Bắt đối tượng truy nã – gian nan và nguy hiểm

Bài cuối: Tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động, bắt đối tượng truy nã

Chủ Nhật, 25/08/2013, 10:01
Hạn chế “đầu vào” và tăng số lượng “đầu ra” chính là bài toán mà lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm (CSTNTP) đang đi tìm lời giải. Đã có nhiều sáng kiến trong công tác truy bắt đối tượng truy nã (ĐTTN) như đồng loạt công khai danh tính các ĐTTN trên mạng Internet; có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời khi người dân tham gia tố giác và bắt giữ tội phạm truy nã. Và ngày càng có nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, lâu dài cũng đang được lực lượng CSTNTP đặt ra trong công tác truy bắt ĐTTN trong nước và quốc tế.
>> Bài 3: Máu đã đổ trong cuộc chiến bắt truy nã

Hạn chế “đầu vào” và công khai danh tính

Ngày nay, chỉ với cú nhấp chuột, click vào trang web www.canhsat.vn/truyna hoặc kết nối với đường link trên trang chủ www.cand.com.vn  là chúng tôi đã dễ dàng có trong tay danh sách toàn bộ các đối tượng truy nã trên toàn quốc. Từ việc cung cấp thông tin ĐTTN, truy tìm để đưa lên phương tiện thông tin đại chúng mọi người dân đều biết, phát hiện, phối hợp xác minh truy bắt ĐTTN, truy tìm và tuyên truyền, vận động ĐTTN ra đầu thú. Đó chính là một sáng kiến của Cục C52 trong việc đưa dữ liệu về đối tượng truy nã lên mạng Internet, công khai danh tính, lý lịch hơn 10.000 đối tượng… nhằm phục vụ tốt công tác tra cứu, rút ngắn khoảng cách, thời gian, thủ tục hành chính và tiết kiệm về tiền bạc trong công tác truy bắt ĐTTN của Công an các đơn vị, địa phương. Việc làm này đã giúp Công an các đơn vị địa phương khi cần thông tin về ĐTTN không còn phải làm công văn, giấy tờ “khăn gói quả mướp” lên các đơn vị của Bộ để chờ tra cứu nữa.

Thượng tá Trần Văn Tém, Trưởng phòng PC52 Công an TP HCM khi tham gia buổi hội ý nghiệp vụ do Cục C52 tổ chức chiều 13/8 cho biết, trước đây, khi chưa có trang web của Cục C52, Phòng PC52 Công an TP HCM phải cử một cán bộ chuyên phục vụ việc tra cứu dữ liệu và cung cấp thông tin về ĐTTN cho Công an các đơn vị, địa phương khi cần có hoạt động phối hợp và cung cấp thông tin cho Công an các quận, huyện trong TP. Việc làm này mất nhiều thời gian, công sức, tốn kém tiền của đi lại của Công an các đơn vị, địa phương.

Theo Thượng tá Trần Văn Tém thì với các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, hiện nay, chỉ cần ngồi quán café wifi người dân cũng đã dễ dàng tra cứu thông tin trên mạng có trong tay danh sách ĐTTN để có thể tố giác tội phạm nếu phát hiện ĐTTN đang lẩn trốn ở khu vực đó.

Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm tích cực rèn luyện võ thuật để nâng cao khả năng chiến đấu.

Đại tá Lê Quốc Hữu, Phó Cục trưởng Cục C52 cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Cục C52 và Cục C42 đang phối hợp đưa thông tin về ĐTTN lên mạng Internet qua trang web của Tổng cục. Hàng ngày, cán bộ, chiến sỹ của Phòng 7, Cục C52 vẫn cập nhật liên tục các số liệu mới nhất về ĐTTN và vật chứng cần tìm của Công an các đơn vị, địa phương để đưa thông tin lên mạng Internet. Theo Đại tá Lê Quốc Hữu, việc “chuẩn hóa” số liệu cần có sự phối hợp chặt chẽ của Công an các đơn vị, địa phương trong việc rà soát và gửi thông tin về các ĐTTN, điều này giúp thuận lợi cho quá trình các cơ quan chức năng truy bắt đối tượng.

Thời gian qua, cũng nhờ sáng kiến trên mà qua việc công khai đưa danh tính tội phạm trên Báo CAND, Truyền hình ANTV và các phương tiện thông tin đại chúng, người dân đã phát hiện, phối hợp truy bắt ĐTTN nguy hiểm. Ngay sau khi đọc thông tin và xem ảnh các đối tượng có lệnh truy nã đăng trên Báo CAND, đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó trưởng Công an huyện ĐăkGlong, tỉnh Đắk Nông đã phát hiện thông tin có giá trị. Anh nhớ lại, trong những lần đi công tác ở cơ sở dưới xã Quảng Sơn, huyện ĐăkGlong, anh đã gặp một người có đặc điểm giống đối tượng có lệnh truy nã mang tên Phạm Văn Nhơn. Phạm Văn Nhơn, 60 tuổi, quê quán tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, có quyết định truy nã số 14 ngày 15/10/2008 của cơ quan CSĐT Bộ Công an, can tội mua bán trái phép chất ma túy. Kế hoạch xác minh ngay lập tức được Công an huyện triển khai. Cùng với sự phối hợp của Cục C52, Công an huyện ĐăkLong đã bắt giữ đối tượng Phạm Văn Nhơn. Đó chỉ là một trong số nhiều ví dụ điển hình mà từ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng ĐTTN đã sa lưới.

Còn qua kênh Truyền hình ANTV, Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND đã xây dựng “Bản tin truy nã” phát sóng hàng ngày trên ANTV; cử phóng viên, biên tập viên phối hợp chặt chẽ với Cục C52 trong việc trao đổi thông tin và phản ánh kịp thời tình hình tội phạm ĐTTN và các hoạt động của lực lượng truy nã tội phạm trên toàn quốc. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt việc cung cấp thông tin số ĐTTN nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm gửi về Cục C52 để đưa tin trên kênh Truyền hình ANTV.

Phối hợp tốt trong nội địa và xuyên biên giới

Thời gian qua, hiệu quả phối hợp truy bắt ĐTTN trong nước đã tạo bước tiến mới trong công tác truy bắt ĐTTN trên toàn quốc, tạo sự gắn kết giữa Công an các đơn vị, địa phương. Dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSPCTP), Cục C52 đã thực hiện Quy chế phối hợp về công tác truy nã, truy tìm có hiệu quả cao với nhiều đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND như: Cục Cảnh sát hình sự (C45); Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát; Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) và Cục Hàng không Việt Nam… góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH). Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và của ngành Công an về công tác truy nã; đã tiến hành xác minh truy bắt, vận động đầu thú ĐTTN đạt hiệu quả cao phục vụ tốt cho công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm dẫn giải một đối tượng truy nã từ Liên bang Nga về Việt Nam.

Chỉ tính từ năm 2010 đến tháng 5/2013, lực lượng Công an toàn quốc đã bắt, vận động đầu thú hơn 28.000 ĐTTN (đạt tỷ lệ hơn 125% so với số đối tượng phát sinh). Điển hình là từ những thông tin do lực lượng Cảnh sát hình sự cung cấp, quá trình rà soát các đối tượng trong hệ truy nã hình sự, đêm 26/2, rạng sáng ngày 27/2, 3 tổ công tác thuộc Phòng 4 Cục C52, Công an TP Uông Bí, Phòng PC52 Công an tỉnh Quảng Ninh đồng loạt ra quân, bắt giữ 5 đối tượng truy nã (ĐTTN) trong vụ giết Chu Văn Huy, tức Huy "rambo", 33 tuổi, quê quán xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, đối tượng nổi tiếng trong giới giang hồ Hà Nội…

Bên cạnh công tác phối hợp trong nước, Cục C52 đã tăng cường hợp tác quốc tế, trao đổi chia sẻ thông tin với lực lượng Công an nước bạn, điển hình là công tác phối hợp thực hiện các chương trình, đề án, dự án và hợp tác quốc tế trong công tác truy nã tội phạm. Thực hiện quy chế phối hợp giữa hai đơn vị, Cục C52 và Văn phòng Interpol Việt Nam (C55) đã phối hợp báo cáo lãnh đạo các cấp cho phép cử cán bộ tham gia các chương trình, đề án, dự án, tập huấn và hợp tác quốc tế trong công tác truy nã tội phạm. Hai Cục C52 và C55 cử lãnh đạo tham dự Hội nghị Interpol song phương lần thứ 4 giữa Việt Nam và Hàn Quốc tại Hàn Quốc tháng 8/2012 và cung cấp cho phía Hàn Quốc thông tin về 7 đối tượng truy nã của Việt Nam nghi trốn tại Hàn Quốc, đề nghị Hàn Quốc bắt giúp. Tham dự Hội nghị Interpol song phương giữa Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất tại TP HCM; tham dự lớp tập huấn công tác phòng chống tội phạm qua kênh hợp tác Interpol tổ chức vào tháng 6/2012 tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Cử cán bộ của C52, C55 dẫn giải 2 ĐTTN của Trung Quốc sang Trung Quốc bàn giao cho Cảnh sát Trung Quốc và đi Singapore, Nga, Bờ Biển Ngà, Trung Quốc dẫn giải 4 ĐTTN của Việt Nam bị Cảnh sát các nước bắt giữ trao trả cho phía Việt Nam…

Nói về các giải pháp nhằm nâng cao công tác truy bắt ĐTTN, vận động đầu thú trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Dĩnh, Cục trưởng C52 cho rằng, cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tiếp tục quán triệt sâu sắc hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các lực lượng trong công tác truy nã theo đúng nội dung Chỉ thị số 07/CT-BCA-C41 ngày 29/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an để nâng cao hiệu quả công tác truy nã trong tình hình mới. Lực lượng CSTNTP làm tốt vai trò Thường trực Ban chỉ đạo 327 các cấp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tổng rà soát truy bắt, vận động ĐTTN ra đầu thú và thanh loại ĐTTN phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Bên cạnh đó cần tăng cường công tác nắm tình hình, đối với những đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, cần đẩy mạnh xác lập chuyên án truy xét để tập trung phương tiện, lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ xác minh truy bắt có hiệu quả. Phát động mạnh mẽ, thường xuyên phong trào quần chúng tham gia phát hiện, bắt giữ, vận động ĐTTN ra đầu thú... Bên cạnh đó cần tăng cường hợp tác quốc tế trong phát hiện, xác minh, truy bắt đối tượng truy nã, thông qua các kênh Interpol, Aseanapol và Cảnh sát các nước để trao đổi, thu thập thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ truy bắt ĐTTN từ nước ngoài vào Việt Nam và đối tượng phạm tội người Việt Nam lẩn trốn ra nước ngoài. Tiếp tục củng cố, phát triển Trung tâm thông tin dữ liệu truy nã, truy tìm...

* Theo Cục C52, người cung cấp thông tin về ĐTTN với cơ quan Công an sẽ được đảm bảo an toàn về thông tin. Cơ quan Công an sẽ tiến hành trao thưởng cho người dân cung cấp thông tin có giá trị giúp bắt được ĐTTN. Mọi người dân, nếu phát hiện ĐTTN, đề nghị báo tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc điện thoại đến đường dây nóng của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm theo khu vực, phía Bắc số điện thoại: 069.21667; 0946.314.429; Email:cuctruyna@canhsat.vn; phía Nam số điện thoại: 06937393. Đường dây nóng sẽ nhận thông tin 24/24h…

* Từ năm 2010 đến nay, Trung tâm thông tin dữ liệu truy nã, truy tìm, Cục C52 đã cung cấp các Báo: Công an nhân dân, An ninh thủ đô, Công an TP HCM, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an với tổng số gần 800 ĐTTN, qua rà soát đã bắt được 92 đối tượng. Cung cấp cho Truyền hình ANTV danh sách tổng số 1.617 ĐTTN để phát sóng hàng ngày, mồi ngày 2 bản tin đăng 6 ĐTTN; trong đó 6 tháng đầu năm 2013 là 672 ĐTTN. Đến nay các đơn vị, địa phương đã bắt được 802 ĐTTN.

Anh Hiếu - Quỳnh Vinh
.
.