Những chiến sĩ Công an quê Bác gương mẫu

Thứ Bảy, 16/05/2009, 11:20
Mấy chục năm qua, cứ mỗi dịp tháng 5 về, cũng như bao người dân nước Việt, cán bộ, chiến sĩ Công an trên quê hương Nam Đàn (Nghệ An) lại dâng trào cảm xúc, dường như có cái gì đó thiêng liêng đang hừng hực cháy trong huyết quản mỗi người, thôi thúc họ nỗ lực hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bảo vệ bình yên cuộc sống trên quê hương Bác Hồ: Vinh dự, tự hào đấy nhưng trách nhiệm của các anh cũng thật nặng nề…

Mới nghe tưởng chuyện hư cấu, nhưng đấy lại là sự thật - một sự thật hiển nhiên khi nói rằng đó là một "kỳ tích" mà cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Nam Đàn đã làm và làm rất tốt trong nhiều năm qua. Nam Đàn quê Bác - vùng đất địa linh nhân kiệt, và cũng là địa phương có tới gần 100 điểm di tích lịch sử văn hóa đã và đang đề nghị các cấp thẩm quyền công nhận.

Là một trong 14 trọng điểm của cả nước về du lịch, trung bình hàng năm, Nam Đàn đón tiếp từ 1,2 - 1,6 triệu lượt người đến tham quan và du lịch. Trong đó có nhiều đoàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các nguyên thủ quốc gia, gần 10 ngàn du khách quốc tế.

Thượng tá Ngô Công Đồng, Phó trưởng Công an huyện Nam Đàn là một người gắn bó hơn 30 năm với vùng đất sông Lam, núi Hồng này. Trưởng thành từ trinh sát an ninh và hiện anh đang phụ trách mảng điều tra, tố tụng nhưng chất "thầm lặng" vẫn thể hiện rõ qua cách nói chuyện và làm việc. Anh cho biết, "đặc thù" của quê hương Nam Đàn làm cho nhiệm vụ của lực lượng Công an có những nét riêng biệt. Chỉ có vẻn vẹn hơn 60 cán bộ, chiến sỹ, nhưng Công an huyện phải làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc sống bình yên cho 16 vạn dân ở 24 xã, thị trấn và mấy chục vạn du khách.

Năm 2009, kỷ niệm 119 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 40 năm thực hiện di chúc của người, lễ hội Làng Sen là một trong những lễ hội lớn nhất của Nghệ An với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phong phú, có sự tham gia của nhiều đoàn nghệ thuật trong và ngoài tỉnh sẽ thu hút hàng vạn người tham gia - trách nhiệm nặng nề lại được đặt lên vai cán bộ, chiến sĩ Công an nơi đây, nhưng lực lượng Công an huyện Nam Đàn xin hứa với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, du khách thập phương rằng: Họ đã sẵn sàng và sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Du khách về với Nam Đàn quê Bác.

Theo lời Thượng tá Đồng, hàng năm, sau khi triển khai công tác, 50% quân số, (dịp tháng 5 là 90%) của Công an huyện được tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm, phối hợp với các cấp, ngành và lực lượng triển khai nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ngay tại cơ sở, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ.

Ban chỉ huy Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, làm tốt công tác điều tra cơ bản trên các địa bàn trọng điểm, chủ động ngăn chặn các đối tượng lưu manh, bọn tội phạm trà trộn trong du khách để gây án. Công tác đảm bảo an toàn giao thông, nhất là mùa lễ hội, du lịch được chú trọng.

Do làm tốt công tác tuyên truyền, tăng cường công tác tuần tra, phát hiện, xử lý vi phạm nên trật tự an toàn giao thông ở Nam Đàn luôn được đảm bảo. Quốc lộ 46 qua Nam Đàn tấp nập là vậy, nhưng cả năm 2008 và 5 tháng đầu năm 2009 chỉ xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông. Lễ hội Làng Sen năm 2008, lực lượng Công an đã bảo đảm tốt về mọi mặt.

Thấm nhuần sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Nam Đàn luôn xác định cho mình một lối sống giản dị nhưng cũng rất đáng trân trọng: Không ngừng phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và năng lực nghiệp vụ để có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là những chiến sỹ Công an tiêu biểu trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Ông Đậu Xuân Vi, một người dân địa phương ở chợ Tro, thị trấn Nam Đàn, nói với phóng viên: "Bà con chúng tôi có được cuộc sống bình yên thế này là nhờ vào các chú Công an. Chúng tôi luôn tin tưởng vào các cán bộ Công an và sát cánh cùng họ để giữ gìn ANTT trên địa bàn".

Từ năm 2000 đến nay, Công an huyện Nam Đàn liên tục đạt danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng", đơn vị không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, nhiều đồng chí vinh dự được tặng các danh hiệu cao quý. Trung tá Đặng Đình Thanh - Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Đại uý Hoàng Nghĩa Thanh - Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Trung tá Trần Hữu Thành, phụ trách xã, Trung tá Nguyễn Phùng Sanh - Đội An ninh là những cá nhân điển hình tiên tiến… Họ đã có những năm tháng tôi luyện trong khó khăn, thử thách và đều đã trưởng thành trên quê hương cách mạng tiếng trống Xô Viết Nghệ Tĩnh

Vũ Mạnh Hà
.
.