Đại hội phụ nữ Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Thứ Hai, 28/06/2021, 18:24
Chiều 28/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội phụ nữ Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục, cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Cục, công tác Hội và phong trào phụ nữ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH được triển khai thực hiện nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Hoạt động công tác Hội đảm bảo thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc trên cơ sở Nghị quyết Đại hội phụ nữ Cục nhiệm kỳ 2016 – 2021 và sự chỉ đạo của Đảng ủy Cục, của Ban Thường vụ HPN Bộ Công an nên đã dần đi vào nề nếp. 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên và đại diện lãnh đạo HPN Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành HPN nhiệm kỳ 2021- 2026.

Công tác Hội và phong trào phụ nữ trong nhiệm kỳ vừa qua, cơ bản phù hợp với thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ, các hoạt động của Hội đã tạo sự đoàn kết, gắn bó, tích cực tham gia các phong trào, cùng xây dựng tổ chức Hội đoàn kết vững mạnh… 

Đặc biệt,  năm 2020 – 2021, tập trung thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD), cán bộ, hội viên HPN Cục đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, làm việc cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày thứ 7, chủ nhật để đảm bảo tiến độ cấp 50 triệu CCCD trước ngày 1/7/2021 và đến ngày 1/6/2021, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã cán mốc thu nhận 50 triệu CCCD, hoàn thành trước tiến độ so với mục tiêu đề ra.

Thiếu tướng Phạm Công Nguyễn và các đại biểu tại Đại hội phụ nữ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục QLHC về TTXH nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2021 – 2026 mà HPN Cục đã đề ra. 

Thiếu tướng Phạm Công Nguyên đề nghị, thời gian tới, Ban chấp hành HPN tiếp tục bám sát vào chương trình, kể hoạch của Cục Cảnh sát QLHC về TTXH để triển khai công tác Hội và phong trào phụ nữ của đơn vị; có kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đại biểu HPN Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 – 2026 phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mà HPN cấp trên phát động; tăng cường công tác giáo dục tư tưởng để các hội viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đặc biệt là về phẩm chất đạo đức, tư cách, lối sống của phụ nữ CAND; giáo dục tinh thần đoàn kết, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phụ nữ Việt Nam; tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đề ra các giải pháp cụ thể, phù hợp.

M.Hiền
.
.