Bày trò tặng quà để chiếm đoạt tiền

Thứ Tư, 04/11/2020, 07:30
Với thủ đoạn lừa đảo tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio, "hotgirl" Trần Thị Na (SN 1990, quê Nghệ An) đã chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân tại một số tỉnh, thành phía Nam.


Chị N.T, công nhân ở thị xã Tân Uyên, bức xúc: "Vào những ngày lễ như 20-10, 8-3 rất nhiều công ty, cửa hàng có các hình thức khuyến mãi tặng quà cho chị em phụ nữ. Do vậy, tôi cùng nhiều người khác đã nhận được các tờ rơi quảng cáo khuyến mãi tham gia chương trình để được tặng quà của "Công ty Takio". Vui mừng nên chị em chờ cho đến ngày để kịp đến tham dự chương trình này. Nào ngờ, chúng tôi lại bị lừa đảo ".

Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết: Lúc 7h30' ngày 20-10, sau khi nhận được tờ rơi quảng cáo có chương trình tặng quà, các nạn nhân đã đến Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới Đại Dương thuộc phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên để tham dự chương trình "tặng quà" của Công ty Takio. Tại đây, các đối tượng yêu cầu những nạn nhân đưa 50.000 đồng hoặc 100.000 đồng để được phát thẻ dùng thử miễn phí sản phẩm với lời hứa: "Sau khi giới thiệu sản phẩm xong, khách hàng đưa lại thẻ miễn phí dùng thử sản phẩm. Công ty sẽ hoàn trả lại tiền cho khách hàng".

Các đối tượng trong vụ án.

Tiếp đến, các đối tượng giới thiệu sản phẩm như: Dầu xoa bóp, dầu xịt, nồi áp suất, bếp ga, lẩu điện đa năng, chảo điện… Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các đối tượng kết thúc chương trình, phát cho mỗi nạn nhân 1 thùng mì hiệu Kokomi miễn phí và yêu cầu họ trả lại thẻ dùng thử miễn phí, rồi hoàn tiền lại. Để tạo lòng tin, các đối tượng hoàn lại số tiền 50.000 đồng khách nộp được tặng 1 chai dầu xịt; hoàn lại số tiền 100.000 đồng được tặng 1 chai dầu xoa bóp, rồi hẹn các nạn nhân 12h quay lại để tiếp tục giới thiệu sản phẩm.

Đến thời điểm trên, các nạn nhân tiếp tục đến Trung tâm Hội nghị và tiệc cưới Đại Dương. Để thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa tiền để lấy thẻ dùng thử miễn phí các sản phẩm với số tiền từ 50.000 đồng đến 3.000.000 đồng với lời hứa: "Sau khi giới thiệu sản phẩm, khách hàng có thẻ dùng thử sản phẩm nào sẽ được dùng thử miễn phí sản phẩm đó. Nếu thấy sản phẩm chất lượng và vừa lòng thì công ty sẽ tặng sản phẩm và hoàn trả tiền cho khách hàng". Nhưng đến khi gần kết thúc chương trình, các đối tượng nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bỏ trốn và không hoàn trả lại tiền cho các nạn nhân.

Từ các thông tin nạn nhân cung cấp, Công an thị xã Tân Uyên nhanh chóng tiến hành sàng lọc các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội đang sinh sống tại các khu nhà trọ trên địa bàn. Qua đó, trinh sát phát hiện cô gái có bề ngoài như "hotgirl" có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội. Tiến hành xác minh, trinh sát làm rõ danh tính cô gái này là Trần Thị Na. Nhóm gồm: Nguyễn Văn Bách (SN 1989, quê Tuyên Quang), Vi Văn Chiến (SN 1996, quê Đắk Lắk), Nguyễn Thành Lâm (SN 2000, quê Tuyên Quang) và Trần Thị Na.

Tang vật trong vụ án.

Nhóm này có nhiều biểu hiện bất minh trong và sau khi gây án. Bọn chúng sống gần các khu nhà trọ tập trung nhiều công nhân để giới thiệu chương trình khi họ trở về phòng sau ngày làm việc vất vả. Cả nhóm cũng thường xuyên tụ tập ăn uống phung phí trên địa bàn. Sau khi gây án, nhóm này có biểu hiện bỏ trốn khỏi các cơ sở lưu trú. Đặc biệt, nhóm của Na có nhiều đối tượng có đặc điểm bề ngoài giống mô tả của các nạn nhân. Trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến ngày 28-10, cơ quan Công an đã bắt giữ nhóm Na, thu giữ tang vật.

Qua điều tra, nhóm này bước đầu khai nhận, đã lợi dụng ngày 20-10 để giới thiệu cho nhiều công nhân, người lao động đang sinh sống tại các khu nhà trọ tham gia chương trình tặng quà miễn phí của Công ty Takio để chiếm đoạt tài sản. Cả nhóm chiếm đoạt hơn 120 triệu đồng của nhiều người dân.

Liên quan đến vụ án trên, Trung tá Hà Tấn Phú, Trưởng Công an thị xã Tân Uyên khuyến cáo người dân khi tham gia các chương trình tặng quà, hoàn tiền miễn phí cần tìm hiểu kỹ thông tin và luôn nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an xã, phường nơi gần nhất hoặc Công an thị xã để kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Xuân Bình
.
.
.