CA xã Đại Thành (Hậu Giang): Điểm sáng về giữ gìn an ninh trật tự

Thứ Năm, 05/12/2013, 09:30
Bốn năm qua, tình hình ANTT ở xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy (Hậu Giang) được giữ vững. Đặc biệt, trong năm 2013, trên địa bàn xã không xảy ra phạm pháp hình sự nghiêm trọng. Đại Thành giờ là điểm sáng của thị xã Ngã Bảy nói riêng, tỉnh Hậu Giang nói chung về công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Đầu năm 2013, gia đình ông S. và ông H. (ngụ ấp Sơn Phú, xã Đại Thành) xảy ra mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai. Hay tin, ông Lê Văn Kiết - thành viên mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT” đến can ngăn, khuyên giải. Sau khi được phân tích đúng sai, gia đình ông S. và ông H. đã làm hòa. Theo ông S., nếu không có ông Kiết làm trung gian hòa giải thì tranh chấp trên sẽ gây ra những hệ lụy khác. Bây giờ, ông S. và ông H. đã thông hiểu và cho rằng, nếu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà để mất tình làng nghĩa xóm thì không nên…

 Mô hình “Khu dân cư đảm bảo ANTT” ấp Sơn Phú thành lập cuối năm 2012 với mục đích đảm bảo an ninh và ngăn chặn các loại tội phạm. Để mô hình hoạt động hiệu quả, chính quyền và Công an xã Đại Thành đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân. Mời các gia đình ký cam kết không vi phạm quy định về ANTT. Đi trên tuyến đường của ấp Sơn Phú hôm nay, chúng tôi thấy hầu hết các gia đình đều làm cổng rào bằng bê tông hoặc cây xanh. Đồng chí Hồ Văn Cần - Phó trưởng Công an xã, giải thích: “Đây là một trong những tiêu chí thực hiện mô hình. Đến nay, có trên 80% gia đình thực hiện, vừa đảm bảo mỹ quan ở ấp, vừa đảm bảo ANTT”. Nhiều người dân ở ấp Sơn Phú cho biết, từ khi thành lập mô hình này, bà con đã ý thức hơn trong việc giữ gìn trật tự xóm ấp…

Ông Dương Văn Giang - Chủ tịch UBND xã Đại Thành, cho biết: “Triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, lực lượng Công an đã giúp cho địa phương rất nhiều trong ổn định tình hình ANTT. Công an xã thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức khác đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết hợp với phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng mạng lưới ANND và vận động con em ở xóm tham gia vào lực lượng dân quân, dân phòng tuần tra kiểm soát, bảo vệ địa bàn”.

Công an xã Đại Thành thường xuyên gần dân để có hướng giải quyết kịp thời những vấn đề ANTT địa phương.

Năm 2013, Công an xã Đại Thành tổ chức 20 cuộc tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở 100% ấp, khu dân cư trong xã. Trong từng đợt phát động, Công an xã tập trung phổ biến cho người dân nắm rõ thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, thông tin về tội phạm và hướng dẫn người dân các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa trộm cắp, cướp giật, ma túy; thực hiện các biện pháp đảm bảo TTATGT. Qua đó, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm của người dân ngày càng nâng cao. Năm 2013, bên cạnh việc chủ động phát hiện, đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật ở địa phương, chủ động quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, người dân còn cung cấp cho Công an xã hàng chục nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT.

Đảng ủy xã Đại Thành cũng ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác giữ gìn ANTT địa phương và UBND xã có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện. Trong đó, đi sâu rà soát, củng cố lực lượng vũ trang; lựa chọn những người có năng lực, đạo đức để bố trí vào các vị trí lãnh đạo. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã, dân quân địa phương nhằm nâng cao khả năng chiến đấu, bảo vệ ANTT trên địa bàn. Hiện nay, Công an xã là Chi bộ riêng, toàn xã đã xây dựng được 1 đội dân phòng, 51 tổ ANND tự quản.

“Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã để đảm bảo ANTT. Củng cố các mô hình, các tổ tự quản sao cho đảm bảo số lượng lẫn chất lượng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” để tình hình ANTT của Đại Thành được giữ vững” – đồng chí Hồ Văn Cần nhấn mạnh

Văn Đức – N.T.
.
.