Cháy lớn tại Công ty hóa chất, 15 chiến sĩ chữa cháy bị thương

Thứ Năm, 17/04/2014, 12:32
Đến 3h30 ngày 17/4, sau 9 tiếng tích cực chữa cháy, 200 CBCS cùng hơn 30 xe chữa cháy chuyên dụng, đã dập tắt hoàn toàn đám cháy tại Công ty TNHH Tân Hùng Thái (lô H1, đường số 1, KCN Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh).

Khoảng 20h40 ngày 16/4, sau hàng loạt tiếng nổ lớn đám cháy xuất phát từ một container chứa hàng trăm thùng hóa chất đậu trong khuôn viên Công ty TNHH Tân Hùng Thái. Bọt hóa chất tung trắng xóa trên một diện tích rộng xung quanh khu vực công ty và phía ngoài đường. Một số công nhân đang bên trong công ty đã nhảy qua hàng rào công ty bên cạnh để thoát khỏi đám cháy. Đội chữa cháy thuộc KCN Lê Minh Xuân điều động một xe chữa cháy và 8 nhân viên đến hiện trường tuy nhiên ngọn lửa lan quá nhanh bén vào hàng trăm thùng hóa chất đặt giữa khuôn viên công ty.

Diện tích cháy lan rộng nên dù Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh đã huy động 6 xe với 40 CBCS đến hiện trường vẫn không khoanh vùng được đám cháy nên gọi điện xin chi viện. Nhận được tin, sở Cảnh sát PCCC TP HCM đã lập tức điều động các Phòng Cảnh sát PCCC Bình Tân, Tân Phú,  quận 3, quận  6, quận 12… với tổng cộng hơn 30 xe chữa cháy và 200 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Thiếu tướng Trần Triều Dương - Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cùng Đại tá Lê Tấn Bửu và Đại tá Trần Thanh Châu (hai Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM) trực tiếp chỉ huy tại khu vực cháy. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, cùng tham gia phối hợp chữa cháy, hơn 50 cán bộ chiến sĩ, nhân viên  thuộc lực lượng Công an huyện, huyện đội, CSGT, trật tự đô thị, xã đội, dân quân do ông Nguyễn Văn Trường - Phó chủ tịch UBND huyện Bình Chánh trực tiếp chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự.

Công tác chữa cháy đã được triển khai nhanh chóng với hàng chục đường tiếp nước tại 4 vị trí. Vì hiện trường cháy là hóa chất nên việc chữa cháy đầu tiên phải dùng hóa chất chuyên dụng để dập lửa sau đó với tiếp nước. Nguồn nước tại một con kênh trước công ty đã được tận dụng tối đa với nhiều máy bơm công suất lớn hoạt động liên tục. Trong khi khu vực phía trước công ty được khống chế thì bất ngờ khoảng 0h3 ngày 17/4, hàng chục tiếng nổ lớn lại vang lên tạo thành một cột lửa cao hơn 20m, phương án khống chế vụ cháy lập tức được triển khai. 

Cùng với việc chữa cháy, lực lượng cứu thương của Bệnh viện Đa khoa Bình Chánh với hai xe cứu thương cùng hai bác sĩ, 15 y tá túc trực trực chiến. Nhiều chiến sĩ bị phỏng nhẹ, ngạt khí  nhanh chóng được đồng đội cõng  chuyển ra xe sơ cứu và đưa vào bệnh viện. Bác sĩ Lê Văn Thạnh - Trưởng ca trực cho biết, có 15 chiến sĩ bị phỏng độ 1, độ 2 được đưa vào bệnh viện, ngoài ra còn hàng chục chiến sĩ bị bỏng rát nhẹ chỉ rửa sơ qua nước chuyên dùng lại tiếp tục chiến đấu với ngọn lửa.

Đến 1h ngày 17/4, đám cháy cơ bản được khống chế tuy nhiên hàng chục xe nước và hơn 100 CBCS vẫn túc trực tại hiện trường đề phòng đám cháy bùng phát lại. Theo quan sát, tại hiện trường hàng ngàn thùng hóa chất bị cháy xém có khoảng 5 xe gắn máy, một xe nâng, một thùng container… bị cháy trơ khung.

Đại tá Lê Tấn Bửu - Phó Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM cho biết: Hiện trường công ty hóa chất rộng 3.800 m2, trong đó có 2.100 m2 nhà xưởng chứa đầy các loại hóa chất rất nguy hiểm về nổ và độc hại, xung quanh có nhiều công ty lân cận.  Có hơn 30 loại hóa chất độc hại, trong đó một số loại rất dễ cháy nhưng kỵ nước như: Sodium Hydrosulfite (Na2S2O4), Axit formic ( CH2O2)… hoặc một số có thể độ ẩm cao, nhiệt cao cũng dẫn đến cháy. 

Đại tá Bửu cho biết thêm: “Một số khu vực cháy được khoanh vùng nhưng do tác động của nhiệt và các hóa chất chứa trong thùng phuy, hiện tượng vật lý tự nhiên làm các thùng hóa chất tiếp tục phát nổ. Việc tổ chức chữa cháy hết sức khó khăn do độc tính các loại hóa chất. Theo kê sơ bộ 1.000 m2 kho chứa hóa chất bị cháy rụi, nửa nhà xưởng còn lại chứa bao bì được bảo vệ an toàn. Nguyên nhân ban đầu do sự cố hóa chất tự cháy từ khu vực thùng container chứa hóa chất. Tuy nhiên nguyên nhân chính thức đang được các đơn vị chức năng điều tra làm rõ”.

Đến sáng hôm nay, 7/15 chiến sĩ chữa cháy đã được xuất viện. Số chiến sĩ còn lại bị phỏng nhẹ nhưng do bị phỏng hóa chất nên phải ở lại bệnh viện theo dõi.

Đám cháy bùng phát tại khu vực đậu chiếc container.
Lực lượng chữa cháy triển khai đội hình dập lửa.
Thiếu tướng Trần Triều Dương- Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP HCM và hai phó giám đốc trực tiếp chỉ huy chữa cháy.
Nguồn nước tại con kênh được tận dụng phục vụ chữa cháy.
Phía trong công ty nhiều xe máy, xe nâng , container bị cháy. rụi
Đến 0h ngày 17/4, hàng chục tiếng nổ tiếp tục xảy ra tạo ra cột lửa cao hơn 20m.
Các chiến sĩ chữa cháy đều bị dính hóa chất trong lúc chữa cháy.
Nhiều chiến sĩ bị phỏng nhẹ được sơ cứu và chuyển vào bệnh viện.

Minh Đức
.
.