối hợp ngăn chặn việc nhóm họp của các đối tượng phản động cũng như bắt giữ Nguyễn Hữu Chánh. Tuy nhiên, một lần nữa, Cảnh sát CHLB Đức không bắt giữ được Nguyễn Hữu Chánh vì đối tượng  không đến dự hội nghị.

Tiếp đó, qua công tác trao đổi thông tin và nắm tình hình, Văn phòng Interpol Việt Nam được biết vào 12/2/2005, tổ chức phản động do Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu đã làm lễ khai trương Văn phòng đại diện tại Washington DC để từ đó tiếp tục tìm cách chống phá Việt Nam.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc tiếp tục phối hợp với các cơ quan thi hành pháp luật nước ngoài truy bắt Nguyễn Hữu Chánh, tháng 3/2006, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an làm việc với đại diện của FBI (Mỹ) về việc này. Qua buổi làm việc, trước những lý lẽ chính đáng của phía Việt Nam đưa ra, phía Mỹ đã đồng ý ủng hộ Việt Nam trong việc truy bắt Nguyễn Hữu Chánh. Cụ thể là Mỹ sẽ tạo điều kiện cho việc bắt giữ, dẫn độ Nguyễn Hữu Chánh của các cơ quan thi hành pháp luật Việt Nam.

Cũng trong tháng 3/2006, qua kênh hợp tác Interpol, Interpol Seoul thông báo Nguyễn Hữu Chánh đã nhập cảnh Hàn Quốc ngày 28/3 và dự định rời Hàn Quốc vào ngày 9/4/2006. Nhận được tin trên, Văn phòng Interpol Việt Nam đã đề nghị Cảnh sát Hàn Quốc tiếp tục theo dõi hoạt động của đối tượng, có kế hoạch bảo vệ an toàn cho cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Hàn Quốc. Đồng thời, có văn bản chính thức gửi qua đường ngoại giao cho Bộ Tư pháp Hàn Quốc yêu cầu các cơ quan thi hành pháp luật tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Chánh để dẫn độ về Việt Nam xử lý.

Ngày 3/4/2006, Bộ Công an Việt Nam đã cử một đoàn công tác gồm 5 đồng chí (trong đó có cán bộ của Văn phòng Interpol) trực tiếp sang Hàn Quốc để giải quyết vụ việc. Đoàn công tác đã chủ động làm việc với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Hàn Quốc, đưa ra những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh, trình bày kế hoạch bắt giữ, dẫn giải đối tượng. Ngày 5/4/2006, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã đồng ý với đề nghị của phía Việt Nam và tiến hành bắt Nguyễn Hữu Chánh vào lúc 22h30’ (giờ Seoul).

Theo yêu cầu gấp rút của đoàn công tác, lúc đó, tại Việt Nam, các cán bộ của Văn phòng Interpol đã phải dịch 1.500 trang tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Hữu Chánh và đồng bọn ra tiếng Anh và tiếng Hàn Quốc, để hoàn thành đúng tiến độ và toàn bộ số tài liệu đó được chuyển giao cho đoàn công tác tại Hàn Quốc để làm việc với các cơ quan chức năng tại đây.

Mặc dù sau đó, đối tượng Nguyễn Hữu Chánh không được dẫn giải về Việt Nam, nhưng việc bắt giữ và giam 4 tháng đối tượng tại Hàn Quốc đã làm mất uy tín và vai trò của y trong các tổ chức phản động. Qua theo dõi của Văn phòng Inetrpol, từ đó đến nay, Nguyễn Hữu Chánh hầu hết sống tại Mỹ và ít đi lại ra khỏi Hoa Kỳ

Tuấn Anh
.
.