CAH Tây Hòa, tỉnh Phú Yên: Hết lòng vì dân
Tây Hòa là một huyện thuần nông, có 11 xã trong đó có 3 xã miền núi, có tuyến quốc lộ 29 chạy qua, địa hình hiểm trở. Lợi dụng đặc điểm này bọn tội phạm thường đến đây gây án hoặc ẩn náu để dễ trốn thoát. Trước tình hình đó, để giữ gìn tốt an ninh trật tự trên địa bàn, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa đã quán triệt, đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhiệm vụ được giao.
Thượng tá Nguyễn Niên - Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết: “Việc học tập và làm theo gương Bác được cán bộ, chiến sĩ Công an huyện triển khai, thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như: Thực hiện cải cách hành chính trong đăng ký xe môtô; giải quyết hộ khẩu cho nhân dân; ân cần, niềm nở, tận tình hướng dẫn nhân dân làm các thủ tục hành chính. Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm; mưu trí, dũng cảm, không quản ngại gian khổ, khó khăn trong công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự v.v...”.
Thành tích nổi bật của Công an huyện trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2012 đó là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Tây Hòa luôn ổn định và giữ vững. Trong năm 2012, trên địa bàn huyện xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt trên 82%; trọng án đạt 100%. Chiến công xuất sắc nhất của Công an huyện Tây Hòa trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm là việc điều tra, nhanh chóng làm rõ nhóm cướp giật tài sản chỉ sau 3 giờ gây án.
![]() |
| Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tây Hòa trao trả giấy đăng ký xe môtô cho công dân. |
Vào những tháng cuối năm 2011, đầu năm 2012, trên địa bàn huyện và các địa bàn giáp ranh thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Phương thức hoạt động của các đối tượng là dùng băng keo đen dán che biển số xe môtô để làm phương tiện hoạt động phạm tội. Trước tình hình trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Tây Hòa đã chỉ đạo các Đội nghiệp vụ phải triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng triệt xóa nhóm tội phạm này, trả lại sự bình yên trên địa bàn.
Khoảng 21h ngày 20/2/2012, Công an huyện Tây Hòa nhận được tin báo: Trên quốc lộ 29 thuộc thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa vừa xảy ra 1 vụ cướp giật tài sản. Các đối tượng đã sử dụng xe môtô giật điện thoại của hai em học sinh đang đi xe đạp. Ngay sau khi nhận được tin báo, các trinh sát và điều tra viên đã có mặt tại hiện trường, làm việc với người bị hại.
Qua quá trình điều tra, xác minh, tổ công tác đã tiến hành sàng lọc hàng trăm chiếc xe máy có đặc điểm như người bị hại đã mô tả. Nhờ làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng và được quần chúng nhân dân giúp đỡ, chỉ sau 3 giờ, Công an huyện Tây Hòa đã làm rõ nhóm cướp giật tài sản gồm các đối tượng Nguyễn Thành Trung, 19 tuổi; Phạm Văn Mười, 18 tuổi; Nguyễn Văn Toàn, 18 tuổi và Nguyễn Quốc Hậu, 16 tuổi ở xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận ngoài vụ cướp giật trên, bọn chúng đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Tây Hòa, Đông Hòa và TP Tuy Hòa.
Đồng chí Thượng tá Nguyễn Niên, Phó trưởng Công an huyện Tây Hòa cho biết: “Bám sát 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm, Công an huyện Tây Hòa luôn chú trọng làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Cán bộ, chiến sĩ thường xuyên bám sát địa bàn cơ sở, làm tốt công tác vận động quần chúng nên được quần chúng nhân dân tin yêu, giúp đỡ, cung cấp cho Công an 281 nguồn tin có giá trị. Nhân tố quan trọng để Công an huyện Tây Hòa điều tra, khám phá các vụ án đạt kết quả đó là sự đoàn kết, thống nhất, tinh thông nghiệp vụ của cán bộ, chiến sĩ và đặc biệt là được sự giúp đỡ tích cực của quần chúng nhân dân”.
Phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa rộng lớn trong toàn lực lượng Công an huyện Tây Hòa. Công an huyện đã triển khai, thực hiện mô hình “Quản lý ngày công, giờ công”, thực hiện đề án “Đơn giản hóa thủ tục hành chính trong Công an nhân dân”, đổi mới công tác tiếp dân gắn với giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” đã rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện giao thông, giải quyết hộ khẩu, góp phần tiết kiệm thời gian cho tổ chức và công dân đến liên hệ công tác.
Trung úy Dương Thị Lan Anh, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tây Hòa bày tỏ:“Thấm nhuần sâu sắc những lời dạy của Bác, chúng tôi luôn kính trọng, lễ phép với nhân dân, nâng cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực trong công tác với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ. Nhờ đó, chúng tôi được quần chúng nhân dân tin yêu và giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong công việc”.
Thông qua các phong trào thi đua ngày càng xuất hiện nhiều gương cán bộ, chiến sĩ Công an huyện mưu trí, dũng cảm trong đấu tranh chống tội phạm, tận tụy với công việc, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Qua sơ, tổng kết các đợt thi đua, Công an huyện Tây Hòa đã có 13 lượt tập thể và 41 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.
Những thành tích mà Công an huyện Tây Hòa đạt được trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn tốt an ninh trật tự đã góp phần làm sáng lên hình ảnh cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sẵn sàng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

