Chuyện Cảnh sát hình sự vùng biên
Cơn mưa tầm tã quất ràn rạt vào sườn đồi khiến cho bánh xe chỉ chực trơn trượt. Qua con dốc thoai thoải trên lưng chừng núi là đến “doanh trại” của những người lính hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh. Được biết đến là một trong những địa bàn “nóng” nhất về tội phạm hình sự ở khu vực phía Bắc, trong hình dung của tôi, trụ sở của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH phải rộng rãi, trang hoàng lắm. Thế nhưng, tất cả đều bình dị vì “nhà” đang phải ở nhờ.
Chỉ trong một thời gian ngắn, 6 chuyên án lớn đấu tranh với các ổ nhóm tội phạm có tổ chức gây nhức nhối trong dư luận đã bị lực lượng Cảnh sát hình sự triệt phá.
Căn phòng làm việc của Đội Phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm theo tuyến, địa bàn (Đội 2) chật chội nhưng lại khá ngăn nắp. Khi chúng tôi đến nơi vừa lúc các trinh sát nhận lệnh lên đường. Thượng tá Nguyễn Đức Quý, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Quảng Ninh giải thích: “Anh em nhận được tin, đối tượng cuối cùng trong vụ cưỡng đoạt tài sản bỏ trốn vừa xuất hiện nên phải đi ngay”. Không kịp nói thêm, đồng chí Quý chỉ kịp bắt tay các trinh sát, chúc cho chuyến đi thành công.
![]() |
|
Cảnh sát hình sự Quảng Ninh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trật tự xã hội. |
Đây là chuyên án lớn thứ 6 nằm trong kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, thiết thực kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của lực lượng CSND mà Đội 2 triệt phá thành công.
Kể về chuyên án này, Thượng tá Nguyễn Đức Quý cho biết, suốt từ đầu năm 2012, những trinh sát có bề dày về nghiệp vụ được cử tham gia chuyên án đã phải “nằm vùng” ở huyện Đông Triều để theo dõi mọi di biến động của ổ nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Văn Cường, kẻ có 2 tiền án, là đối tượng giang hồ cộm cán cầm đầu. Hơn 20 bị hại của Cường là các chủ đại lý buôn bán phế liệu bị hắn đe dọa giết, cho đàn em đến đập phá đồ đạc, đổ trứng thối trộn dầu luyn vào nhà để cưỡng đoạt tài sản từ năm 2009 đến nay không dám tố cáo.
Hoạt động của băng nhóm này chẳng khác nào xã hội đen, chúng ngang tàng, manh động. Cường chỉ huy hơn 10 tên đàn em, đều là những đối tượng có tiền án, tiền sự chặn xe, đánh lái xe, đe dọa giết con cái của chủ hàng và khống chế họ ép phải bán hàng cho bọn chúng, ép họ phải nộp tiền tính theo khối lượng hàng phế liệu mà họ đã thu mua với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
Để đấu tranh và bắt ổ nhóm này nhận tội không hề đơn giản. Ngoài động viên bị hại trình báo cơ quan Công an, các trinh sát phải thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối để lần tìm ra chứng cứ phạm tội của chúng. Kế hoạch vây bắt băng nhóm của Nguyễn Văn Cường, trú tại khu 2, thị trấn Đông Triều, huyện Đông Triều đã thành công ngoài mong đợi. Ngay khi hay tin nhóm của Cường bị triệt phá, quần chúng nhân dân đã gửi thư, gọi điện cảm ơn với những lời lẽ đầy xúc động.
Là tỉnh có nhiều lợi thế về công nghiệp, biên giới cửa khẩu, du lịch, thương mại, cảng biển… đã mang lại sự phát triển kinh tế vượt bậc cho Quảng Ninh trong những năm vừa qua. Nhưng kéo theo nó là hoạt động tội phạm trong các lĩnh vực khai khoáng, buôn bán vận chuyển hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu… cũng gia tăng với tính chất manh động, côn đồ và có tổ chức, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội. Do vậy, nhiệm vụ của những người lính hình sự đấu tranh với các nhóm tội phạm có tổ chức càng nặng nề hơn.
Thượng tá Nguyễn Đức Quý cho biết, do Quảng Ninh là địa bàn khai khoáng lớn nhất cả nước, nên đã xuất hiện nhiều nhóm tội phạm bảo kê, cưỡng đoạt tranh giành trong thu gom, nạo vét, vận chuyển than trái phép. Sau vụ bắn nhau làm 6 người chết ở cảng Hà Khánh là đến các vụ tranh chấp trong nạo vét than dẫn tới đánh nhau tại cảng Hòn Nét, Cẩm Phả. Có thời điểm tại đây liên tiếp xảy ra gần 10 vụ xô xát giữa các nhóm thu gom, nạo vét than rơi vãi trên các phương tiện chuyển tải ra tàu.
Xác định nếu kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, ngoài phối hợp với Công an TP Cẩm Phả, lực lượng CSGT đường thủy, Bộ đội biên phòng bắt và khởi tố 2 vụ với 5 đối tượng về tội cố ý gây thương tích, xử lý hành chính 3 vụ với 15 đối tượng, những người lính hình sự còn đẩy mạnh và làm tốt công tác phòng ngừa.
Thượng tá Nguyễn Đức Quý nhấn mạnh: “Chúng tôi làm công tác phòng ngừa, quản lý chặt các nhóm đối tượng hình sự hoạt động trong lĩnh vực than khá quyết liệt, nhằm triệt tiêu nguyên nhân dẫn đến tranh chấp, mâu thuẫn. Hàng năm có quy chế phối hợp giữa Tập đoàn Than và Công an tỉnh nên từ tháng 6/2011 đến nay cơ bản đã ổn định”.
Quản lý tuyến giao thông dài trên 300km, tốc độ đô thị hóa cao, nhiệm vụ của những người lính hình sự đấu tranh với tội phạm theo tuyến vô cùng vất vả và nặng nề. Các ổ nhóm tội phạm đã không ngừng lợi dụng tuyến biên giới Việt-Trung để hoạt động với sự xuất hiện các ổ nhóm bảo kê, tranh giành nguồn hàng xuất khẩu qua biên giới. Để bọn chúng phải khuất phục trước các chứng cứ xác thực, trinh sát phải dầm mình cả tháng ở đây để điều tra, xác minh.
Điển hình là chuyên án truy bắt ổ nhóm 7 đối tượng sản xuất súng bút và ổ đạn của súng col xoay để bán cho các đối tượng cộm cán ở khu vực biên giới. Hiện các nhóm cướp, cưỡng đoạt, bảo kê ở biên giới Việt-Trung đã tạm lắng xuống, nhưng theo đồng chí Quý thì lúc nào cũng có nguy cơ bùng phát.
Còn rất nhiều chiến công và thành tích mà những người lính hình sự vùng biên làm được trong thời gian qua mà trong bài báo này chúng tôi không lột tả hết được, chỉ biết rằng, trên mỗi chặng đường phát triển của tỉnh Quảng Ninh đều có công sức của các anh trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội

