Lãnh đạo Bộ Công an tiếp các Đại sứ, Tổng lãnh sự mới được bổ nhiệm
Tham dự buổi gặp có Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Phương Nga, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các Vụ, Cục của Bộ Công an và Bộ Ngoại giao.
![]() |
| Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Công an cùng các đại biểu dự buổi tiếp. |
Tại cuộc gặp, Thượng tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh rằng, để tạo sự chuyển biến tích cực trong quan hệ với các đối tác quan trọng, xây dựng khuôn khổ quan hệ ổn định, lâu dài, đan xen lợi ích giữa Việt Nam với các nước láng giềng và các nước khác, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, lực lượng Công an đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, đặc biệt là với Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại các nước, chủ động nắm chắc tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Chính phủ có chủ trương, chính sách và phương sách ứng xử phù hợp trong quan hệ với các nước trên các mặt như xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, mở rộng hợp tác cùng có lợi, khai thác nguồn lực kinh tế, khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ cơ quan đại diện, công dân Việt Nam ở nước ngoài. Đồng thời chủ động mở rộng hợp tác đấu tranh chống tội phạm, thiết lập thế trận an ninh bên trong và bên ngoài biên giới quốc gia; triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các hội nghị quốc tế diễn ra ở Việt Nam. Phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.
Thay mặt 23 tân Đại sứ và Tổng lãnh sự, đồng chí Lê Đức Lưu, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria kiêm nhiệm Macedonia khẳng định, trong thời gian tới, các tân Đại sứ và Tổng lãnh sự sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hợp tác, đoàn kết giữa hai Bộ trong công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin, phối hợp giải quyết vấn đề về người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động khác để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia

