Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam

Thứ Bảy, 21/03/2026, 16:59

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng, cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân Việt Nam cần “Nhìn xa, trông rộng; Nghĩ sâu, làm lớn” để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn. Doanh nghiệp muốn đi xa phải đi cùng văn hoá; muốn làm lớn phải coi trọng văn hóa; muốn xây dựng thương hiệu mạnh phải xây dựng bằng những giá trị bền vững dựa trên nền tảng đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội. 

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tại diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” chủ đề “Văn hoá kinh doanh Việt Nam - Hệ giá trị mới từ tư duy đột phá của Nghị quyết Đại hội Đảng XIV”. Diễn đàn do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Bộ Công Thương; Ban Tổ chức Cuộc vận động “Xây dựng văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” chỉ đạo, Hiệp hội Phát triển Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) tổ chức vào chiều 21/3, tại Hà Nội, có sự tham dự của lãnh đạo một số bộ ngành, đông đảo chuyên gia, doanh nghiệp.

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, diễn đàn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh toàn dân tộc đang tích cực triển khai, cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và các Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực then chốt, trong đó có Nghị quyết số 80 về phát triển văn hóa Việt Nam.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn.

Theo Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, việc xây dựng văn hóa kinh doanh càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang phổ biến Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị mang tính đột phá. Trong đó có Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện thể chế hội nhập quốc tế, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước. Đặc biệt, Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân với những chuẩn mực đạo đức và văn hóa kinh doanh mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Bên cạnh đó, xu hướng kinh doanh toàn cầu hiện nay cũng cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến văn hóa kinh doanh, các nhà đầu tư chú trọng trách nhiệm môi trường-xã hội-quản trị, các chuỗi cung ứng toàn cầu yêu cầu minh bạch và bền vững. Do đó, văn hoá kinh doanh không chỉ là chuẩn mực đạo đức, mà còn là điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu... 

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và các đại biểu dự diễn đàn.

Cũng theo Phó Thủ tướng, Văn kiện Đại hội lần thứ 14 của Đảng nhấn mạnh: Phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực của đất nước. Trong đó, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế và các thành phần kinh tế cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Điều đó đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với văn hoá kinh doanh và đạo đức doanh nhân.

Đất nước ta đang hướng tới 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, để hiện thực hoá khát vọng đó, chúng ta cần thêm nhiều doanh nghiệp mới ra đời và cùng xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh hơn, bản lĩnh hơn, sáng tạo hơn, trách nhiệm hơn và mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam hơn.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ phát biểu khai mạc diễn đàn.

Tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã phát động và kêu gọi cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam thực thi và lan tỏa Bộ Giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam do VNABC xây dựng. Việc triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp, hoàn thiện Bộ giá trị Văn hoá kinh doanh Việt Nam và với phương châm: Chính phủ kiến tạo, doanh nghiệp hành động, văn hóa dẫn dắt.

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam lấy liêm chính làm nền tảng của kinh doanh; lấy sáng tạo làm động lực phát triển; lấy hợp tác làm sức mạnh hội nhập; lấy phát triển bền vững làm mục tiêu lâu dài. Đồng thời, thượng tôn pháp luật trong mọi hoạt động kinh doanh, lấy chữ tín làm đầu trong mọi quan hệ hợp tác, lấy người dân và xã hội làm trung tâm của phát triển, không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng xây dựng bản sắc văn hóa kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp Việt Nam theo 7 nhóm giá trị cốt lõi với 28 chữ vàng: “Thượng tôn pháp luật - Chữ tín làm đầu - Lấy dân làm gốc - Đổi mới sáng tạo - Trách nhiệm cộng đồng - Gìn giữ bản sắc - Khát vọng vươn xa”.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Chủ tịch VNABC Hồ Anh Tuấn công bố Bộ giá trị Văn hoá Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Ban tổ chức công bố và phát động cộng đồng doanh nghiệp thực hiện Bộ giá trị Văn hoá Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thuỷ cũng cho biết, diễn đàn “Văn hoá với doanh nghiệp” năm 2026 nhằm triển khai tầm nhìn chiến lược của Đảng, với phương châm đổi mới căn bản, toàn diện tư duy từ “làm văn hóa" sang "quản lý nhà nước về văn hóa", kiến tạo phát triển thông qua hoàn thiện thể chế, chính sách. Diễn đàn là dịp để cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, các sáng kiến và cơ chế, chính sách liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, qua đó tham mưu hiệu quả cho Chính phủ trong công tác quản lý, điều hành.

Xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh, mang đậm bản sắc văn hoá Việt Nam -0
Các chuyên gia trao đổi nhiều ý kiến tâm huyết trong diễn đàn.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra 2 phiên toạ đàm. Phiên 1 chủ đề “Chính phủ kiến tạo - Hoàn thiện thể chế cho chuẩn mực kinh doanh mới” tập trung phân tích tư duy phát triển mới đặt ra từ Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV, làm rõ vai trò kiến tạo của Nhà nước trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Phiên 2 chủ đề “Doanh nghiệp hành động - Lan toả giá trị và nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam” tập trung vào các giải pháp thực tiễn nhằm chuyển hóa các giá trị văn hoá thành chuẩn mực hành động trong quản trị và phát triển doanh nghiệp.

Tại diễn đàn, VNABC công bố Bộ giá trị Văn hoá Kinh doanh Việt Nam trong kỷ nguyên mới, đồng thời phát động và cam kết thực thi của cộng đồng doanh nghiệp thực thi Bộ giá trị này. Dịp này, Ban tổ chức công bố và tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2025.

Hoa Nguyễn
.
.
.