Cảnh sát 141 sẻ chia khó khăn với cụ ông bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh

Thứ Ba, 27/07/2021, 11:31
Dịch bệnh COVID-19 hoành hành khiến nhiều người lao động nghèo mất đi thu nhập, rơi vào khó khăn và cụ Nguyễn Văn Hải là một trong số đó. Để sẻ chia với hoàn cảnh của cụ ông, đại úy Trần Ngọc Lực cùng cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác Y3/141 đã quyên góp 1 số tiền hỗ trợ và bố trí xe đưa cụ về nơi ở tạm trú.

Sáng 27/7, tổ công tác Y3/141 do Đại úy Trần Ngọc Lực làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch tại khu vực ngã tư Điện Biên Phủ - Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cụ ông Nguyễn Văn Hải được cán bộ tổ công tác Y3/141 giúp đỡ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Đại úy Trần Ngọc Lực phát hiện một cụ ông đi lang thang trên đường nên đã mời vào kiểm tra do thành phố đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch COVID-19, người dân không ra đường khi không có việc cần thiết.

Sau khi tiến hành đo thân nhiệt và sát khuẩn tay theo quy định, nhận thấy sự lo lắng của cụ ông nên Đại úy Lực đã hỏi han tình hình sức khỏe, cuộc sống để giúp cụ trấn an tinh thần. 

Qua trao đổi, cụ ông cho biết mình tên là Nguyễn Văn Hải (SN 1954, quê tại huyện Na Hang, Tuyên Quang). Trước thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại Hà Nội, do cuộc sống gia đình khó khăn nên cụ Hải về Thủ đô tìm công việc làm ăn sinh sống qua ngày.

Tuy nhiên, một lần nữa dịch bệnh quay trở lại với nhiều ca nhiễm mới khiến cả thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội, cụ cũng bởi vậy mà không còn việc làm, cũng không còn tiền để trở về quê.

Đại úy Lực sau đó đã lấy đồ ăn và nước uống cho cụ, đồng thời báo cáo xin ý kiến chỉ huy Đội CSGT số 3 và Ban chỉ đạo 141- CATP xác minh địa chỉ nơi tạm trú.

Trước hoàn cảnh của cụ Hải, cán bộ chiến sĩ của tổ công tác Y3/141 đã quyên góp 1 số tiền hỗ trợ và bố trí xe đưa cụ ông về nơi ở tạm trú.

Xúc động trước những việc làm đầy tình nghĩa và trách nhiệm của các cán bộ Công an Hà Nội, cụ Hải rất biết ơn. Cụ gửi lời chúc sức khỏe và thành công đến tất cả cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác Y3/141, cá nhân đồng chí Đại úy Trần Ngọc Lực.

N.Thắng
.
.