CSGT Lai Châu chặt đứt nhiều đường dây ma túy lớn

Thứ Hai, 29/06/2015, 08:18
Phát huy lợi thế thường xuyên tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường, những năm qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lai Châu đã trực tiếp bắt quả tang nhiều loại tội phạm nguy hiểm, khi chúng đang lưu thông trên đường.

Trong đó, đặc biệt Phòng CSGT đã chặt đứt nhiều đường dây ma túy lớn. Gần đây nhất, đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và mùng 1-5, vào đêm ngày 2 rạng sáng 3/5, tại km 81+700 trên quốc lộ 4D, thuộc địa phận xã vùng cao Sơn Bình, huyện Tam Đường (Lai Châu), Tổ công tác của Phòng CSGT đã bắt quả tang hai anh em ruột Thào A Vàng (26 tuổi) và Thào A Sùng (31 tuổi), cùng trú tại bản Phình Cứ, xã Ta Ma, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên), đang vận chuyển trái phép 10 bánh heroin, từ tỉnh Điện Biên, qua tỉnh Lai Châu, sang tỉnh Lào Cai để tiêu thụ. 

Trước đó, tại Km 25, quốc lộ 12, thuộc địa phận bản Nậm Pậy, thị trấn Phong Thổ, huyện biên giới Phong Thổ, tổ công tác của Phòng CSGT phát hiện một đối tượng điều khiển xe môtô 27M1 - 3249, đi từ hướng Điện Biên về Lai Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi ra tín hiệu dừng xe, đối tượng điều khiển xe lao thẳng vào đội hình tổ công tác nhằm tẩu thoát.

Thủ phạm và tang vật một vụ vận chuyển ma túy trên tuyến quốc lộ bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Nhưng do đã đề phòng từ trước, tổ công tác nhanh chóng khống chế và bắt được đối tượng Vàng Sao Lẻng (42 tuổi, trú tại bản Huổi Lụ 3, xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, Điện Biên). Qua kiểm tra xe, tổ công tác phát hiện đối tượng Vàng Seo Lẻng đang vận chuyển trái phép 18.400 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1.720 gam.

Nói về lý do nhiệm vụ chính là tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhưng lại lập nhiều chiến công bắt được nhiều loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, Phó trưởng Phòng CSGT Vương Trung Dũng cho rằng, trước tiên, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong công tác chuyên môn nói chung và trong phòng chống tội phạm nói riêng.

Bên cạnh đó, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ Phòng CSGT luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm không ngại nguy hiểm, khắc phục khó khăn, gian khổ, thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, các nhiệm vụ mà Đảng ủy, Ban Giam đốc chỉ đạo. Và thực tế hoạt động của bọn tội phạm đều phải sử dụng các loại phương tiện giao thông để thực hiện nên khi làm tốt công tác chuyên môn, thì có điều kiện thuận lợi góp phần tích cực vào đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Còn lý do rất nhiều vụ, lực lượng CSGT phá thành công vào các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết, ban đêm, các loại tội phạm nói chung và tôi phạm ma tuý nói riêng thường cho rằng thời điểm này lực lượng chức năng lơ là nhiệm vụ, nghỉ ngơi nhưng bọn tội phạm đâu ngờ, càng những ngày này, lực lượng Công an nói chung và lực lượng CSGT nói riêng càng tăng cường lực lượng, bám nắm địa bàn, tuần tra kiểm soát, nhất là trên các tuyến đường trọng điểm... “Vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, hàng loạt đối tượng sa lưới.

PV
.
.