Giữ vững an ninh trật tự vùng trọng yếu
Phước Sơn là huyện vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam, có nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống. Nơi đây từng là căn cứ cách mạng của Khu V trong những năm chống Mỹ. Người dân cần cù chịu khó, một lòng một dạ theo Đảng, theo cách mạng.
Tuy nhiên, Phước Sơn hôm nay vẫn còn là một huyện nghèo, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Dưới sự lãnh đạo của Công an tỉnh Quảng Nam, Huyện ủy và UBND huyện Phước Sơn, lực lượng Công an huyện luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải giữ vững an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Ngay từ đầu năm 2013, Công an huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác trên lĩnh vực an ninh, trật tự, không để xảy ra điểm nóng và các tình huống đột xuất bất ngờ.
Trong đó xử lý ngăn chặn một số đối tượng tuyên truyền tà đạo trái phép trên địa bàn. Hoặc trường hợp Công ty vàng Phước Sơn xả thải ra sông Đăksa gây ô nhiễm môi trường khiến một số người dân thôn 4, Phước Đức bức xúc chặn xe của công ty gây mất an ninh trật tự, Công an huyện vào cuộc xử lý dứt điểm, không để phát sinh thành điểm nóng.
Là địa bàn miền núi, thường nổi lên các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác quản lý, bảo vệ rừng, khai thác khoáng sản trái phép. Thời gian qua, Công an Phước Sơn đã khởi tố vụ án với 2 bị can can tội hủy hoại rừng xảy ra tại Tiểu khu 660, thuộc địa bàn xã Phước Hiệp.
![]() |
|
Trao phần thưởng cho các tập thể và cá nhân xuất sắc. |
Phát hiện 35 vụ, 22 đối tượng mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, thu giữ 38,3m3 gỗ các loại, 6 xe ôtô, 10 xe máy, chuyển kiểm lâm huyện xử lý phạt tiền 118.600.000 đồng. Phát hiện 2 vụ khai thác khoáng sản trái phép, chuyển UBND huyện xử phạt 40 triệu đồng, truy quét, đẩy đuổi hàng trăm đối tượng từ nơi khác đến khai thác vàng trái phép, phá hủy 35 lán trại bất hợp pháp, thu 39 máy nổ, 1.600m ống nhựa, 51 phi dầu diezen và nhiều vật dụng liên quan.
Công tác đấu tranh chống tội phạm ma túy, tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội cũng thu được nhiều kết quả. Lực lượng Công an huyện đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc địa bàn đối tượng nên đã đánh trúng nhiều ổ nhóm tội phạm.
Đã điều tra làm rõ 5 vụ phạm tội về ma túy, khởi tố 5 bị can; khởi tố 9 vụ xâm phạm trật tự xã hội với 13 bị can. Điển hình như làm rõ 4 đối tượng gồm Võ Đình Trường, Trần Vũ Hà, Đỗ Sơn Lâm, Trương Vinh Phúc gây ra vụ trộm tại xưởng mộc nhà ông Nguyễn Văn Thuấn ở khối 5, Khâm Đức, tài sản trộm cắp trị giá 21.000.000 đồng. Hoặc bắt quả tang vụ 8 đối tượng đánh bạc tại nhà Nguyễn Thị Cẩm Vân (thôn 5, Phước Đức), thu giữ tại chỗ 3.666.000 đồng, khởi tố chủ chứa bạc đối với thị Vân, xử lý hành chính 8 đối tượng, phạt tiền 12 triệu đồng…
Đi đôi với việc tuyên truyền thực hiện pháp luật về trật tự ATGT, lực lượng CSGT Công an huyện còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, trong 6 tháng đầu năm 2013 đã xử lý 757 trường hợp vi phạm, phạt tiền 611.540.000 đồng, tước giấy phép lái xe 31 trường hợp, tạm giữ 7 ôtô, 158 môtô vi phạm…
Ngoài lực lượng nòng cốt chủ lực trong đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện còn chú trọng công tác vận động quần chúng, xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ, đã triển khai 21 đợt phát động phong trào quần chúng với hàng nghìn lượt người tham gia, nhờ đó mà an ninh trật tự ở cơ sở được củng cố…
Với những thành tích đạt được trong các phong trào thi đua, Công an huyện Phước Sơn đã vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân (20/7), được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an về “Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND” giai đoạn 2008 – 2013

