Công an Phú Yên nỗ lực cứu nạn người dân trong cơn lũ dữ

Thứ Tư, 01/12/2021, 11:14

Trong khi nước lũ dâng cao gây ngập nặng các vùng trũng thấp, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, các đơn vị Công an tỉnh và lực lượng Công an cơ sở đã kịp thời phối hợp cùng chính quyền, dân quân, thanh niên xung kích các địa phương nhanh chóng triển khai di dời hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn; đặc biệt kịp thời cứu nạn một số trường hợp trong tình huống khẩn cấp, góp phần xây dựng hình ảnh người Công an thêm cao đẹp trong lòng dân.

Trao đổi với PV Báo CAND sáng ngày 1/12, Thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên xác nhận thông tin, trong lúc thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên tuyến QL1A, các cán bộ, chiến sĩ tổ tuần tra KSGT của đơn vị đã kịp thời cứu một người dân bị lũ cuốn thoát chết đuối trong gang tấc.

   Công an Phú Yên nỗ lực cứu nạn người dân trong cơn lũ dữ -0
3 cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã cứu người dân bị nạn.

Cụ thể, vào khoảng 15h chiều 30/11, Đại úy Lê Đức Thắng cùng Thượng úy Nguyễn Văn Hải và Thượng úy Phạm Trọng Dũng thực hiện tuần tra trên tuyến QL1A bằng xe ôtô 78B-1279 của đơn vị. Khi đến Km1330+020 đoạn qua địa phận thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa thì phát hiện một số người dân đứng bên lề đường kêu cứu.

Sau khi dừng xe, nhìn thấy một người bị nước lũ cuốn trôi đang chới với giữa biển nước, Đại úy Lê Đức Thắng liền mượn sợi dây thừng của xe ôtô tải Công ty CP quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên đang vận hành gần đó, cột vào vào chiếc can nhựa của người chăn vịt đứng bên lề đường để làm phao nổi, rồi cầm phao lao xuống cánh đồng nước lũ mênh mông cứu người bị nạn

   Công an Phú Yên nỗ lực cứu nạn người dân trong cơn lũ dữ -1
3 người dân đang đối mặt hiểm nguy khi nước lũ ở hạ lưu sông Đà Rằng đang dâng cao.

Sau khi được cứu lên bờ, nạn nhân là anh Nguyễn Văn Thân (SN 2004, trú ở thôn Tường Quang, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) nhanh chóng được các CBCS Công an đưa về Trạm Y tế xã Bình Kiến để chăm sóc y tế, hiện đã hồi phục sức khỏe.

   Công an Phú Yên nỗ lực cứu nạn người dân trong cơn lũ dữ -0
Công an xã Hòa Thành phối hợp dân quân, thanh niên xung kích, cán bộ địa phương lên ca nô ra sông Đà Rằng cứu nạn 3 người dân.

Liên quan đến công tác cứu nạn người dân trong lũ lụt, ông Nguyễn Trãi, Chủ tịch UBND xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa cho biết thêm, rạng sáng ngày 1/12, mực nước lũ ở hạ lưu sông Đà Rằng dâng cao và chảy xiết, khiến cho 3 người dân địa phương là Lê Cường (SN 1975), Lê Hằng (SN 1972) và Lê Huy Phú (SN 1969), cùng trú ở thôn Phú Lễ, xã Hòa Thành, bị mắc kẹt trong lán trại chăn nuôi bò trên bãi bồi giữa dòng sông.

Do nước lũ dâng nhanh, ngập tràn và có nguy cơ cuốn trôi lán trại, trong khi cả 3 người phải ngồi trên chiếc xuồng nhỏ bấu víu lán trại. Giữa lúc họ đang đối mặt với hiểm nguy cận kề, thì 7h sáng cùng ngày, Trung tá Nguyễn Đông Dang, Trưởng Công an xã Hòa Thành cùng hai đồng đội là Thượng úy Nguyễn Lê Phước Khuê và Thiếu úy Cao Xuân Đẳng phối hợp cùng dân quân, thanh niên xung kích và cán bộ xã Hòa Thành lên ca nô của Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên hướng mũi lái ra sông cứu nạn thành công 3 người dân nêu trên.

Trong sáng ngày 1/12, trên địa bàn tỉnh Phú Yên nhiều nơi vẫn còn bị ngập lụt. Báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên cho biết, đến trưa cùng ngày có 28.639 căn nhà ngập lụt, trong đó có 9.206 căn nhà bị lũ chia cắt; 455ha lúa và 90ha hoa màu ngập nước, đổ ngã, hư hại. Về người, đã có 5 người chết và 1 người mất tích tại các huyện Sơn Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa và TP Tuy Hòa.

Theo ông Huỳnh Gia Hoàng, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, trong đêm 30/11 và sáng ngày 1/12, Công ty CP quản lý sửa chữa đường bộ Phú Yên đã huy động nhận lực, xe cơ giới chuyên dụng tập trung khắc phục sự cố sạt sạt lở đất đá trên các tuyến tỉnh lộ 647, 649, 650 đảm bảo thông xe. Riêng sự cố nước lũ cuốn trôi cống thoát nước và nền đường tại km 73+525 trên QL29 ở thôn Suối Biểu, xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh đang được tập trung khắc phục, dự kiến sẽ hoàn thành và thông xe trước 14h ngày 1/12.

Hữu Toàn
.
.