Đại úy CSCĐ kể chuyện tuần tra đêm bắt giữ tội phạm
Tôi gặp Đại úy Giáp Hoàng Oanh, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 3, Ðại đội 10, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hà Nội khi anh đang đầm mình trong tiết trời oi bức cùng các đồng đội trong Tổ công tác đặc biệt 142 Công an TP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ trấn áp, truy quét tội phạm, bắt giữ các băng ổ nhóm trộm cắp, móc túi liều lĩnh trên các trạm trung chuyển xe buýt, nhà ga, bến xe khách trọng điểm của thành phố.
Chỉ tính trong 3 tháng thực hiện ra quân trấn áp tội phạm, Đại úy Giáp Hoàng Oanh cùng với các đồng đội trong tổ công tác 142 đã tiến hành bắt giữ 20 đối tượng trộm cắp, móc túi trên tuyến xe buýt và tại các điểm dừng đỗ, tang vật thu giữ gồm nhiều điện thoại di động, máy ảnh, dao nhọn…, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn sự bình yên, đảm bảo an ninh trật tự ở những địa bàn trọng điểm công cộng và dần khẳng định thương hiệu của Tổ công tác 142 trong lòng nhân dân Thủ đô.
Công việc của mỗi chiến sĩ Cảnh sát cơ động phải thường xuyên tuần tra ban đêm, luôn có thể phải đối mặt với bọn tội phạm, đối phó với những tình huống nguy hiểm rình rập. Vì vậy, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao phó, Đại úy Giáp Hoàng Oanh cảnh giác cao trong tất cả các đợt tuần tra và thực hiện các nhiệm vụ khác do chỉ huy đơn vị phân công. Mọi đối tượng có hành vi nghi vấn đều bị anh và các đồng đội theo dõi, kiểm tra chặt chẽ. Vì thế, đã nhiều lần anh cùng các đồng đội phát hiện, bắt giữ được nhiều đối tượng phạm tội về ma túy, hình sự.
Trong một lần Đại úy Giáp Hoàng Oanh làm Tổ trưởng cùng 3 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại khu vực phố Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, anh phát hiện một đối tượng nam thanh niên đứng trước một cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý xách theo một túi du lịch màu đen, có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, anh cùng tổ công tác tiến hành kiểm tra hành chính, thu giữ trong người đối tượng một khẩu súng cùng 6 viên đạn, một dao nhọn cùng quần áo, khẩu trang bịt mặt, găng tay bằng len, 6 đoạn dây chun, 2 cuộn băng dính. Ngay lập tức, đối tượng đã bị anh khống chế, bắt giữ lập biên bản, dẫn giải bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội. Đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Sơn Tùng, thường trú tại huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang. Trên đường dẫn giải đối tượng, hắn đã hối lộ tổ công tác 4,8 triệu đồng xin tha. Hành vi này của đối tượng đã bị Đại úy Giáp Hoàng Oanh cảnh cáo và lập biên bản.
Trong một đêm tuần tra sau đó, Đại úy Giáp Hoàng Oanh phát hiện hai đối tượng đi xe môtô có dấu hiệu khả nghi. Anh cùng các đồng đội trong tổ tuần tra bám theo 2 đối tượng hơn 1km và quyết định dừng xe để kiểm tra. Hai đối tượng xuất trình đầy đủ các loại giấy tờ theo yêu cầu của tổ tuần tra. Tuy vậy, bằng tinh thần cảnh giác và kinh nghiệm của mình, Đại úy Giáp Hoàng Oanh yêu cầu kiểm tra bọc áo mưa mà hai đối tượng này mang theo bên người. Khi bọc áo mưa chuẩn bị mở ra, phát hiện hai đối tượng có dấu hiệu bất thường, anh cùng đồng đội lập tức áp sát, khống chế và phát hiện trong bọc áo mưa có 3 bánh heroin cùng 14 viên ma túy tổng hợp. Ngay sau đó, các đối tượng này được bàn giao cho các cơ quan chức năng xử lý.
Cũng trong một lần đi tuần tra đêm tại khu vực quận Thanh Xuân, Hà Nội, Đại úy Giáp Hoàng Oanh phát hiện một đối tượng đi xe môtô có dấu hiệu khả nghi. Anh cùng đồng đội bám theo đối tượng và dừng xe đề nghị kiểm tra giấy tờ xe. Ðối tượng này không thể cung cấp được giấy tờ và cũng không trả lời được các câu hỏi của Đại úy Giáp Hoàng Oanh về lai lịch chiếc xe. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau một hồi đấu tranh, đối tượng đã phải thú nhận, chiếc xe môtô hắn đang sử dụng chính là tài sản vừa trộm cắp cách đó ít giờ đồng hồ.
Bên cạnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, với cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở Ðại đội 10, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Đại úy Giáp Hoàng Oanh cùng với Ban chấp hành Đoàn cơ sở thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn. Đặc biệt, nhiều công trình phần việc thanh niên do anh cùng Ban chấp hành Đoàn cơ sở đăng ký thực hiện đã mang lại hiệu quả, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.
Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Giáp Hoàng Oanh đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen; 4 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở, nhiều năm liền là đảng viên xuất sắc
