Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giam giữ phạm nhân

Thứ Tư, 31/07/2013, 09:40
Ngày 30/7, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TW 4 (Khóa XI); quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 7 (Khóa XI); Sơ kết công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2013. Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII đã lãnh đạo, chỉ đạo CBCS đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; các đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp công tác nghiệp vụ, thực hiện đúng chế độ, chính sách, pháp luật đối với các loại đối tượng, không để xảy ra vụ, việc đột xuất, bất ngờ; công tác quản lí số đối tượng có hình phạt ngoài hình phạt tù và những người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả, góp phần phòng ngừa và kiềm chế tội phạm.

Các đơn vị đã tổ chức 107 lần thực tập phương án bảo vệ an toàn trại, 354 lần thực tập phương án bảo vệ phân trại, 565 lần thực tập phương án bảo vệ khu vực, đội và phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng quân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự địa bàn, đảm bảo an toàn trại giam, trại tạm giữ, nhà tạm giam. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW đã đánh giá những năm qua, lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp luôn chủ động, tích cực, giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác này… Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận nhỏ đảng viên còn đơn giản về nhận thức chính trị, giảm sút ý chí chiến đấu, quan liêu, sách nhiễu, cần rút kinh nghiệm sâu sắc..

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Tổng cục VIII cần sớm phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai, hoàn thiện sớm việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi hành án hình sự; cần tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý, giam giữ phạm nhân; tập trung đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh; tiếp tục làm tốt công tác quản lí số đối tượng có án hình sự ngoài hình phạt tù…

Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục VIII đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể hội nghị

Phương Thủy
.
.