Hơn 62.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường CAND
Đây cũng là năm có số thí sinh dự thi vào các trường CAND đông nhất. Sức ép đối với các trường rất lớn. Nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản từ nhiều ngày trước, các trường CAND quyết tâm cao nhất để có một kỳ thi nghiêm túc, an toàn.
|
Trao đổi với PV Báo CAND, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND cho biết, sở dĩ năm nay số lượng thí sinh vào các trường CAND tăng mạnh, là do các trường CAND luôn là địa chỉ đào tạo có uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân, có những đặc thù ưu việt hấp dẫn thí sinh; thêm nữa, nhiều trường đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát tờ rơi từ nhiều tháng trước nên số lượng thí sinh tăng gấp đôi, gấp rưỡi. Mặt khác, năm nay, quy chế tuyển sinh của Bộ Công an cũng có một số thay đổi như không hạn chế tỷ lệ nữ sơ tuyển, đã mở ra nhiều cơ hội tham dự thi tuyển cho thí sinh cả nước… |
Nguồn tuyển dồi dào
Cục Đào tạo cho biết, số lượng thí sinh đăng ký vào các trường CAND đều tăng.
Cụ thể: Học viện An ninh nhân dân đăng ký dự thi: 8.854 thí sinh, trong đó có 3.551 thí sinh nữ (Khối A: 3.668 thí sinh; Khối A1: 194 thí sinh; Khối C: 3.772 thí sinh và Khối D1: 1.220 thí sinh).
Học viện Cảnh sát nhân dân đăng ký dự thi: 20.483 thí sinh, trong đó có 4.430 thí sinh nữ (Khối A: 2.574 thí sinh; Khối A1: 150 thí sinh; Khối C: 17.010 thí sinh và Khối D1: 749 thí sinh).
Trường Đại học An ninh nhân dân: đăng ký dự thi 5.318 thí sinh, trong đó có 1.877 thí sinh nữ (Khối A: 2.581 thí sinh; Khối A1: 253 thí sinh; Khối C: 1.967 thí sinh và Khối D1: 517 thí sinh).
Trường Đại học Cảnh sát nhân dân: đăng ký dự thi: 18.935 thí sinh, trong đó có 4.401 thí sinh nữ (Khối A: 5.341 thí sinh; Khối A1: 516 thí sinh; Khối C: 12.019 thí sinh và Khối D1: 1.059 thí sinh).
Đặc biệt, những trường năm trước nguồn tuyển khá khiêm tốn thì năm nay, số lượng thí sinh tăng vọt, như Trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy: đăng ký dự thi: 5.649 thí sinh đăng ký dự thi khối A, trong đó có 1.071 thí sinh nữ. Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND: đăng ký dự thi: 2.996 thí sinh, có 1.321 thí sinh nữ (Khối A: 2.724 thí sinh; Khối A1: 272 thí sinh).
Thí sinh dự thi tăng, đồng nghĩa với việc các trường sẽ chọn được nhiều thí sinh giỏi, do nguồn tuyển dồi dào. Nhưng để tổ chức kỳ thi chu đáo, nghiêm túc với sự tham gia của hơn 62.000 thí sinh là một thách thức lớn đối với các trường CAND.
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư cho biết, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt quan tâm tới công tác tuyển sinh; vừa qua, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã ký Công văn 2261 yêu cầu các trường phải tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc những tồn tại, thiếu sót trong kỳ thi tuyển sinh năm 2012, có kế hoạch tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kỳ thi tuyển sinh năm 2013, nhất là những khâu dễ nảy sinh các hành vi gian lận, tiêu cực như coi thi, dồn túi, đánh phách, rọc phách, chấm thi, chấm phúc khảo...
Lãnh đạo Bộ còn yêu cầu các trường chủ trì, phối hợp với Công an địa phương có biện pháp kiểm tra, không để cán bộ, giáo viên hoặc thân nhân tổ chức ôn luyện thi, in, sao, bán tài liệu cho thí sinh sử dụng khi làm bài thi, hoặc nhận giúp đỡ thí sinh trong quá trình thi, chấm thi. Đối với các trường có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn như Học viện CSND, Trường Đại học CSND cần tổ chức tập huấn theo từng đối tượng cán bộ theo nhiệm vụ tham gia kỳ thi, như điểm trưởng, giám sát, thư ký, cán bộ coi thi, cán bộ phục vụ và bảo vệ; đảm bảo mọi cán bộ tham gia kỳ thi phải nắm chắc về quy chế và quy trình thực hiện. Các hội đồng chỉ công bố phương án bố trí nhân sự, phân công nhiệm vụ trước ngày thí sinh làm thủ tục dự thi 1 ngày (theo từng đợt thi)…
![]() |
|
Sinh viên Học viện ANND tận tình hỗ trợ, giúp đỡ thí sinh dự thi. |
Thi nghiêm túc, nhưng không làm thí sinh căng thẳng
Đến ngày 1/7, công tác chuẩn bị cho kỳ thi, đón thí sinh đến dự thi của các trường CAND đã hoàn tất.
Đại tá Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND cho PV Báo CAND biết, do số lượng thí sinh tăng hơn 5.000 em nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất cũng khá “căng thẳng”, trường phải nhờ thêm 3 trường Trung cấp CSND I và ANND I, ĐH PCCC làm điểm thi. Tổng số điểm thi là 39 với gần 1.000 giáo viên và 1.000 sinh viên năm cuối (sinh viên được chọn phải là đảng viên) được huy động làm giám thị.
Mục đích lớn nhất mà Hội đồng tuyển sinh hướng tới, là tổ chức kỳ thi nghiêm túc, thực chất, do đó, Hội đồng tuyển sinh đã ra “quyết nghị”: Phòng thi nào có 1 thí sinh bị lập biên bản, thì giám thị là sinh viên sẽ bị treo bằng 1 năm; giáo viên bị cắt thi đua và dừng lên lương 1 năm; 1 điểm thi có 10 thí sinh bị lập biên bản, thì sẽ cắt thi đua điểm trưởng, có 3 điểm trưởng bị cắt thi đua, thì trưởng ban coi thi sẽ bị cắt thi đua.
Theo Đại tá Trần Minh Chất, quy định này sẽ giúp các giám thị nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm việc nghiêm túc, không để gian lận thi cử tồn tại trong phòng thi. Một tin vui đến với các thí sinh dự thi vào Học viện CSND là nhà trường đã bố trí 378 tình nguyện viên để hỗ trợ thí sinh ngay từ khi các em bước chân tới cổng trường. Năm nay, Học viện CSND vẫn tiếp tục miễn phí ăn, ở đối với những thí sinh là con thương binh, liệt sỹ…
Tại Học viện ANND, không khí chuẩn bị cho kỳ thi cũng diễn ra rất sôi động, khẩn trương.
Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện cho hay, yêu cầu cao nhất mà Hội đồng đề ra đối với kỳ thi, là tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình ở tất cả các khâu, từ khâu vận chuyển, bảo quản đề thi, coi thi, chấm thi và công bố điểm xét tuyển, tiếp tục thực hiện một kỳ thi “sạch” được coi như “thương hiệu” của nhà trường. Nghiêm túc nhưng không tạo tâm lý căng thẳng cho thí sinh. Thí sinh đến dự thi sẽ được đón tiếp chu đáo và nhà trường đang cố gắng tổ chức bữa cơm miễn phí cho thí sinh và người nhà.
Năm nay, do thí sinh dự thi tăng gấp rưỡi, nên Học viện ANND phải tổ chức thi tại 8 điểm thi, với 149 phòng thi. 320 cán bộ coi thi đã được huy động làm nhiệm vụ trong đợt I.
ĐH Phòng cháy, chữa cháy là một trong những trường có tỷ lệ “chọi” cao nhất: 350 chỉ tiêu đại học, trong khi thí sinh đăng ký là hơn 5.600 em. Đây cũng là năm đầu tiên trường phải huy động điểm thi ở ngoài trường. Tuy vậy, đến thời điểm này công tác chuẩn bị về phòng thi, giám thị, chỗ ở cho thí sinh cũng đã hoàn tất…
|
Nỗ lực vì một mùa thi diễn ra thuận lợi, an toàn Ngày 2/7, Đại úy Trần Xuân Ban - Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND cho biết, thực hiện chương trình tiếp sức mùa thi cho thí sinh và người nhà thí sinh tham gia thi tuyển vào Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND năm 2013, từ ngày 26/6 đến nay, đoàn viên thanh niên nhà trường đã “đồng hành cùng thí sinh vượt khó”, thành lập Đội xung kích tình nguyện với hơn 100 đoàn viên thanh niên tham gia. Đội xung kích tình nguyện đã hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, người nhà thí sinh tìm thông tin về nhà trọ và nơi ăn, nghỉ. Đồng thời thành lập các tổ tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các nút giao thông trọng yếu như từ: QL5, QL1 dẫn về các địa điểm thi thuộc huyện Thuận Thành (Bắc Ninh)… tập trung từ ngày 1/7 đến 5/7, thời điểm dự liệu có đông thí sinh, người nhà thí sinh lui tới các địa điểm dự thi. Cũng theo Đại úy Trần Xuân Ban, việc thành lập Đội xung kích tình nguyện cũng nhằm mục đích vì một mùa thi diễn ra thuận lợi, an toàn. Trần Huy |

