Bệnh viện 30-4: 50 năm đi lên và phát triển bền vững
Tiền thân là Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam, được thành lập vào 6/8/1962. Trong điều kiện cực kỳ thiếu thốn, khó khăn nhưng tập thể y, bác sĩ Bệnh xá vừa đảm nhận vị trí của người thầy thuốc, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ căn cứ, bảo vệ thương, bệnh binh, góp phần vào thắng lợi của cuộc kháng chiến. Đã có những thầy thuốc vĩnh viễn nằm lại ở chiến trường.
Sau chiến thắng 30/4/1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bệnh xá Ban An ninh Trung ương cục tiếp quản “Bệnh viện Cảnh sát quốc gia” của chính quyền Sài Gòn, Ban An ninh Trung ương cục lấy tên là BV An ninh nhân dân; tháng 9/1976, theo đề nghị của Bộ Nội vụ, Bộ Y tế quyết định thành lập là BV Công an nhân dân; đến 29/3/1977, Bộ Công an quyết định đổi tên là BV 30-4.
Ngày 27/11/2001, Bệnh xá Ban An ninh Trung ương Cục Miền Nam vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và năm 2005 Bộ Công an nâng hạng thành BV Đa khoa hạng I, là BV đầu ngành của lực lượng CAND ở phía Nam. Tháng 3/2012 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định nâng quy mô BV 30-4 theo lộ trình đến 2015 lên 600 giường bệnh với 38 khoa phòng, trung tâm. Đại tá - BS chuyên khoa 2, Giám đốc BV 30-4 Tống Mạnh Chinh nhận định: “Đây là điều kiện thuận tiện để bệnh viện triển khai và ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến, chuyên sâu vào công tác khám, chữa bệnh để ngang tầm với các bệnh viện lớn trong khu vực”.
BV 30-4 nay với quy mô 450 giường bệnh, 29 khoa phòng gồm 6 phòng chức năng và 23 khoa lâm sàng và cận lâm sàng. Trong số 600 CBCNV, có 150 bác sĩ, dược sĩ được đào tạo trong và ngoài nước, 60% có trình độ trên đại học đáp ứng cho nhu cầu phát triển. Cùng với việc đầu tư cải tạo và mở rộng cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, được lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật quan tâm, những năm gần đây, BV đã trang bị thêm nhiều máy móc hiện đại, như: máy chụp cộng hưởng từ (MRI); máy chụp cắt lớp vi tính (CT scanner); máy chụp mạch mã hóa xóa nền 2 bình diện (DSA)… đáp ứng việc ứng dụng chữa trị bằng kỹ thuật tiên tiến cho bệnh nhân đặc biệt là phẫu thuật nội soi. Hiện kỹ thuật này đã được ứng dụng trong 50% - 60% các ca điều trị ngoại khoa. Ngoài ra, BV đã triển khai thực hiện thêm nhiều kỹ thuật chuyên môn khó, phức tạp trong ngoại khoa như cắt thùy gan trái, cắt tuyến giáp, phẫu thuật ung thư tuyến giáp, nạo hạch vùng nền cổ, phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày kết hợp nạo hạch D2 cho các bệnh nhân ung thư dạ dày, cắt tử cung toàn phần kết hợp nạo hạch vùng chậu cho bệnh nhân ung thư tử cung, cắt u sau phúc mạc, phẫu thuật chỉnh hình lồng ngực cho trẻ em bị lõm ngực, lồi ngực bẩm sinh, phẫu thuật chỉnh hình cột sống, thay khớp háng, khớp gối nhân tạo, phẫu thuật Phaco.
|
| Ứng dụng mổ phaco trong điều trị bệnh đục thủy tinh thể cho bệnh nhân tại Bệnh viện 30-4. |
Chỉ tính riêng trong năm 2011, đã có gần 1.165 lượt bệnh nhân nặng, phức tạp về nội khoa lẫn ngoại khoa, được điều trị và chăm sóc tốt, không phải chuyển lên tuyến trên. BV cũng đã có nhiều đề tài khoa học và chuyên đề cùng với các Giáo sư, chuyên gia giỏi ở Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược. Trong năm 2011, các BS Bệnh viện 30-4 đã có 20 đề tài tham gia báo cáo tại Hội nghị y tế CAND lần thứ III, tổ chức tại Bệnh viện 19-8. Năm 2012 có 25 đề tài được báo cáo tại Hội nghị y tế CAND lần thứ IV.
Có nhiều trường hợp bệnh nặng hiểm nghèo đã được cứu sống tại BV. Gần đây nhất BV cấp cứu cho Đại tướng Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an Vương quốc Campuchia Sim Sophal. Đại tướng Sim Sophal được chuyển tới BV trong tình trạng rất nặng của bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, kèm theo cao huyết áp, và tiểu đường type II. Việc cứu sống bằng được vị cán bộ cao cấp nước bạn này đã được lãnh đạo BV chỉ đạo khẩn trương. Với sự phối hợp hỗ trợ của BV Chợ Rẫy đã đưa ra giải pháp điều trị thích hợp nhất cho bệnh nhân đó. Gần 2 tuần nỗ lực của BV, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.
Hay như trường hợp một nam BN được tiếp nhận vào tháng 6/2011. Bệnh nhân được đưa vào trong cảnh: trên khuôn mặt được băng trắng toát còn nguyên một cán dao Thái Lan, phần lưỡi dao ngập lút trong mặt BN từ vùng mũi trái phía trước tới tận gáy. Bệnh nhân sẽ có thể rơi vào tình trạng mất máu cấp khi rút mũi dao ra. Tuy nhiên, vì sự an nguy của bệnh nhân, ê kíp trực vẫn quyết định mổ cho bệnh nhân. Đứng chính trong ca mổ hôm đó là BS CKII Trần Quang Tiến, Khoa Tai mũi họng. Ca mổ chưa đầy 30 phút, song ánh mắt của kíp mổ đã ánh lên niềm vui khôn tả khi lấy mũi dao ra khỏi vùng mặt BN an toàn và 1 tuần sau đã xuất viện được.
Với mối quan hệ cộng tác, giúp đỡ của các Giáo sư tiến sĩ, các chuyên gia Y tế giỏi ở khu vực TP Hồ Chí Minh, như: Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình. BV 30-4 đã triển khai được khu liên kết điều trị với 50 giường bệnh, ngay trong khuôn viên BV với phòng bệnh khang trang thoáng mát, tiện nghi đầy đủ để phục vụ bệnh nhân.
Điều trị cho hàng trăm ngàn lượt thương bệnh binh, CBCS và nhân dân, nhưng BV 30-4 cũng không quên các hoạt động xã hội khác như: về nguồn, tổ chức khám bệnh cấp thuốc miễn phí, tặng quà đến với đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào có công với cách mạng còn nhiều khó khăn.
Với sự nỗ lực không ngừng, BV 30-4 đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Chiến công hạng Nhì (ngày 7/4/1985); Huân chương Quân công hạng Ba (ngày 28/8/1990); Huân chương Lao động hạng Ba (ngày 28/5/1997); Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (ngày 27/11/2001) và có 20 đồng chí được phong danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.
Khó có thể nói hết những thành tích mà BV đã đạt được trong quá trình phát triển hơn nửa thế kỷ qua, nơi đây từng người ở mỗi vị trí luôn nỗ lực đoàn kết hoàn thành nhiệm vụ mà lực lượng Công an giao phó, xuất sắc trong nhiệm vụ chính trị, và vững vàng trên mặt trận chăm lo sức khỏe cho nhân dân. Họ tiếp tục xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Nhân dân. Nói như Đại tá, Giám đốc BV 30-4, Tống Mạnh Chinh thì: “Ở thời điểm nào, BV 30-4 cũng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, để sớm trở thành một Y hiệu mạnh, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của CBCS và Công an nhân dân trong vùng”
