Những "bông hoa" trường CAND khoe tài, đua sắc

Chủ Nhật, 03/02/2019, 11:05
Bên cạnh thành tích học tập tốt, những cô gái như Nguyễn Bảo Ngọc, Đồng Hoàng Anh, Hoàng Hải Thu… hiện đang ngày càng được công chúng nhắc đến nhiều hơn khi linh hoạt vận dụng những kiến thức có được trong học tập và rèn luyện dưới mái trường CAND để liên tục tỏa sáng tại các cuộc thi sắc đẹp và tài năng lớn, nhỏ. 

Đây cũng là những “bông hoa” được rất nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nhiệt huyết, năng động trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, các hoạt động xã hội tình nghĩa…

1. Chúng tôi gặp Hoàng Hải Thu, “bông hoa” xinh đẹp của Trường Đại học Cảnh sát PCCC vào thời điểm em đang tham gia thi Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. 

Khi đó, dù việc học năm cuối rất bận rộn nhưng cô gái 22 tuổi có làn da trắng sứ, gương mặt sáng và nụ cười tươi tắn vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tham gia cuộc thi. Không chỉ gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp ngoại hình, Hải Thu còn tạo thiện cảm với mọi người bởi lối nói chuyện nhẹ nhàng, duyên dáng.

Hoàng Anh thân thiện với các em nhỏ vùng cao.

Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, Hải Thu đã nổi tiếng là hot girl xinh đẹp, học giỏi và có nhiều tài lẻ. Cô từng lọt chung kết cuộc thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng Đại học Phòng cháy chữa cháy lần thứ 3” năm 2016; top 10 cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc; Á khôi cuộc thi Hoa khôi Người mẫu ảnh Việt Nam 2017; giành giải Nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp trường, danh hiệu học viên giỏi năm học 2015-2016…, và còn gây ngạc nhiên cho nhiều người khi giỏi nhiều môn võ thuật như: taekwondo, karatedo, võ cổ truyền và võ thuật trong ngành Công an.

Với danh hiệu “Người đẹp tài năng” tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Hải Thu chia sẻ: “Nếu không học Trường Đại học Cảnh sát PCCC, có lẽ danh hiệu này sẽ không dành cho em và em sẽ không có được thành công như ngày hôm nay. Khi đưa tiết mục về ngành tham gia dự thi, khán giả đã dành nhiều thiện cảm, thêm yêu mến người lính cứu hỏa, có thể cũng vì vậy đã dành cho em sự ưu ái đặc biệt hơn để em có được danh hiệu này. Sau cuộc thi, mọi thứ với em có khá nhiều thay đổi, em cảm ơn ngôi trường Công an, môi trường rèn luyện kỷ luật của ngành rất nhiều, đã tôi luyện, cho em những kỹ năng, tất cả là hành trang vô cùng quan trọng giúp em vững tin hơn trong cuộc sống, trong lĩnh vực tham gia hoạt động nghệ thuật…”.

Hải Thu dạy võ thuật miễn phí cho các em nhỏ cơ nhỡ.

2. Luôn xinh đẹp tỏa sáng trên sân khấu cùng sự khéo léo dẫn dắt trong vai trò MC, học viên Nguyễn Bảo Ngọc (20 tuổi), lớp L2K3, Học viện CSND, từ lâu đã là gương mặt thân quen tại các chương trình lớn nhỏ trong lẫn ngoài trường. 

Sau khi lọt vào top 30 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2016, cô tiếp tục trở thành tâm điểm của sự chú ý bởi tài năng thể hiện là hát, múa và chơi nhạc cụ đàn tranh của mình.

Tham gia sinh hoạt nghệ thuật với khả năng ca hát và múa tại Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình (Hà Nội) từ khi 5 tuổi, đến lớp 6, Bảo Ngọc được gia đình cho đi học đàn tranh tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Lên lớp 7, cô thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mặc dù hiện tại không có nhiều thời gian tham gia nghệ thuật nhưng theo Bảo Ngọc, ngọn lửa, niềm đam mê lớn đó vẫn luôn nhen nhóm trong mình. 

Thỉnh thoảng, nhớ quá, để niềm đam mê không bị ngủ quên, cứ có chương trình gì nhà trường tổ chức, phù hợp, cô đều hăng hái đăng ký mang đàn tranh lên sân khấu biểu diễn hay thể hiện khả năng hát, múa của mình cùng các bạn trong đội văn nghệ…

Tâm sự về các cuộc thi sắc đẹp, Bảo Ngọc cho biết, mỗi một lần tham gia một cuộc thi luôn để lại cho bản thân rất nhiều kỷ niệm. Ngoài được gặp gỡ, cô còn được trau dồi thêm nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm trong cuộc sống với các bạn từ khắp mọi miền của Tổ quốc.

Ngoài một số danh hiệu tại các cuộc thi sắc đẹp và tài năng như top 30 Hoa hậu Hoàn vũ năm 2017; top 15 Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2018…, Bảo Ngọc còn rất chú trọng, tập trung việc học tập tại trường. Không chỉ được khen thưởng với Giải nhất sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thực hành chính trị tại Quảng Nam, cô còn nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen từ các cơ quan, tổ chức, đoàn thể…

3. Tình cờ biết đến cuộc thi sắc đẹp và tài năng “Imiss Thăng Long 2018” qua chia sẻ từ một người quen, học viên Đồng Hoàng Anh, lớp L2K3, Học viện CSND đã mạnh dạn đăng ký tham gia. 

Vượt qua các vòng sơ khảo, từ những kiến thức được học tập và rèn luyện dưới mái trường CAND, Hoàng Anh đã đăng quang ngôi vị cao nhất “Imiss Thăng Long 2018” – một sân chơi lành mạnh, nhằm tăng cường giao lưu, lưu giữ những mối quan hệ tốt đẹp giữa sinh viên các trường đại học, cao đẳng của Thủ đô. Đây cũng là cuộc thi được rất nhiều người đánh giá là bổ ích, thu hút cả nghìn thí sinh tham gia và hàng triệu lượt tương tác trên mạng xã hội…

Bảo Ngọc thể hiện tài năng chơi đàn tranh.

Chúng tôi hẹn gặp Hoàng Anh sau khi cô vừa có quãng thời gian bận rộn để tham gia cuộc thi. Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m72 cùng gương mặt khả ái, Hoàng Anh còn luôn thu hút người đối diện với nụ cười tươi. 

Chia sẻ về quãng thời gian tham gia cuộc thi, Hoàng Anh cho biết, dù đã được nhà trường tạo điều kiện, song cô vẫn gặp rất nhiều khó khăn, trong đó lớn nhất là về mặt thời gian và đi lại. 

Bởi không giống như các trường đại học, cao đẳng khác, để ra khỏi trường, các bạn sinh viên phải có quyết định của Ban Giám đốc. “Môi trường của Học viện CSND rất khác biệt, các sinh viên ít có thời gian tiếp xúc với môi trường ngoài nhưng bù lại vì sống tập thể nên mọi người lại hòa đồng và giúp đỡ nhau rất nhiều…” - nét mặt đầy tự hào khi Hoàng Anh tâm sự về mái trường đang theo học.

Không chỉ xinh đẹp, cô gái 20 tuổi, quê Hải Phòng còn gây ấn tượng với bảng thành tích học tập rất đáng nể. Ngoài các thành tích như đoạt Giải nhì cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 cấp Học viện; giấy khen của Giám đốc Học viện về giải nhất toàn đoàn Hội thi đoàn viên công đoàn 2017; bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Công an vì đã có thành tích đóng góp tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS lần thứ XXI nhiệm kì 2017-2018; giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt thực hành chính trị tại Quảng Nam..., Hoàng Anh còn nhận được rất nhiều bằng khen, giấy khen từ các cơ quan, đoàn thể.

Là một người năng động nên ngoài thời gian dành cho việc học tập, nghiên cứu, Hoàng Anh còn rất tích cực tham gia công tác Đoàn, các hoạt động xã hội tình nghĩa với tập thể sinh viên nhà trường. Hiện ngoài tham gia một số CLB của nhà trường, cô còn là một thành viên đội múa của Đoàn nghệ thuật quần chúng Học viện CSND…

Với những gì đã và đang được học tập, trau dồi kiến thức tại môi trường giàu thành tích các Trường CAND, chắc chắn những sinh viên như Hoàng Anh, Bảo Ngọc, Hải Thu sẽ ngày một trưởng thành, sau khi ra trường có hoạt động trong lĩnh vực nào cũng sẽ có những đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho xã hội…

Thảo Vy
.
.