Mạch nguồn đào tạo nhân lực cao của Công an nước bạn Lào

Thứ Hai, 16/12/2013, 14:00
Việt - Lào là hai nước láng giềng anh em, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, được xây dựng bằng tình cảm, trí tuệ và máu xương của nhiều thế hệ. Ngày nay, mối quan hệ đó đã trở thành di sản quý báu, thiêng liêng và là một trong những nhân tố đảm bảo thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc của cả hai nước, hai dân tộc.

Như những mạch nguồn nuôi dưỡng, vun đắp và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào, đó là sự hợp tác tin cậy, hợp đồng chiến đấu, giúp đỡ nhau hiệu quả giữa lực lượng CAND Việt Nam và lực lượng An ninh Lào trong bảo đảm an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Trong quá trình hợp tác ấy, công tác đào tạo cán bộ cho bạn hơn 50 năm qua do Bộ Công an Việt Nam thực hiện đã thực sự góp phần quan trọng tạo nguồn lực cho lực lượng An ninh Lào xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Riêng Học viện An ninh nhân dân, với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành, Học viện đã được lãnh đạo Bộ Công an tin cậy giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ có trình độ sau đại học cho Bộ An ninh Lào trong 20 năm qua. Đây là vinh dự và trách nhiệm cao cả của Học viện, vì thế, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, cho đến nay đã đào tạo thành công gần một trăm thạc sĩ, tiến sĩ luật và khoa học an ninh cho bạn, góp phần quan trọng xây dựng đội ngũ cán bộ An ninh có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia cho bạn trong tình hình mới.

Thông thường, khoa học an ninh và những vấn đề thuộc về an ninh quốc gia là lĩnh vực hết sức bí mật, là “của riêng”, ít có sự chia sẻ giữa các quốc gia. Tuy vậy, với tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai đảng, hai nhà nước, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào, những bài học quý về bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam trở thành “tài sản” chung. Với nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao cho, Học viện coi việc đào tạo cán bộ an ninh có trình độ cao cho bạn như một sứ mệnh thiêng liêng. Ngay từ khoá đào tạo trình độ thạc sĩ đầu tiên năm 1993, trong số chỉ tiêu ít ỏi của khoá học, Học viện đã tiếp nhận 5 học viên của nước bạn Lào sang học tập, nghiên cứu.

Từ những “hạt giống” được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân, để giúp bạn tích lũy các điều kiện cần thiết, tiến tới tự đào tạo đội ngũ cán bộ an ninh có trình độ sau đại học cho mình, Học viện An ninh nhân dân đã cử nhiều đoàn cán bộ, giáo viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm sang giúp bạn xây dựng chương trình đào tạo và trực tiếp tham gia giảng dạy những khóa cao học đầu tiên tại Học viện An ninh quốc gia Lào. Học viện còn cung cấp giáo trình, tài liệu dạy học phục vụ đào tạo sau đại học cho bạn, đồng thời trao đổi, chuyển giao những kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm tổ chức đào tạo, nghiên cứu khoa học để giúp bạn xây dựng và phát triển Học viện An ninh quốc gia Lào như hiện nay.

PGS. TS Nguyễn Quý Khoát (thứ 3 từ phải sang) trong buổi bảo vệ luận văn của học viên cao học Lào.

20 năm qua, hệ thống lý luận, kinh nghiệm và những bài học quý trong chương trình đào tạo sau đại học được đúc rút từ thực tiễn đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia Việt Nam đã được trao gửi cho các sĩ quan an ninh Lào thông qua luận văn, luận án và những trang giáo án đầy tâm huyết của nhiều thế hệ giảng viên Học viện An ninh nhân dân. Đến nay, những bài học đó tiếp tục lan tỏa, đi vào thực tiễn cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giúp lực lượng An ninh Lào giải quyết thành công nhiều vấn đề an ninh phức tạp của đất nước như: đấu tranh với hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; bạo loạn, lật đổ; đấu tranh chống gián điệp; bảo vệ an ninh kinh tế, ...

Bài học mà học viên Lào được tiếp thu tại Học viện An ninh nhân dân không chỉ là những bài học quý về bảo vệ an ninh quốc gia mà cao hơn đó còn là bài học về tình cảm thủy chung, tình đoàn kết đặc biệt, vượt qua ranh giới của quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế thông thường. Hẳn nhiều học viên cao học, nghiên cứu sinh Lào đã từng học tập, nghiên cứu tại Học viện An ninh nhân dân không thể quên được tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ đặc biệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ, giảng viên của Học viện. Các học viên Việt Nam cùng lớp, cùng trường cũng coi các học viên Lào như những người bạn thân thiết với tất cả sự cảm mến, yêu thương. Những giáo viên đã từng tham gia giảng dạy, hướng dẫn học viên thực hiện luận văn, luận án, ngoài vai trò là người thầy hướng dẫn về chuyên môn còn là người bạn lớn, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ cả về tinh thần, vật chất cho học viên Lào khi họ gặp những khó khăn trong cuộc sống, trong điều kiện xa gia đình, xa đất nước... Sự quan tâm, giúp đỡ đó không phải đơn thuần là vấn đề “đối ngoại” mà thật sự là những tình cảm hết sức tự nhiên, vô tư và sâu nặng nghĩa tình.

Những thạc sĩ, tiến sĩ an ninh Lào được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân sau khi trở về nước, đã tỏa đi khắp nơi của đất nước Triệu Voi để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị mà Đảng và Nhà nước Lào giao phó. Nhiều học viên trong số đó đang giữ các chức vụ chủ chốt của Bộ An ninh Lào như: lãnh đạo Tổng cục, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Học viện An ninh quốc gia... Trong hành trang của họ, có những bài học quý và những kỷ niệm đẹp về Học viện An ninh nhân dân Việt Nam anh hùng. Họ đang và sẽ là những chứng nhân và hạt nhân quan trọng tiếp tục xây dựng, phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt - Lào.

Qua 20 năm đào tạo cán bộ an ninh có trình độ sau đại học cho nước bạn Lào, chúng tôi thêm một lần thấm thía lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “...Việt – Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”, và lời của cố Chủ tịch Kay Sỏn Phôm Vi Hản: “Trong lịch sử thế giới đã từng có nhiều gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và bao giờ có sự liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài và toàn diện như vậy. Qua bao nhiêu năm nữa vẫn trong sáng như xưa...”.

Là những cán bộ, giảng viên đã nhiều năm tham gia đào tạo cán bộ an ninh có trình độ đại học và sau đại học cho Bộ An ninh Lào, với quan điểm “giúp bạn cũng là giúp mình”, chúng tôi rất đỗi tự hào về những thành tích đã đạt được trong 20 năm qua và nguyện tiếp tục cống hiến hết sức mình để góp phần nhỏ bé bảo vệ, gìn giữ và không ngừng phát triển mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt – Lào mà bao thế hệ đã dày công vun đắp

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Quý Khoát
.
.