Chặt đứt đường dây mua bán hơn 30 ngàn bao thuốc lá lậu

Thứ Năm, 12/02/2015, 17:40
Ngày 12/2/2015, đại tá Nguyễn Văn Coỏng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, khen thưởng đột xuất Công an huyện Thuỷ Nguyên, đã chặt đứt một đường dây vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn, thu giữ gần 30.000 bao thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài không nguồn gốc.

Cầm đầu đường dây là Đỗ Xuân Trung, 37 tuổi, ở thôn 2, xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Số thuốc lá nhập lậu, các đối tượng tiêu thụ tại Hải Phòng và vận chuyển cho các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ngày 12/2/2015, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng, có sự phối hợp của Hải đoàn Biên phòng 38 - Bộ đội biên phòng thành phố, đã tổ chức phá án. 

Đại tá Nguyễn Văn Coỏng khen thưởng Công an Thuỷ Nguyên và Hải đoàn 38.

Hồi 8h00’ cùng ngày, trên đường liên thôn thuộc địa bàn thôn 2, xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, lực lượng trinh sát bắt quả tang tên Trung đang vận chuyển 132 cây thuốc lá nhãn hiệu “555”, không có tem nhập khẩu, không giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. 

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Xuân Vinh, 43 tuổi, ở cùng thôn 2, xã Kiền Bái. Kết quả thu giữ tiếp 2.446 cây thuốc lá nhãn hiệu nước ngoài gồm “555”, “RAISON”, “ZEST” và “KENT”. Tổng cộng số tang vật thu giữ là 25.780 bao thuốc lá các loại. 

Đối tượng và tang vật.
Tại cơ quan điều tra, Đỗ Xuân Trung khai nhận đã mua số thuốc lá trên của đối tượng tên “Hùng”, ở thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh với giá từ 160.000đ đến 220.000đ/cây. Trung vừa mới nhận hàng từ một đối tượng chở về huyện Thuỷ Nguyên bằng xe container với giá cước vận chuyển 80.000đ/cây.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên đang tạm giữ hình sự đối với Đỗ Xuân Trung để điều tra làm rõ. 

Quốc Phòng - Văn Thịnh
.
.