“4 biết” trong phục vụ nhân dân
Theo Trưởng Công an huyện, Đại tá Bùi Như Hưng, bắt đầu từ năm 2011, nhằm chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong trong toàn thể CBCS, đơn vị đã phát động phong trào thi đua nói trên và xem đây như một điểm nhấn quan trọng trong thực hiện 6 điều dạy của Bác.
“4 biết” chính là một... “liệu pháp” giúp mỗi chiến sĩ Công an huyện vượt qua những áp lực, căng thẳng trong công việc để gần dân hơn và phục vụ nhân dân được tốt hơn. Đây cũng là phương thuốc hữu hiệu đẩy lùi những hiện tượng sách nhiễu, gây phiền hà trong xử lý các vụ việc liên quan tới quyền, lợi ích hợp pháp của người dân...
Qua nghiên cứu kỹ đặc thù hoạt động của từng tổ, đội, Công an huyện Kim Thành đã chọn Đội Cảnh sát QLHC về TTXH là mũi nhọn đi đầu triển khai thí điểm thực hiện “4 biết”. Được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, phong trào thực hiện “4 biết” tại đây đã tạo nên những hiệu ứng hết sức bất ngờ.
Trong năm 2012, 100% CBCS của Đội đã tình nguyện làm thêm giờ, đến tận nhà lập hồ sơ và phát tận tay hàng trăm chứng minh nhân dân (CMND) cho những công dân tuổi cao, sức yếu, điều kiện đi lại hạn chế được bà con hết sức khen ngợi...
Từ những kết quả bước đầu nói trên, Công an huyện Kim Thành đã kịp thời nhân rộng việc thực hiện “4 biết” ra các tổ, đội khác, tạo hiệu quả rất lớn trên nhiều lĩnh vực: công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng...
Với những thành tích đã đạt được, Công an huyện Kim Thành đã được công nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Đơn vị văn hóa”, “Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND” và được Bộ Công an tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì ANTQ cấp cơ sở” năm 2012
