Cảnh sát cơ động bảo đảm ANTT cho Giáng sinh bình yên

Thứ Bảy, 26/12/2020, 07:15
Trong làn sương giá lạnh rạng tinh mơ 25/12, khi người dân Thủ đô bắt đầu đi tập thể dục, tổ công tác của Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đại Đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội lúc này mới trở về đơn vị.


Để đảm bảo ANTT, ngoài các CBCS được giao nhiệm vụ tại các điểm đông người dân vui chơi, đón lễ Giáng sinh, nhiều tổ công tác của đơn vị Trung đoàn CSCĐ đã trắng đêm, tỏa ra các tuyến đường, 100% quân số ứng trực, làm nhiệm vụ.

Bữa cơm chiều 24/12 của Trung đoàn CSCĐ hôm nay sớm hơn mọi ngày, các CBCS đều dùng bữa nhanh chóng. Ngoài số CBCS được giao nhiệm vụ tại các điểm đông người dân tới vui chơi, đón lễ Giáng sinh, tại đơn vị, công tác ứng trực nghiêm túc, tất cả đều quân trang chỉnh tề, sẵn sàng lên đường khi có hiệu lệnh.

44 tổ công tác đơn vị Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong đêm 24/12.

Tại các điểm vui chơi giải trí, nhất là khu vực nhà thờ hoặc xung quanh phố đi bộ, mật độ người không ngừng gia tăng. Các gian hàng bán đồ lưu niệm ánh đèn điện sáng lung linh, không khí lễ Giáng sinh lan tỏa khắp nơi, khu vực Bờ Hồ, nhiều ông già Noel cầm túi quà đi lại, các tuyến phố Tràng Tiền, vườn hoa Lý Thái Tổ, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục… được trang hoàng rực rỡ bằng các cây thông, lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân đến thăm quan, mua sắm và dạo chơi…

8h, chương trình nghệ thuật chào đón Giáng sinh 2020 diễn ra tại khu vực Nhà hát lớn, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ trực tiếp chỉ huy các tổ công tác làm nhiệm vụ. Vừa đi quanh động viên các CBCS, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng vừa nhắc nhở tất cả nêu cao tinh thần trách nhiệm khi làm nhiệm vụ. “So với mọi năm, ngày lễ Giáng sinh năm nay, lượng người dân đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm khá đông, để đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân vui chơi, đơn vị đã huy động 44 tổ công tác làm nhiệm vụ. Ngoài tăng cường quân số phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm, nhiều CBCS đơn vị được cắt cử, bố trí hóa trang tại các khu vực trọng điểm…” - Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Ngay khi tiếng chuông các nhà thờ reo vang, tại Trung đoàn CSCĐ, 2 tổ công tác mới được tăng cường tỏa ra các tuyến phố làm nhiệm vụ theo lệnh của Thiếu tá Nguyễn Quốc Trung, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 2. Là đơn vị chủ công, dày kinh nghiệm trong phòng, chống đua xe nên theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Trung, đây là thời điểm cần thêm sự tăng cường xuất hiện của CBCS, dù đêm Giáng sinh diễn ra trong yên bình, nhưng hễ không thấy bóng dáng các tổ công tác trên đường, các đối tượng có thể sẽ tụ tập đua xe, lạng lách. Mọi thứ đang hiện hữu như vậy nhưng chưa thể yên tâm khẳng định đêm Giáng sinh đã thật sự bình yên…

Ghi nhận nhanh sớm tại các tuyến phố Nguyễn Du, Trần Hưng Đạo, Hàng Bài… một số phương tiện tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm vừa nhác thấy các tổ công tác làm nhiệm vụ của Trung đoàn CSCD liền quay đầu xe bỏ chạy. Tất cả các trường hợp đều nhanh chóng bị tổ công tác dừng xe, kiểm tra hành chính và xử lý theo quy định…

Càng về rạng sáng, sương rơi trĩu nặng trên các con phố, trong ánh đèn đường mờ ảo, tổ công tác của Đại úy Nguyễn Minh Đức, Đại Đội 1, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn CSCĐ vẫn bon bon trên các cung đường làm nhiệm vụ. Dừng nghỉ táp vào lề đường phố Đại Cồ Việt uống ngụm nước, anh cho biết: “Hôm nay, đơn vị trực 100% quân số, ngoài các CBCS tham gia phối hợp với các lực lượng Cánh sát hình sự, Cảnh sát tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT theo mô hình các tổ công tác 141, 142… nhiều tổ công tác được tăng cường làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát từ tối tới sáng, xử lý các đối tượng gây rối công cộng, vi phạm an toàn giao thông, tụ tập đua xe trái phép…”.

Xuyên qua màn đêm, rẽ lại các tuyến phố đã bắt đầu tắt đèn, Tổ công tác do Đại úy Nguyễn Minh Đức vẫn đang cần mẫn đưa ánh mắt dõi theo các phương tiện thưa thớt qua lại. Với những kinh nghiệm, cùng sự bản lĩnh, tinh thần chủ động trong làm nhiệm vụ bảo đảm đêm Giáng sinh bình yên, Trung đoàn CSCĐ, Công an Hà Nội đã xử lý giải tán nhiều đám đông có biểu hiện tụ tập, đua xe, xử lý 41 trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông, bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, tạm giữ 1 giấy phép lái xe…

Xuân Trường
.
.