Đồng Tháp: Nỗ lực kéo giảm tội phạm tuổi "teen"
Những năm gần đây, tình hình tội phạm về trật tự xã hội (TTXH) do thanh thiếu niên (TTN) gây ra có chiều hướng gia tăng, một bộ phận TTN tham gia vào các băng nhóm xã hội có tính chất bạo lực, với tính chất côn đồ, hung hãn đã thực hiện các hành vi giết người, cướp tài sản, cướp giật… gây hậu quả nghiêm trọng.
Nhằm kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật (VPPL) do TTN gây ra, năm 2012 Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp cùng các ngành, các cấp thực hiện có hiệu quả Đề án "Phòng chống tội phạm trộm, cướp giật và TTN VPPL trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2010-2015", góp phần giữ vững tình hình TTXH tại địa phương. Các loại tội phạm, tệ nạn xã hội liên quan đến TTN được kiềm chế so với năm 2011. Trong đó, tội phạm do TTN gây ra giảm 12,67% so với cùng kỳ.
Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, TTN VPPL, gắn với tổ chức các biện pháp công tác bảo vệ ANTT. Cùng với đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã rà soát, lên danh sách 4.781 đối tượng là thanh thiếu niên VPPL hoặc có biểu hiện VPPL; lập hồ sơ đưa 876 đối tượng vào quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 10 đối tượng vào trường giáo dưỡng, 61 đối tượng vào cơ sở giáo dục, 13 đối tượng vào cơ sở chữa bệnh và trung tâm cai nghiện bắt buộc…
Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảm hóa giáo dục trong TTN VPPL, lực lượng Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể các cấp thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, kết hợp tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động tội phạm, công tác phòng, chống TTN VPPL; thành lập các câu lạc bộ giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến; củng cố Hội đồng bảo vệ ANTT, Tổ - Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố, Tổ dân phố, Tổ An ninh nhân dân; nâng chất lượng các mô hình "4 giảm, 3 không", "Tổ dân phòng - khuyến học"; phát triển mô hình "Xe môtô khách phòng chống tội phạm,… Qua đó nâng cao được nhận thức của người dân trong việc phòng chống các loại tội phạm, cung cấp nhiều tin có giá trị, góp phần ngăn chặn, xử lý thanh thiếu niên VPPL.
Cùng với công tác tấn công tội phạm, các mô hình giáo dục TTN tại cộng đồng được xây dựng và nhân rộng có hiệu quả, đã xây dựng các khu phố, khóm, ấp văn hóa, gia đình không có người thân VPPL, tạo thế trận toàn dân phòng, chống tội phạm, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, từng bước đẩy lùi VPPL trong TTN
