Kinh nghiệm từ xã dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Khánh Hoà:

Nhiều sáng kiến giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Sáu, 19/04/2013, 20:33
Nhiều năm nay, xã Diên An là địa phương dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) của tỉnh Khánh Hoà, đặc biệt Công an xã này từ lâu được biết đến bởi những đổi mới trong các biện pháp công tác, sáng tạo, “đi tắt đón đầu” nhiều chủ trương, biện pháp giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) của địa phương.

Gần đây, trong buổi làm việc với Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp, Trưởng Công huyện Diên Khánh, chúng tôi được nghe anh kể nhiều về xã Diên An có nhiều biện pháp trong việc làm chuyển biến tình hình ANTT của địa phương. “Công an xã Diên An có những cách làm mà Công an chính quy phải học hỏi”, Thượng tá Nghiệp khẳng định.

Công an xã Diên An là đơn vị đạt nhiều thành tích và danh hiệu thi đua trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đơn vị có nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã nhiều năm liền dẫn đầu toàn tỉnh, được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Chủ tịch UBND xã Diên An Lê Xuân Hiền cũng khẳng định Công an xã có nhiều sáng kiến cải tiến trong công tác, sáng tạo trong triển khai thực hiện. Nhiều sáng kiến của Công an xã Diên An đã và đang được nhân rộng ra toàn tỉnh như: Mô hình “Chốt dân phòng bắt trộm, cướp”; “Tổ tuần tra tự quản”; “CLB Phụ nữ phòng chống tội phạm”; ứng dụng tin học trong công tác...

Công an xã Diên An được trang bị áo giáp, bộ đàm để hoạt động.

Diên An là địa bàn giáp ranh, được coi là "vùng ven” của TP Nha Trang. Thực tế cho thấy, các đối tượng trộm cắp, cướp giật từ các xã khác trên địa bàn huyện Diên Khánh tẩu thoát về Nha Trang đều phải qua cửa ngõ Diên An; hoặc khi có trộm cắp xảy ra trong địa bàn xã Diên An thì chúng rút chạy theo các hướng: Ngã tư thôn Võ Kiện và thôn An Ninh; cầu Cháy qua Vĩnh Trung; cầu Ông Bộ thoát ra đường 23-10.

Công an xã đã lập 4 “Chốt dân phòng bắt trộm, cướp”. Chốt bao gồm Công an xã, dân quân tự vệ; mỗi chốt 3 người. Từ 19-23h và từ 1h đến 5h, chốt dân phòng tổ chức tuần tra, canh gác, phục bắt đối tượng gây án. Việc chia ca cũng là tính toán hợp lý, vì theo quy luật đây chính là thời điểm tội phạm cướp giật và trộm cắp thường hoạt động. Công an huyện, UBND xã đã hỗ trợ trang bị áo giáp, bộ đàm cho lực lượng cắm chốt. Việc này rất tiện lợi, khi phát hiện tội phạm, mỗi chốt chỉ việc dùng bộ đàm thông báo cho nhau. Nhờ lập chốt canh gác và đấu tranh với tội phạm, năm 2012, Công an xã đã phát hiện, kịp thời xử lý nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó có 12 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản có giá trị…

Ngoài “Chốt dân phòng bắt trộm, cướp”, hiện nay ở xã Diên An đang duy trì 2 mô hình hoạt động rất tích cực, đó là “Tổ tuần tra tự quản” - thành lập từ tháng 10/2011; “CLB Phụ nữ phòng chống tội phạm” – thành lập từ tháng 12/2002. Tổ tuần tra tự quản hiện có 25 thành viên, CLB phụ nữ phòng chống tội phạm có 30 thành viên nòng cốt.

Để tránh hình thức và hô hào chung chung, Công an xã Diên An đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để mua sắm trang thiết bị, công cụ hỗ trợ như: đèn pin, gậy gỗ để hoạt động. Đặc biệt với khoản kinh phí từ khoản thu “lạc túc vịt” - khoản thu từ việc khoán cho các hộ gia đình chăn thả vịt tại các cánh đồng sau vụ gặt, 3 mô hình này đã có những hỗ trợ vật chất cho các thành viên, đồng thời mua sắm được trang bị khá đầy đủ để hoạt động. Năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, các mô hình này đã tổ chức được trên 300 phiên tuần tra, canh gác; “Tổ tuần tra tự quản” phát hiện, phối hợp xử lý 17 vụ việc liên quan đến ANTT tuần tra.

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, kiêm Chủ tịch “CLB phụ nữ phòng chống tội phạm” cho biết: “Ngoài việc vận động chồng, con không sa đà vào các thói hư, tật xấu, cờ bạc bê tha, chị em trong CLB đã tham gia tích cực trong phòng ngừa tội phạm. Năm 2012, CLB đã giúp đỡ, vận động 2 người nghiện ma tuý cai thành công, có công việc ổn định; giúp đỡ 3 thanh niên lầm lỗi hoàn lương, tiến bộ”. 

Trong điều kiện còn thiếu thốn về trang thiết bị, phương tiện công tác nhưng được sự quan tâm của cấp uỷ, chính quyền địa phương và Công an huyện Diên Khánh, từ cách đây gần 10 năm Công an xã Diên An đã “đi tắt đón đầu” khi trang bị máy tính để làm việc. Và theo Thượng tá Đinh Hồng Nghiệp, Trưởng Công huyện Diên Khánh cho biết, thì đây là Ban Công an đầu tiên ứng dụng tin học phục vụ công tác.

Hiện nay, 10 Công an viên đều sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công việc. Trưởng Công an xã Nguyễn Ngọc Tấn là “chuyên gia” tập huấn phần mềm phục vụ công tác quản lý hành chính về ANTT ở xã. Hiện nay, các biểu mẫu báo cáo của Công an xã đều được các anh thực hiện chính xác, nhanh chóng, kịp thời, khoa học

Ngọc Oanh - Minh Hạnh
.
.