Huấn "hoa hồng" và kết cục giống nhau của những kẻ “giang hồ mạng”

Chủ Nhật, 21/06/2020, 10:04
Nổi lên với cái tên Huấn "hoa hồng” hay gần đây nhất là “thầy” Huấn, nhưng hình thức cũng như đời sống, công việc của đối tượng này chả có gì liên quan đến... hoa hồng. Đối tượng này thường được cộng đồng mạng nhắc đến trong nhiều vụ việc, đặc biệt với câu nói “có làm thì mới có ăn”, mà nhiều người trẻ cho rằng đó một lời khuyên tích cực từ Huấn.


Nhưng sự nổi tiếng với những câu nói dạy đời ấy của Huấn lại khác hẳn với cách sống và cuộc đời của gã giang hồ online này. Khuyên không dùng ma túy thì bị bắt vì sử dụng ma túy, khuyên chăm chỉ làm việc thì lại quảng cáo cho cờ bạc online…

Giải mã Huấn "hoa hồng" 

Nổi tiếng trên mạng xã hội Facebook cách đây 5-6 năm, Huấn "hoa hồng" theo cách nói vui là được "tổ nghề Facebook" đãi, bởi rất nhiều kẻ tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng bằng nhãn mác giang hồ nhưng để gây chú ý và có đông người theo dõi như Huấn thì không nhiều. Thời gian đầu, Bùi Xuân Huấn (SN 1985, quê Yên Bái) thường được biết đến khi đăng tải những clip ăn chơi, do chính mình thực hiện. 

Huấn “hoa hồng” và các anh em giang hồ online.

Những clip này thường được làm rất thô sơ, giống như mặt bằng chung của các giang hồ online thời điểm đó. Thế nhưng, nhờ tài khéo ăn khéo nói và luôn đề cập đến cuộc sống dân chơi, nên đối với một bộ phận thanh, thiếu niên mới lớn, Huấn mang đến một thế giới khác, lạ lẫm và không kém phần thú vị.

Khi đó, với lượng theo dõi “khủng” với gần 100.000 người theo dõi trên Youtube, hơn 300.000 người theo dõi trên Facebook, Huấn tranh thủ lấn sân sang kiếm tiền nhờ mạng xã hội với các buổi quảng cáo, hát hò, tặng thẻ điện thoại cho người xem. Trong một số buổi livestream, Huấn từng khoe khoang có thể kiếm được 2-4 triệu đồng/ngày nhờ Facebook và có thể hơn thế nữa.

Cũng giống như nhiều giang hồ mạng khác, một "đặc sản" không thể thiếu đó là những clip chửi bới, thách thức đánh nhau của Huấn “hoa hồng” với các giang hồ máu mặt khác trên mạng xã hội. Huấn từng cà khịa nhiều giang hồ ngàn like khác như Dương Minh Tuyền, Hoàng tử gió, Quách Dũng. Nhưng đặc biệt, Huấn rất "ngại" Khánh sky - Một giang hồ online khác chuyên bóc phốc những kẻ như Huấn mà Khánh thường gọi là "giang hồ mõm". 

Tuy thế, trước khi "ngại" Khánh sky thì những clip chửi nhau, thách đấu lẫn nhau giữa hai đối tượng này diễn ra thường xuyên như cơm bữa. Trong các clip đó, Huấn cũng khoe khoang các "anh chị" chống lưng cho mình và quan hệ với các giang hồ máu mặt, nổi tiếng Facebook như Dũng “trọc” hay Khá “bảnh” (đối tượng vừa bị bắt giữ vì tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” qua những buổi livestream cùng nhau để bán sản phẩm). 

Với tính cách ngông cuồng, bất cần đời thể hiện qua những buổi livestream, Huấn “hoa hồng” từng nhiều vi phạm pháp luật, thách thức Cảnh sát giao thông. Cách đây nhiều năm, đối tượng này nổi tiếng với màn để đầu trần, chở theo một người khác trên chiếc xe phân khối lớn Kawasaki Z1000 nẹt pô ngay trên phố. Trong một buổi livestream của mình, Huấn cũng chơi ngông khi tuyên bố tặng chiếc Exciter đã được độ mất trăm triệu đồng cho ai đoán đúng biển số xe.

Cuốn sách với nhiều “tâm huyết” được Huấn quảng cáo.

Ngoài việc kiếm tiền trên Facebook, Huấn “hoa hồng” còn tự xưng mình là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dịch vụ 168 và chủ Công ty cổ phần Dịch vụ Facebook châu Á. Với những cái tên nghe rất kêu, hẳn ai cũng nghĩ Huấn đã tu chí làm ăn. Nhưng thực ra, Công ty CP Dịch vụ 168 được quảng cáo là một công ty chuyên cầm đồ, cho vay lãi, khác hẳn với đăng ký kinh doanh của công ty này là “Vệ sinh nhà cửa”. Để công ty hoạt động hiệu quả, Huấn còn lập riêng một Fanpage chuyên dịch vụ cho vay ở TP Hồ Chí Minh.

Còn với Công ty CP Dịch vụ Facebook châu Á, cái tên cùng lời giới thiệu đây là văn phòng đại diện của Facebook, giải quyết “mọi vấn đề” về Facebook tại Việt Nam đã khiến nhiều người hiểu nhầm. Nhưng thực chất, đây chỉ là một công ty cung cấp dịch vụ hack tài khoản, tăng tương tác, mở tài khoản Facebook bị khóa, lập Fanpage bán hàng, mua bán trang cá nhân. Bùi Xuân Huấn là một trong những thành viên tham gia mở công ty này.

Huấn còn lập cả Fanpage có tên Công ty CP Dịch vụ Facebook châu Á để livestream tư vấn đánh đề, bán thuốc trị yếu sinh lý, tặng thẻ cào, hack tài khoản Facebook… với phông nền phía sau là tên công ty và CEO Mark Zuckerberg. Fanpage này sau đó đã bị khóa và biến mất khiến nhiều người bình luận được Huấn hứa tặng thẻ điện thoại ngỡ ngàng.

Trên Facebook khuyên người tránh nhưng lại dương tính với ma tuý

Cũng như các đàn em, đàn anh khác trong giới giang hồ mạng với khả năng “nói một đằng, làm một nẻo”, trong những buổi livestream với hàng ngàn người xem của mình, Huấn “hoa hồng” thường khoe khoang khả năng kiếm tiền với các chiêu trò bán hàng, dạy người khác cho vay lãi… Huấn cũng thường xuyên khuyên bảo người xem không sử dụng ma túy, tránh xa tệ nạn nhưng lại thừa nhận mình có sử dụng ma túy.

Tháng 9-2019, trong quá trình kiểm tra một tụ điểm ăn chơi, Công an quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) đã phát hiện Huấn "hoa hồng" dương tính với ma túy qua test nhanh. Sau đó, Huấn được đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đến đầu tháng 3-2020, Công an TP Lào Cai (tỉnh Lào Cai) trong khi kiểm tra hành chính tại một khách sạn, phát hiện Huấn "hoa hồng" cùng một nhóm thanh niên nghi sử dụng trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, Huấn dương tính với ma túy.

Văn phòng Facebook Châu Á khiến nhiều người hiểu nhầm.

Ngoài ra, Huấn “hoa hồng” cũng kêu gọi mọi người không chửi bậy, phải văn minh, nhưng mỗi khỉ có người hỏi về một vấn đề nào đó, đối tượng lại ra sức chửi bới bằng đủ các lời lẽ bậy bạ nhất, mạt sát đối tượng, người hỏi… Cũng nhờ những màn dạy đời với cách nói chuyện có “đạo lý”, tính thuyết phục cao với lý thuyết xa vời thực tiễn như vậy mà nhiều người đã đặt cho Bùi Xuân Huấn thêm một biệt danh khác, đó là “thầy” Huấn, với ý nghĩa hết sức mỉa mai.

Dường như không biết xấu hổ, tranh thủ cái danh “thầy” Huấn vừa được đặt, tháng 4-2020, Bùi Xuân Huấn cho ra mắt hai quyển sách “Bí kíp kinh doanh online” và “Đệ nhất kiếm tiền” khiến mạng xã hội dậy sóng. Trên Fanpage với hơn 1 triệu người theo dõi của mình, Huấn cũng đăng tải giới thiệu hai cuốn sách sắp được xuất bản và cho biết đây là những bí kíp được mình đúc kết qua nhiều năm.

Hai cuốn “bí kíp” này của “thầy” Huấn cũng được cư dân mạng săm soi với những nội dung ngây ngô, thiếu hiểu biết. Thậm chí việc biên tập cuốn sách cũng được làm một cách sơ sài, cẩu thả, thiếu tôn trọng người đọc khi liên tục xuất hiện lỗi đánh máy sai chính tả.

Ngay sau khi cuốn sách được giới thiệu, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã kiểm tra, rà soát và nhận thấy không có sách nào mang tên “Đệ nhất kiếm tiền” và “Bí kíp kinh doanh online” trong danh mục đăng ký xuất bản. Cũng không có 2 cuốn nào tên như vậy trong danh mục sách lưu chiểu. Bên cạnh đó, trong hệ thống các nhà xuất bản được cấp phép, không có nhà xuất bản nào mang tên "SG" như in trên bìa sách của Bùi Xuân Huấn. 

Cục Xuất bản, In và Phát hành cho biết cũng đã gửi văn bản tới các Sở Thông tin và Truyền thông, đề nghị kiểm tra, xử lý hai cuốn sách trên dưới dạng tài liệu in, phát tán trái phép. Vì tài liệu được phát tán qua mạng nên Cục cũng có văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị phối hợp, xem xét phương pháp xử lý theo đúng quy định

Truy tìm "thầy" Huấn

Bên cạnh những cú “phốt” nói trên, gần đây nhất, Bùi Xuân Huấn lại khiến nhiều người nực cười khi tiếp tục lấn sân sang… âm nhạc khi cho ra mắt phim ca nhạc với cái tên “Muôn kiếp là anh em” với độ dài hơn 6 phút. Nội dung của đoạn phim này thể hiện đạo nghĩa giang hồ, khái niệm rất hay được một số kẻ như Huấn khoác lên để loè thiên hạ, với mô típ đánh đấm, bạo lực, giúp đỡ thằng anh, thằng em khó khăn nào đó.

Sau khi đăng tải đoạn clip này không được bao lâu, Youtube đã gỡ cả tài khoản đăng tải cũng như clip này. Qua tìm hiểu, mặc dù được quảng bá là một phim ngắn âm nhạc nhưng trong clip này có nội dung quảng bá cờ bạc trá hình.

Trong 6 phút của clip, liên tục có nhiều cảnh người chơi game bài như 789club, go88, debet.com… Đặc biệt đến cuối đoạn clip, hình ảnh một chiếc điện thoại đang đăng nhập game bài 789club còn hướng dẫn cách nạp tiền vào tài khoản. Các game bài được quảng cáo đều là hình thức hoạt động cờ bạc trá hình, núp bóng các trò chơi đổi thưởng. Trong thời gian qua, lực lượng Công an đã triệt phá nhiều ổ nhóm liên quan đến các đường dây cờ bạc tương tự, với số tiền giao dịch lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đáng nói, trong những buổi livestream của mình, Bùi Xuân Huấn cũng liên tục kêu gọi mọi người không tham gia cờ bạc, không đánh bạc dưới mọi hình thức. Nó cũng liên quan đến lời dạy nổi tiếng của “thầy” Huấn: “Ở xã hội này chỉ có làm, chịu khó, cần cù thì bù siêng năng. Chỉ có làm thì mới có ăn…”. Nhiều người sau đó cũng nhận ra khả năng nói thì hay mà làm thì dở này của Bùi Xuân Huấn, cũng là một đặc điểm dễ nhận ra của nhiều anh em giang hồ mạng.

Ngay sau vụ việc này, vào ngày 16-6, nguồn tin từ Công an TP Hồ Chí Minh cho biết Công an quận Thủ Đức đã phát lệnh truy tìm Bùi Xuân Huấn sau khi có dấu hiệu cho thấy đối tượng này liên quan đến các vi phạm bán hàng đa cấp, kinh doanh trên mạng xã hội… Kết cục của những kẻ như Huấn, như Khá bảnh, như Quang ram bô và sắp tới rất có thể sẽ thêm nhiều giang hồ mạng sẽ bị pháp luật sờ gáy, đều rất giống nhau. Việc xử lý kịp thời các đối tượng này cũng là một động thái kiên quyết, tích cực của các cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn tuyên truyền tư tưởng, hành động gây ảnh hưởng xấu đối với lớp trẻ.

Hiền Đinh
.
.
.