TP Hồ Chí Minh:

Hiệu quả tích cực trong phòng, chống đua xe trái phép

Thứ Năm, 28/08/2014, 12:00
Ngoài việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp “bám mặt đường”, nắm tình hình, đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị đua xe, Công an quận Gò Vấp còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành công tác phòng ngừa và ngăn chặn, răn đe những đối tượng đua xe trái phép tại địa phương.

Nếu nói về đua xe trái phép thì trước đây các tuyến đường như Đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 6), Nguyễn Văn Linh (quận 7), Điện Biên Phủ (Bình Thạnh), Nguyễn Văn Lượng, Nguyễn Oanh, Phan Văn Trị (Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh)… là những điểm nóng gây nhức nhối cho người dân và gây khó khăn cho lực lượng CSGT trong công tác bảo vệ TTATGT. Từ khi Ban Giám đốc Công an thành phố quyết liệt hạ quyết tâm chỉ đạo Phòng CSGT ĐB-ĐS-CATP triển khai nhiều biện pháp cứng rắn nên tình trạng đua xe trái phép đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên thời gian gần đây, tuyến đại lộ Phạm Văn Đồng (nối Gò Vấp với Bình Thạnh) đang là điểm đen về tình hình đua xe trái phép, bởi tuyến đại lộ mới mở rộng rãi, ít đèn đỏ thích hợp với các “yêng hùng” so kè tốc độ. Chủ động trong công tác phòng, chống đua xe trái phép, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với nhiều đơn vị chức năng tiến hành các biện pháp ngăn ngừa tình trạng này và cho đến nay đã đạt được một số thành công nhất định…

Điểm hẹn của các “quái xế” gần đây nhất là tuyến Đại lộ Phạm Văn Đồng (nối Gò Vấp và Bình Thạnh). Không còn theo một qui luật nhất định như những năm về trước là tối thứ bảy và chủ nhật các quái xế  tụ tập về gây bão mà bất kể lúc nào, ngày thường hay ngày nghỉ, cứ vắng bóng CSGT là y như rằng các “yêng hùng”  mang xe độ ra đua.

Anh Long nhà ở đại lộ Phạm Văn Đồng cho biết, trước đây đêm nào chúng cũng lượn lờ và gầm rú vài vòng rồi mới bỏ đi. Nhiều người sống ở đây vào ban đêm không dám ra đường vì sợ chúng tông phải nhập viện. Nhưng từ ngày CSGT tuần tra chốt chặn liên tục, chúng chỉ dám “ngẫu hứng đơn lẻ” từng chiếc một rồi dắt xe vào nhà cất.

Triển khai công tác chống đua xe trên đại lộ Phạm Văn Đồng - Gò Vấp.

Để chủ động phòng chống, Công an quận Gò Vấp đã phối hợp với Phòng CSGT ĐB, ĐS-CATP, CSCĐ… và Đội CSGT Hàng Xanh tiến hành mỗi đêm tuần tra trên tuyến đường nóng này buộc “quái xế” phải chùn tay đua. Trung tá Phạm Công Bằng - Đội phó Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, các nhóm đua xe trái phép cho một hoặc hai người đi trước tiền trạm, dò đường khi không có lực lượng thì dùng ĐTDĐ liên lạc cho cả nhóm biết. Thường là các “quái xế” đua bất chợt, ngẫu hứng không có giờ giấc, chỉ làm một hai vòng ào qua rồi thoát đi nơi khác. Do các “quái xế” không đi theo một qui luật cụ thể nên CSGT phối hợp với các đơn vị khác phải tuần tra kiểm soát 24/24h, sử dụng camera ghi hình “quái xế” và chuyển hình ảnh về địa phương xử lý.

Ngoài việc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trực tiếp “bám mặt đường”, nắm tình hình, đối tượng, thời gian, địa điểm tụ tập nhằm chủ động phòng ngừa, giải tán có hiệu quả ngay từ khi mới nhen nhóm tụ tập chuẩn bị đua xe, Công an quận Gò Vấp còn phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành công tác phòng ngừa và ngăn chặn, răn đe những đối tượng đua xe trái phép tại địa phương. Các đoàn thể đã đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền nhất là thanh niên, sinh viên, học sinh, không tham gia cổ vũ, tụ tập đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Rà soát, lập danh sách đối tượng đã có hành vi hoặc dấu hiệu nghi vấn, phối hợp gia đình, nhà trường quản lý, cảm hóa, giáo dục, không tham gia tụ tập, cổ vũ hoặc đua xe, lạng lách, biểu diễn trên đường… 

Thượng tá Trà Văn Lào, Trưởng Công an quận Gò Vấp, Cụm trưởng Cụm phòng, chống đua xe II cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, Công an các quận trong cụm đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP nỗ lực triển khai, tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm soát, nhất là về đêm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, chủ động nắm bắt tình hình tình trạng tụ tập đua xe gây rối và ngăn chặn xử lý. Công an quận còn tiến hành rà soát, theo dõi, quản lý chặt chẽ hoạt động của một số đối tượng nghi vấn đua xe, tổ chức đua xe trái phép, các tiệm sửa xe gắn máy nghi vấn là nơi chuyên nâng cấp xe để đua… nhằm kịp thời xử lý các hành vi vi phạm về an toàn giao thông.

Từ những việc làm trên, tình hình tụ tập đua xe gây rối trật tự trên các tuyến trọng điểm cơ bản được giải quyết ổn định. Các quận trong cụm đã chủ động phát hiện và xử lý 29 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, lập biên bản xử lý 43.243 trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt hành chính số tiền gần 20 tỷ đồng. Trong những tháng còn lại của năm 2014, nhất là các dịp lễ, Công an quận Gò Vấp sẽ tiếp tục triển khai công tác phòng, chống đua xe trái phép đem lại bình yên về đêm cho người dân

M.Đức - P.T.
.
.