Công an tỉnh Lai Châu với phong trào hướng về cơ sở, giữ vững an ninh biên giới

Thứ Ba, 18/12/2012, 14:51
Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 68, Thiếu tướng Trần Duân, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã trao đổi những kinh nghiệm của lực lượng Công an Lai Châu thực hiện mục tiêu hướng về cơ sở, giữ vững an ninh tại địa bàn miền núi, biên giới.

Ngay từ đầu năm 2012, Công an tỉnh đã tăng cường lực lượng xuống các địa bàn trọng điểm về an ninh, trật tự (ANTT); phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị.

Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, các ngành làm công tác tuyên truyền vận động quần chúng, củng cố hệ thống chính trị tại cơ sở xã bản có nguy cơ bị ảnh hưởng; vô hiệu hóa hoạt động, bắt giữ những đối tượng xấu, không để xảy ra phức tạp về ANTT ngay tại cơ sở; giáo dục, răn đe các đối tượng có liên quan đến hoạt động gây mất ANTT tại cơ sở.

Qua bám bản, bám dân, lực lượng Công an đã vận động 24 khẩu quay về nơi ở cũ; 10 hộ, 71 khẩu bỏ ý định di cư và tham mưu cho chính quyền ổn định cuộc sống cho 4 hộ, 27 khẩu di cư đi Đăk Nông, Điện Biên quay về nơi ở cũ...

Tiếp tục đẩy mạnh có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”. Trong đấu tranh phạm pháp hình sự, các lực lượng điều tra làm rõ 246 vụ, bắt giữ 466 đối tượng, tỷ lệ khám phá án đạt 86,27%; khám phá trọng án đạt 100%. Đấu tranh mạnh với tội phạm lợi dụng các phương tiện giao thông trên tuyến để vận chuyển ma túy, đã phát hiện bắt giữ 439 vụ, 585 đối tượng phạm tội về ma tuý; thu 11.789,7g heroin; 9,83kg thuốc phiện; 8.490 viên ma túy tổng hợp...

Công an tỉnh xác định phong trào Toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc là công tác chiến lược, do vậy đã tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào. Duy trì, xây dựng được 38 mô hình điển hình tiên tiến; Củng cố, xây dựng được 289 thôn bản không có tệ nạn ma túy. Phối hợp tổ chức Hội nghị gặp gỡ 110 đại biểu là già làng, trưởng bản, người có uy tín; tổ chức “Ngày đại đoàn kết các dân tộc xã Pu Sam Cáp”.

Những thành tích trên đã góp phần  đảm bảo ANTT tại cơ sở, giữ vững an ninh biên giới. Năm 2012, có  36 tập thể; 516 cá nhân được các cấp khen thưởng, các lực lượng nhận được gần 50 thư khen ngợi của các tổ chức, cá nhân…

Anh Hiếu
.
.