Trình diễn cồng chiêng, tái hiện tục đi Sim tại Ngày hội vùng cao A Lưới

Thứ Sáu, 29/04/2022, 09:14

Ngày hội vùng cao A Lưới (Thừa Thiên-Huế) với các hoạt động mang đậm bản sắc miền sơn cước như tái hiện nghi lễ cúng dâng Dèng của dân tộc Tà Ôi; tái hiện tục đi Sim; lễ hội cồng chiêng, trình diễn nhạc cụ… nhằm phục vụ người dân và du khách đến tham dự Ngày hội.

Ngày 29/4, UBND huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên-Huế) tổ chức Ngày hội vùng cao A Lưới với nhiều hoạt động, chương trình lễ hội hấp dẫn để góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số huyện A Lưới.

Trình diễn cồng chiêng, tái hiện tục đi Sim tại Ngày hội vùng cao A Lưới -0
Ngày hội vùng cao A Lưới tái hiện nhiều lễ hội đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND huyện A Lưới cho biết, Ngày hội vùng cao A Lưới diễn ra đúng vào dịp lễ 30/4 và 1/5 nên thuận lợi cho người dân và du khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động thú vị của đồng bào dân tộc trên địa bàn. Chương trình Ngày hội vùng cao A Lưới gồm có các hoạt động mang đậm bản sắc miền sơn cước như tái hiện nghi lễ cúng dâng Dèng của dân tộc Tà Ôi; liên hoan ẩm thực truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số; tái hiện tục đi Sim; trình diễn, trưng bày sản phẩm Dèng của dân tộc Tà Ôi.

Trình diễn cồng chiêng, tái hiện tục đi Sim tại Ngày hội vùng cao A Lưới -0
Đồng bào dân tộc ở huyện A Lưới trình diễn các hoạt động tại phiên chợ vùng cao.

Bên cạnh đó, huyện A Lưới còn tổ chức phiên chợ vùng cao, biểu diễn tắm suối và tái hiện các hoạt động sinh hoạt dưới nước, lễ hội cồng chiêng, hội hoa, điêu khắc, đàn, sáo, nhạc cụ… để phục vụ người dân và du khách đến tham dự Ngày hội.

“Ngày hội vùng cao A Lưới sẽ giúp du khách khám phá vẻ đẹp thiên nhiên và văn hoá các huyện miền núi, giao lưu, học hỏi, tăng cường tình đoàn kết giữa các dân tộc trên địa bàn, góp phần quảng bá du lịch A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên-Huế nói chung”, Chủ tịch UBND huyện A Lưới khẳng định.

Anh Khoa
.
.
.