Cuộc truy bắt Tổng giám đốc người Hàn Quốc bị truy nã quốc tế
Sau đó, Công an Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi với phía Hàn Quốc để thống nhất về thủ tục, trình tự bàn giao, đưa đối tượng về Hàn Quốc để cơ quan chức năng nước này tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Dự án đầu tư tại Việt Nam và vụ tham ô hơn 5 triệu USD
Cuối tháng 8/2012, Văn phòng Interpol Việt Nam nhận được điện của Ban Tổng thư ký Interpol chuyển đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc về việc phối hợp truy bắt đối tượng truy nã quốc tế Lee Jong Suk.
Theo tài liệu trao đổi của Cảnh sát Hàn Quốc, đối tượng Lee Jong Suk, 45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, có số hộ chiếu YP2055972. Ban Tổng thư ký Interpol đã ban hành lệnh truy nã quốc tế ngày 21/8/2012 về tội danh tham ô tài sản.
Quá trình phạm tội của đối tượng Lee Jong Suk được Cảnh sát Hàn Quốc cung cấp như sau: Lee Jong Suk là Tổng Giám đốc Công ty xây dựng “Vietnam Korea Housing”. Công ty này đã tham gia Dự án Trung tâm thương mại APT tại Tân Mỹ, Nguyễn Lương Bằng, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh, được đầu tư bởi các công ty gồm: Công ty “Dongwon PM$amp; I Co.Ltd”; Công ty “ Luk Vietnam Contruction Co.Ltd”, Công ty “Housing Development and Trading Company Limited (HDTC)”.
Công ty xây dựng “Vietnam Korea Housing” đã vay từ sàn chứng khoán “Daewoo Securities” (Sàn chứng khoán Daewoo) 22.200.000.000 won. Trong thời gian làm việc, tháng 10/2008, với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty xây dựng “Vietnam Korea Housing”, Lee Jong Suk đã tham ô 2.500.000.000 won và hơn 5.176.908 USD. Theo thông tin được biết, Lee Jong Suk đã rời Hàn Quốc đến Việt Nam.
Sau khi nhận được đề nghị của Cảnh sát Hàn Quốc, Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh truy nóng dấu vết của đối tượng. Quá trình xác minh, cơ quan Công an Việt Nam xác định, từ năm 2007, đối tượng Lee Jong Suk đã nhiều lần xuất, nhập cảnh vào Việt Nam.
Ngay sau đó, Văn phòng Interpol đã có văn bản báo cáo xin ý kiến lãnh đạo các cấp về việc phối hợp truy bắt đối tượng Lee Jong Suk.
Trốn truy nã vẫn phạm tội tại Việt Nam
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã giao cho Phòng 5 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng. Quá trình xác minh, Phòng 5 đã cử tổ công tác từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.
![]() |
| Cán bộ Cục Cảnh sát truy nã tội phạm bàn giao đối tượng Lee Jong Suk (áo trắng ở giữa) cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. |
Gần 2 tháng lăn lộn tại nhiều địa bàn mà đối tượng truy nã quốc tế có khả năng lẩn trốn, các trinh sát Phòng 5 thu thập được nhiều thông tin quan trọng, trong đó có thông tin đối tượng khai báo địa chỉ tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh và tạm trú ở một chung cư cư cao cấp tại Nguyễn Hữu Cảnh.
Tuy nhiên, khi trinh sát đến nơi, đối tượng không có mặt tại các địa chỉ nêu trên. Quá trình xác minh, các trinh sát phát hiện, đối tượng Lee Jong Suk vẫn có sự liên lạc với Công ty xây dựng “Vietnam Korea Housing”. Kế hoạch đón lõng đối tượng Lee Jong Suk được các trinh sát Phòng 5 lên kế hoạch tỷ mỷ.
Sáng 2/10, khi Lee Jong Suk xuất hiện tại căn phòng thuê tại tòa nhà thuộc đường Lê Thánh Tông, phường Bến Nghé, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, các trinh sát bí mật áp sát.
Ngay sau khi cuộc làm việc vừa kết thúc, Lee Jong Suk bước ra khỏi phòng, bất ngờ khi thấy lực lượng Công an Việt Nam có mặt. Có lẽ đã đoán trước được sự việc, Lee Jong Suk khá bình thản theo chân trinh sát về trụ sở cơ quan thường trực của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm tại TP Hồ Chí Minh.
Tại cơ quan Công an Việt Nam, Lee Jong Suk, Tổng Giám đốc Công ty xây dựng “Vietnam Korea Housing” đã thừa nhận mình chính là người trong lệnh truy nã quốc tế. Theo lời khai ban đầu, trong quá trình kinh doanh tại Việt Nam, Lee Jong Suk còn phạm tội trốn thuế. Về vụ việc này, cơ quan điều tra cho biết, cơ quan thuế TP Hồ Chí Minh đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc.
Do đối tượng truy nã Lee Jong Suk có hành vi phạm tội tại Việt Nam, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã báo cáo lãnh đạo cấp trên, tổ chức bàn giao hồ sơ ban đầu cùng đối tượng cho Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phía Nam làm thủ tục tiến hành tạm giữ, tạm giam và điều tra theo thẩm quyền.
Cơ quan Công an Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh về việc bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế Lee Jong Suk, đề nghị Sở Ngoại vụ liên hệ với thông báo cho Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh để phối hợp giải quyết

