Công an Hà Nội đảm bảo an ninh trật tự cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Thứ Tư, 07/07/2021, 12:03
Để đảm bảo cho kỳ thi THPT Quốc gia 2021, lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự và các lực lượng khác phối hợp cùng Công an phường, các tổ tự quản tại địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, giữ gìn trật tự, không để xảy ra tình trạng ùn tắc phức tạp về an toàn giao thông.


Ngày 7/7, hơn 100 nghìn thí sinh tại Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia năm 2021. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên kỳ thi năm nay được tổ chức chặt chẽ hơn với nhiều lực lượng như Công an, y tế, đoàn thanh niên cùng phối hợp làm nhiệm vụ…
Từ sáng sớm, Công an các phường, xã, quận, huyện trên địa bàn Thủ đô đã triển khai lực lượng xuống từng điểm thi nhằm đảm bảo ANTT, TTATGT giúp phụ huynh và học sinh đến các điểm trường này được thuận tiện và an toàn. Trong suốt quá trình các em làm bài thi, luôn có lực lượng Công an túc trực đề phòng các tình huống đột xuất bất ngờ, không để các tình huống xấu xảy ra.
Ghi nhận của PV tại điểm thi trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam sáng 7/7 có sự phối hợp giữa Công an phường Trung Hòa, Công an quận Cầu Giấy và Đội CSGT số 6.
Lực lượng Công an làm nhiệm vụ phân luồng giao thông quanh khu vực thi hết sức vất vả bởi đoạn đường này nhỏ nhưng nhiều phương tiện đi lại. 
Công an thành phố Hà Nội quán triệt cán bộ, chiến sỹ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành Y tế.
Cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ khi tiếp xúc với thí sinh, người nhà thí sinh phải tận tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ trong mọi tình huống, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an thủ đô.
Ghi nhận trong sáng nay, tình hình giao thông Hà Nội khá thuận lợi, không xảy ra ùn tắc trên các tuyến cửa ngõ và các địa điểm thi. Các thí sinh đều vào phòng thi đúng giờ…
Thí sinh có ngày thi thuận lợi với sự hỗ trợ của lực lượng công an.
N.Thắng
.
.