Công an huyện Cao Lộc (Lạng Sơn): Giữ vững an ninh vùng biên

Thứ Sáu, 28/09/2012, 02:48
Là huyện vùng biên, nhiều năm nay huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn được biết đến là địa bàn tương đối phức tạp về tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là xuất hiện nhiều vụ trọng án có nguyên nhân xã hội. Lợi dụng biên giới, một số đối tượng phạm tội mua bán phụ nữ, trẻ em; ma túy, trộm cắp… đã trà trộn đến đây để phạm tội. Thế nhưng, với sự quyết tâm, Công an huyện Cao Lộc đã khám phá nhiều vụ án lớn, đảm bảo an ninh trật tự cho địa bàn biên giới.

Gặp các trinh sát hình sự khi họ vừa trở về từ vùng núi cao Mẫu Sơn, chúng tôi thấy ngay vẻ mệt mỏi trên mỗi khuôn mặt, nhưng các anh vẫn hào hứng tâm sự về nghề của mình. Họ cho biết, Công an huyện thường phải “đau đầu” bởi những vụ án mà người phạm tội chủ yếu là người dân tộc thiểu số. Do trình độ nhận thức của họ còn hạn chế, thiếu hiểu biết về pháp luật nên gây án. Đặc biệt ở các vụ án này, công tác điều tra xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Điển hình là vụ án xảy ra tại xã Mẫu Sơn mà nguyên nhân dẫn tới trọng án chỉ vì 1 con vịt và 1 tổ ong. Vốn có tính trộm vặt, Dương Dầu Xình ở xã này đã lẻn vào nhà ông Dương Qúy Liềm ở thôn Đông Chắn cùng xã để trộm vịt. Ngày hôm sau, Xình lại dạo qua nhà ông Liềm và soi đèn pin xem còn thứ gì để trộm tiếp nhưng không có gì nên bỏ về. Hôm sau nữa Xình lại mò sang và trộm được 1 tổ ong. Bị chủ nhà phát hiện, Xình liền ném tổ ong vào người ông Liềm và xông vào đánh.

Thấy chồng bị đánh, vợ ông Liềm đã dùng cây tre có đầu vót nhọn chọc nhiều lần vào phần bụng dưới của Xình, sau đó đưa gậy và dao cho chồng đâm tên trộm bị thương. Sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng ông Liềm đã ra đầu thú. Xình được đưa đi bệnh viện cấp cứu nên đã thoát được lưỡi hái tử thần. Vốn là người hiền lành, chất phác, chỉ vì xót của và do nhận thức pháp luật còn hạn chế mà vợ chồng ông Liềm đã bị khởi tố về tội “cố ý gây thương tích”.

Sau vụ án này, Công an huyện Cao Lộc đã phải mở cuộc vận động tuyên truyền pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng thôn bản cho bà con hiểu. Tuy nhiên, theo Trung tá Nguyễn Bá Hanh, Phó trưởng Công an huyện thì các vụ trọng án xảy ra do nguyên nhân xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp.

Công an huyện Cao Lộc thu hồi nhiều loại súng.

Là huyện giáp biên, có nhiều cửa khẩu và đường mòn biên giới đã khiến cho Cao Lộc trở thành địa bàn thuận lợi để các đối tượng tội phạm về đây ẩn náu. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã bắt giữ nhiều vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em, giải cứu nhiều cô gái suýt bị bán sang kia biên giới. Thắng lợi lớn nhất của Công an huyện là đã liên tiếp khám phá nhiều vụ án ma túy lớn. Điển hình là ngày 14/8, tại khu Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng, Công an huyện Cao Lộc đã phát hiện, bắt quả tang Trần Văn Trọng, trú tại phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả, kẻ cầm đầu đường dây ma túy từ Sơn La về Lạng Sơn. Khám xét nơi ở của Trọng thuê tại khu Vườn Sái và xe ôtô, Công an thu giữ 4 bánh heroin và 10.000 viên ma túy tổng hợp. Để lần ra kẻ cầm đầu đường dây này, các trinh sát đã phải mất rất nhiều công sức.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng Bộ đội Biên phòng, công tác phòng chống ma túy, buôn bán người ở huyện Cao Lộc đã thu được nhiều kết quả đáng mừng. Điển hình vào ngày 4/8, Công an huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Ba Sơn tổ chức bắt Lê Quỳnh Cự ở Quế Võ, Bắc Ninh đang mua bán ma túy tại xã Cao Lâu, thu giữ 3 bánh heroin, 1 khẩu súng.

Để giữ vững an ninh trật tự vùng biên, ngoài triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đưa tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự đạt 100%, Công an huyện Cao Lộc còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia BVANTQ. Nhờ đó mà từ đầu năm 2012 đến nay, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm môi trường… ở huyện vùng biên đã được tập trung đấu tranh quyết liệt và hiệu quả

Quỳnh Vinh – Minh Thư
.
.