Cuối năm, đề phòng trộm nhập nha

Thứ Tư, 01/01/2014, 20:30
Như đã thành quy luật, thời điểm cuối năm, tình trạng trộm cắp, nhất là trộm đột nhập nhà dân trên địa bàn TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có nhiều diễn biến phức tạp. Lợi dụng người dân lơ là, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản, kẻ gian cạy cửa nhập nha lấy cắp nhiều tài sản có giá trị.

Nhận diện thủ đoạn gây án

Theo cơ quan Công an, sở dĩ tội phạm trộm cắp thường lợi dụng thời điểm cuối năm để hoạt động là do sự chủ quan, thiếu cảnh giác của người dân như: Để xe ở những nơi công cộng, không khóa, không gửi xe cẩn thận, đi ngủ không cài, khóa cửa hoặc chỉ khóa lấy lệ, tài sản có giá trị không được bảo vệ cẩn thận... Bọn trộm cắp thường lợi dụng những nơi có tài sản giá trị nhưng không có người trông coi (vỉa hè, trước các cửa hàng, cửa hiệu…) để trộm cắp.

Lợi dụng dịp cuối năm, nhiều người dân thường đi lo chuyện sắm sửa để trang hoàng nhà cửa đón tết, nhiều đối tượng trộm cắp đã tìm cách đột nhập, phá khóa, cạy cửa lấy đi nhiều tài sản có giá trị. Đừng nên mất cảnh giác với các loại tội phạm này, mọi người dân mỗi khi xa nhà vui xuân hay mua sắm nên bố trí có người trông coi nhà cửa để tránh mất trộm trong dịp Tết.

Sau khi Công an TP Biên Hòa bắt giữ nhóm đối tượng Nguyễn Danh Cảnh ( tên thường gọi Danh Ngọ), 21 tuổi ngụ ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa cầm đầu nhóm 4 đối tượng gồm Tô Văn Thắng (tên thường gọi Thắng Lựu) 19 tuổi ngụ ấp Hương Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Lê Anh Hưng 18 tuổi, Nguyễn Văn Tùng (tên thường gọi Của) 20 tuổi cả 2 đều ngụ ấp Miễu, xã Phước Tân, TP Biên Hòa và Tý Mổ, tình hình mất cắp tài sản ở Biên Hòa có những chuyển biến tích cực. Nhưng đến thời điểm giáp Tết, tình hình tội phạm trộm cắp sẽ manh nha hoạt động trở lại, ảnh hưởng đến tình hình ANTT.

Thủ đoạn của Danh và đồng bọn là hằng ngày, tầm 13 đến 16h, y sử dụng xe máy đi rảo địa bàn, phát hiện nhà nào vắng người là sử dụng tô vít, cùng kìm bấm phá khóa cửa sổ, cửa sau rồi đột nhập lấy cắp tài sản. Trong số những lần nhập nha, Danh nhớ nhất vụ chúng đột nhập vào nhà chị Nguyễn Thị Năm ngụ ấp Miễu, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Hưng, chúng lục tủ trộm được nhiều vòng vàng trị giá gần 61 triệu đồng và 2 triệu đồng tiền mặt

Công an TP Biên Hòa bắt và thu giữ nhiều tang vật.

Với loại tội phạm trộm đột nhập, thường thì đối tượng gây án sẽ đi 2 -  3 người, 2 tìm cách leo vào nhà gia chủ, một đứng ngoài cảnh giới. Nếu phát hiện gia chủ đột ngột trở về, tên đứng ngoài sử dụng ĐTDĐ cảnh báo cho đồng bọn biết đường tẩu thoát. Đây là thủ đoạn đã được nhóm Danh Ngọ áp dụng trong thời gian khá dài trước khi bị CATP. Biên Hòa bắt.

Không chỉ dừng lại ở trộm ngày, kẻ trộm còn gây án vào ban đêm, chủ yếu tầm gần về sáng, khi hầu hết chủ nhà đã ngủ say như rạng sáng ngày 22/12 lợi dụng vợ chồng anh Dương Tâm Minh 37 tuổi, tạm trú tại KP5, phường Tân Hiệp, TP Bên Hòa ngủ say, kẻ gian đột nhập vào phòng trọ lấy 03 ĐTDĐ các loại và 75 triệu đồng tiền mặt, tài sản mất khoảng 90 triệu đồng,

Mục tiêu kẻ trộm thường đột nhập là từ những vị trí chủ nhà thường bất cẩn trong việc đóng các cửa sổ. Thứ đến là lỗ thông gió của những căn biệt thự có nhiều phòng. Khi vào bên trong, kẻ trộm tìm cách mở các cổng cửa để có đường thoát khi bị phát hiện và chuyển tài sản ra ngoài. Khu vực kẻ trộm thường “viếng thăm” là những khu tái định cư dành cho người dân vùng giải tỏa, phần lớn các hộ dân mới đến xây nhà chưa có nhiều quan hệ với bà con hàng xóm láng giềng.

Phòng ngừa bằng cách nào

Với loại tội phạm trộm đột nhập, tỷ lệ phá án thành công thường rất thấp. Ngoại trừ việc bắt quả tang khi đang gây án, bằng không đối tượng có thủ đoạn và thời gian để đối phó với cơ quan điều tra. Vậy nên, với loại tội phạm này, ngoài nỗ lực đấu tranh của cơ quan chức năng, việc chủ động tự quản, tự phòng tài sản là phương án khả dĩ nhất.

Thiếu tá Châu Văn Sang, Đội trưởng Đội CSĐTTP về TTXH CATP Biên Hòa cho biết: “Thời điểm cuối năm, loại tội phạm này thường có nhiều diễn biến phức tạp. Thủ đoạn chung của bọn trộm đột nhập là lợi dụng lúc thời điểm gia chủ vắng nhà, buổi sáng từ 8 đến 10h, buổi chiều tầm 14 đến 16h để cạy cửa đột nhập lấy cắp tài sản. Vậy nên, để phòng chống trộm, đề nghị người dân nên bố trí người ở nhà trông coi tài sản và không nên để nhiều tài sản có giá trị lớn như tiền mặt, kim loại quý ở nhà. Thêm nữa, vào ban đêm, người dân đi ngủ thường quên không khóa cửa, nhất là các cửa sổ ở tầng lầu cũng là cơ hội cho bọn đạo chích gây án”.

Nhiều lần theo chân lực lượng CA khám nghiệm hiện trường các vụ án trộm đột nhập, điều chúng tôi dễ dàng nhận thấy nhất là có những ngôi nhà được xây dựng hết sức kiên cố, bên ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ khó có thể mất cắp tài sản nhưng với kẻ trộm chỉ là chuyện... nhỏ. Bọn chúng sử dụng nhiều thiết bị gây án nên không gì là không thể, nhà càng kín cổng cao tường, càng to thì càng là “đích ngắm” ưa thích của chúng.

Với các loại khóa cửa, khóa cổng, kể cả két sắt một khi đã vào tay chúng thì phá dễ như trở bàn tay. Một điều đáng lưu ý với những ngôi nhà cao tầng là nên chú ý đến địa thế xung quanh, nơi kẻ trộm có thể lợi dụng để leo vào nhà như: trụ điện, đường luồng phân chia ranh giới giữa 2 nhà và nhất là cửa sổ thông với nhà kế bên.

Quá trình đấu tranh với trộm đột nhập, cơ quan Công an khuyến cáo những gia đình có điều kiện, nhất là các chủ tiệm kinh doanh kim loại quý thì nên trang bị các thiết bị an ninh như camera, cảnh báo trộm... cho ngôi nhà của mình vì nếu xảy ra mất trộm, CQĐT sẽ căn cứ vào những thiết bị này để khoanh vùng, xác định và đấu tranh có hiệu quả

Hồng Nam
.
.