Đấu tranh mạnh với tội phạm công nghệ cao

Chủ Nhật, 10/10/2010, 09:12
Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm công nghệ cao, Đảng bộ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã thống nhất đề ra 6 phương hướng, quyết tâm thực hiện bằng được trong thời gian tới.

Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mới được thành lập với nhiệm vụ đấu tranh với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội. Đây là tội phạm có tính nguy hiểm rất cao, hậu quả gây ra khó lường và đặc biệt trong nhiều trường hợp khó có thể xác định được mức độ thiệt hại do những hành vi phạm tội loại này gây ra cả về giá trị vật chất lẫn văn hoá, tinh thần.

Đảng bộ Cục đã tập trung chỉ đạo công tác chuyên môn, qua đó đấu tranh rất hiệu quả với loại tội phạm sử dụng "bàn tay đen", góp phần ổn định ANTT. Điển hình như vụ làm rõ Mạnh Hữu Tài, Nguyễn Thái Thông và đồng bọn đã sử dụng thẻ tín dụng của người nước ngoài đặt mua vé máy bay trực tuyến của Vietnam Airlines bán lại giá rẻ chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng.

Đặc biệt vụ một số đối tượng Việt Nam đã câu kết với các đối tượng tại Anh sử dụng tiền trong tài khoản thẻ tín dụng đánh cắp được nạp vào tài khoản thẻ sim điện thoại của hãng O2 và Vodafone qua dịch vụ nạp tiền trên mạng Internet của các hãng điện thoại trên, chiếm hưởng trái phép 61.000 USD.

CBCS Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang kiểm tra phần mềm vi phạm bản quyền.

Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết: "Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở nước ta tuy đã được triển khai trong nhiều năm qua, nhưng thực sự vẫn còn là vấn đề mới mẻ, trên cả góc độ quản lý nhà nước cũng như trong công tác đấu tranh của các cơ quan chức năng. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, Đảng bộ Cục đã thống nhất đề ra 6 phương hướng, quyết tâm thực hiện bằng được trong thời gian tới là: rà soát, nghiên cứu để đề xuất cấp trên từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao; quan tâm đầu tư đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có bản lĩnh vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có kiến thức sâu về chuyên môn - kỹ thuật trong các lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời phải có trình độ pháp luật, nắm vững và vận dụng được các nguyên tắc, biện pháp, chiến thuật hoạt động nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm”

Phương Thủy
.
.