Bệnh viện YHCT (Bộ Công an) tận tụy cứu chữa bệnh nhân
Ra đời năm 1986 (24-12-1986 - 24-12-2011) với tiền thân là Phòng Chẩn trị y học dân tộc chỉ 20 giường bệnh, do lương y Đồng Văn Sòi phụ trách, cơ sở vật chất nghèo nàn, thiếu thốn cả về trang thiết bị lẫn nhân lực. Nhưng đều có chung lòng yêu nghề và quyết tâm vượt khó, nên các thầy thuốc đã cùng nhau mang kiến thức và kinh nghiệm để phục vụ người bệnh là các CBCS Công an.
Từ ngày đầu chỉ có các trang thiết bị y tế cũ kỹ, lạc hậu, giờ đây, BV tự hào khi đã trở thành BV YHCT đầu ngành của lực lượng Công an với qui mô 400 giường với 20 khoa, phòng chức năng, được trang bị các loại máy móc hiện đại như XQ, điện tim, điện não, xét nghiệm sinh hóa, máy đo độ loãng xương, nội soi, hệ thống sắc thuốc, dây chuyền sản xuất thuốc YHCT... Uy tín từ chất lượng KCB ngày càng tăng, đã thu hút bệnh nhân đến đây ngày càng nhiều: nếu năm 1996 chỉ là 1.420 lượt bệnh nhân thì năm 2011 đã là 49.153 lượt với công suất sử dụng giường bệnh luôn đạt trên 100%.
Các thầy thuốc ở BV đều hiểu rằng, nghiên cứu khoa học là con đường ngắn nhất để điều trị bệnh có kết quả, vì thế, nhiều năm qua, các bác sĩ đã tiến hành 55 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó 16 đề tài cấp Bộ, góp phần để số ngày điều trị trung bình khỏi, đỡ, từ 24 ngày đã giảm xuống 21 ngày.
![]() |
| Dây chuyền sắc thuốc hiện đại của BV. |
Nhiều đề tài mang lại hiệu quả cao trong điều trị, phục vụ bệnh nhân đã được ứng dụng, như bài thuốc NT1 trong điều trị u lành phì liệt tuyến của bác sĩ Trần Thị Du, nguyên Giám đốc BV hay đánh giá bài thuốc YHCT -MD07 trong điều trị bệnh nhân HIV/AIDS của bác sĩ Đỗ Thế Lộc, đề tài đánh giá tác dụng điều trị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng bằng phương pháp điện châm xoa bóp kết hợp với vật lý trị liệu của BS Hoài Anh, đề tài về điều trị liệt do chấn thương sọ não của bác sĩ trẻ Ninh Bích Hợp…
Nhiều năm qua, BV đã phát huy tính ưu việt của YHCT kết hợp YHCT với y học hiện đại, các phương pháp điều trị không dùng thuốc, để tạo được thương hiệu trong điều trị nhiều bệnh: phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống, các bệnh về cơ xương khớp, các bệnh lý về hậu môn trực tràng, hỗ trợ ung thư, viêm gan, tim mạch, zona thần kinh... BV còn thường xuyên mời các giáo sư giỏi đầu ngành đến hội chẩn và giúp các bác sĩ cập nhật kiến thức mới, hạn chế chuyển bệnh nhân đi.
Trung tâm điều trị quốc tế của BV cũng thường xuyên đón các bệnh nhân từ đủ mọi quốc gia: Úc,
![]() |
| Điều trị bệnh nhân bằng YHCT kết hợp với y học hiện đại. |
BV cũng là đơn vị YHCT đầu tiên áp dụng mô hình phối hợp giữa YHCT và các thiết bị y học hiện đại trong điều trị cấp cứu và đã thành công. Thượng tá BS. CKII Nguyễn Thanh Hải, Trưởng khoa Điều trị tích cực, cho biết: Với phương pháp điều trị khoa học, có trang thiết bị hiện đại hỗ trợ và đặc biệt là, tinh thần sự phục vụ chu đáo của các thầy thuốc, chỉ một thời gian ngắn triển khai mô hình này, nhiều người bệnh bị hôn mê đái tháo đường, hay bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, nhồi máu não… đã khỏi bệnh và gửi thư bày tỏ lòng cảm ơn với các thầy thuốc của BV.
Đại tá Đỗ Thế Lộc, Giám đốc BV cho biết: Để phục vụ công tác KCB, BV còn đầu tư hệ thống bào chế thuốc hiện đại như dây chuyền sắc thuốc, chiết xuất thuốc… và đã sản xuất được trên 30 sản phẩm thuốc có chất lượng cao trong điều trị ở BV, nhất là các bệnh mạn tính khó chữa và đáp ứng nhu cầu thuốc YHCT cho y tế Công an các địa phương. BV đang xin phép Bộ Y tế đưa ra thị trường 10 sản phẩm đã có thương hiệu. Để đảm bảo an ninh dược liệu, giảm phụ thuộc vào nước ngoài, BV còn chủ động triển khai trồng nhiều loại cây thuốc quí tại các cơ sở giam giữ trên cả nước.
Đội ngũ thầy thuốc của BV cũng không ngừng lớn mạnh: từ 46 cán bộ và chỉ có 6 bác sĩ vào năm 1986, nay BV đã có trên 300 cán bộ, chiến sĩ có trình độ chuyên môn cao, được đào tạo cả trong và ngoài nước với 10 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II, hơn 30 thạc sĩ, bác sĩ CK I, trên 50 bác sĩ, dược sỹ…; trong đó 10 đồng chí được Nhà nước phong tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú và nhiều đồng chí đang tiếp tục cử đi đào tạo các chuyên ngành.
Với sự lớn mạnh cả về chất lượng đội ngũ lẫn trang thiết bị, cùng với việc KCB tại đơn vị, BV còn làm tốt công tác chỉ đạo tuyến cho y tế Công an các địa phương, chuyển giao kỹ thuật KCB và nuôi trồng, thu hoạch cây con thuốc phục vụ KCB…
25 năm qua, ở bất cứ hoàn cảnh nào, BV đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Vì thế, BV đã được nhận nhiều phần thưởng cao quí của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.
|
Bệnh viện đã được nhận nhiều phần thưởng: - Năm 2010: Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. - Năm 2006: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. - Năm 2007, 2009, 2010, 2011: Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; 3 khoa phòng được tặng Cờ thi đua Bộ Công an. - Năm 2011: Có 4 cá nhân, 3 khoa phòng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. - 12 năm liền được Bộ Công an tặng Bằng khen. - Nhiều năm liên tục được Bộ Y tế tặng Bằng khen BV xuất sắc toàn diện. |


