Công an huyện Đắk Glong bắt, xử lý nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép

Thứ Sáu, 26/02/2021, 10:28
Sau hơn 2 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) từ ngày 15/12/2020 đến ngày 25/2/2021, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá 7 vụ, 10 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trồng cây cần sa trái phép, thu giữ nhiều tang vật liên quan. 

Điển hình Công an huyện Đắk Glong đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 4 vụ trồng cây cần sa trái phép, thu giữ gần 2000 cây cân sa lớn, nhỏ, trong đó có vụ bắt quả tang Phạm Văn Sơn (SN 1980) và Trần Thế Đại (SN 1986), cùng trú tại huyện Đắk Glong đang có hành vi trồng, chăm sóc gần 1500 cây cần sa trong khu vực nương rẫy ở bon Sanar, xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong. Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sơn và Trần Thế Đại về hành vi trồng và chăm sóc cây cần sa trái phép.

Công an huyện Đắk Glong bắt quả tang 1 vụ trồng, chăm sóc gần 1500 cây cần sa.

Cùng với đó, Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, bắt, xử lý 3 vụ, 4 đối tượng mua bán dâm, tàng trữ linh kiện, đạn súng săn; phát hiện, bắt, xử lý 3 vụ, 13 đối tượng tàng trữ, vận chuyển lâm sản trái phép; 2 vụ, 5 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép (vàng), 1 vụ, 1 đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép, 1 vụ, 1 đối tượng buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; khám phá nhanh 1 vụ, 2 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện, bắt, xử lý 1 vụ, 9 đối tượng đánh bạc. 

Đơn cử, mới đây vào ngày 17/2/2021, Công an huyện Đắk Glong tiếp nhận tin báo tại thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong vừa xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản ( đối tượng cạy cửa đột nhập vào nhà đục két sắt lấy trộm1 nhẫn vàng có gắn đá Rubi trị giá 37,6tr đồng, 1 đôi bông tai bằng vàng trị gái 2tr, 2 sợi dây chuyền bạc, 1 điện thoại di động).

Công an huyện Đắk Glong bắt, xử lý các vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Với tinh thần quyết tâm cao, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 24/2, Công an huyện Đắk Glong đã điều tra, làm rõ, bắt giữ thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản nói trên là Đoàn Thanh Thiện và Đoàn Quốc Duy, cùng trú tại xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, thu giữ một số tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, vào ngày 22/2, Công an huyện Đắk Glong đã phát hiện, bắt, xử lý 9 đối tượng về hành vi đánh bạc dưới hình thức liêng tố ăn tiền; thu giữ hơn 14 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.

Thông qua công tác tuyên truyền, người dân huyện Đắk Glong tích cực giao nộp súng tự chế cho lực lượng Công an.
Công an huyện Đắk Glong họp triển khai công tác bảo đảm ANTT.

Song song với đó, Công an huyện Đắk Glong, nhất là lực lượng Công an xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ “kép” (vừa làm tốt công tác bảo đảm ANTT, vừa làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19); triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân, đồng thời vận động nhân dân giao nộp 30 súng tự chế các loại.

Theo Trung tá Nguyễn Xuân Hùng  - Trưởng Công an huyện Đắk Glong, để thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Đắk Glong đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành nhiều chương trình, kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng Công an xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn.

Cùng với việc ra quân tấn công, trấp áp mạnh mẽ với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, Công an huyện Đắk Glong còn chú trọng làm tốt công tác phòng ngừa, qua đó đã củng cố, kiện toàn 17 Tổ Tự quản về ANTT với 219 thành viên tại các thôn, bon trên địa bàn toàn huyện, đồng thời lắp đặt 7 hòm thư tố giác tội phạm; tổ chức 10 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tuyên truyền pháp luật tại địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh. 

Huy động lực lượng tổ chức 180 đợt tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở. Nhờ đó, mà sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế; tỷ lệ điều tra, phá án đạt cao, góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Minh Quỳnh – Bá Hiển
.
.